Bố ruột luôn bảo tôi là một món nợ

Chương 13



Mẹ không muốn tiếp quản Hạ thị.

Bà nói mình đã mất tám năm.

Không muốn mất thêm thời gian cho những thứ ấy.

Bà thuê đội ngũ chuyên nghiệp quản lý.

Còn bản thân chỉ làm hai việc.

Và bù lại tuổi thơ cho tôi.

Ông dường như muốn bù tám năm trong tám tháng.

Ngày hôm sau phòng vẽ xuất hiện.

Tôi nói thích đọc truyện.

Ba ngày sau thư viện nhỏ trong nhà đầy sách.

Tôi vô tình nhìn một chiếc váy trong cửa hàng lâu hơn vài giây.

Chiều hôm ấy váy được gửi tới nhà.

Cuối cùng mẹ phải ngăn.

“Anh đang nuôi con hay nuôi công chúa?”

“Con gái anh vốn là công chúa.”

Kim Quy gia nằm trên đống vàng bên cạnh gật đầu.

“Câu này lão phu thích.”

Mẹ nhìn ổ vàng của nó.

“Còn ông đang nuôi rùa hay nuôi tổ tông?”

Kim Quy gia lập tức nói:

“Đương nhiên là tổ tông.”

Tôi cười đến đau bụng.

Cuộc sống mới của tôi rất tốt.

Nhưng tôi vẫn giữ một số thói quen cũ.

Ăn cơm không dám để thừa.

Quần áo cũ không nỡ vứt.

Trong ngăn kéo luôn giấu bánh.

Mỗi lần có món ngon, tôi đều vô thức để dành một nửa.

Một hôm mẹ tìm thấy mười hai cái bánh trong ngăn bàn.

Ngày hôm sau, bà đặt một chiếc hộp mới bên cạnh.

“Kho dự trữ của Tống Chiêu.”

Bên trong đầy đồ ăn vặt.

“Con muốn giấu bao nhiêu cũng được.”

“Nếu một ngày nhà mình hết tiền thì sao?”

Kim Quy gia đang ngủ lập tức bật dậy.

“Nha đầu, cô đang xem thường ai?”

“Kim Quy giữ tài khố ở đây!”

“Muốn nghèo cũng khó!”

Nhưng không ai ngờ câu nói ấy nhanh chóng trở thành sự thật.

Không phải nhà tôi nghèo.

Mà là tôi bắt đầu kiếm tiền.

Năm tôi mười tuổi, Kim Quy gia bảo tôi mua một mảnh đất hoang.

Nửa năm sau, khu vực ấy được quy hoạch.

Giá đất tăng gấp nhiều lần.

Năm mười hai tuổi, nó bảo bố rút khỏi một dự án.

Ba tháng sau, công ty đối tác vỡ nợ.

Năm mười ba tuổi, tôi đi ngang một cửa hàng đồ cổ.

Kim Quy gia đột nhiên hét:

Nó chỉ vào một chiếc bình xấu xí.

Tôi bỏ tám trăm tệ tiền lì xì mua về.

Sau đó chuyên gia xác định nó là đồ cổ thật.

Giá trị hơn một triệu.

Tôi bắt đầu hiểu tại sao nó tự xưng là Kim Quy giữ tài khố.

Nhưng bố đặt ra quy tắc.

“Không được dựa hoàn toàn vào Kim Quy gia.”

“Vận may không thay thế được năng lực.”

Kim Quy gia hiếm khi đồng ý.

“Bố cô cuối cùng cũng nói được câu có đạo lý.”

“Lão phu có thể chỉ cô nơi có vàng.”

“Nhưng cô có giữ được vàng hay không là chuyện của cô.”

Học cách đọc báo cáo.

Học cách nhận biết một món đồ cổ.

Kim Quy gia dạy tôi nhìn khí.

Bố dạy tôi nhìn người.

Mẹ dạy tôi một chuyện khác.

“Nhưng không phải thứ quan trọng nhất.”

“Vậy thứ gì quan trọng nhất?”

“Con biết mình đáng giá bao nhiêu.”

“Không để người khác định giá con.”

Tôi nhớ câu ấy rất lâu.

Năm mười sáu tuổi, tôi gặp lại Lâm Bảo Tổ.

Cậu bé năm tuổi năm đó giờ đã mười ba.

Không còn là đứa trẻ béo trắng ôm máy chơi game.

Cuộc sống không giàu có như trước nhưng cũng không tệ.

Cậu đứng ngoài trường tôi.

Đây là lần đầu tiên nó gọi tôi là chị.

Nó lấy trong cặp ra một chiếc hộp.

Bên trong là một chiếc vòng bạc cũ.

Ngày nhỏ tôi từng đeo.

Sau đó bị Lâm Quốc Cường lấy mất.

“Mẹ tìm thấy trong đồ cũ.”

“Nói đây là của chị.”

Lâm Bảo Tổ không đi ngay.

Ngày tôi rời nhà họ Lâm, nó chỉ năm tuổi.

Nó từng giành đồ ăn của tôi.

Từng cười khi bố mắng tôi.

Nhưng một đứa trẻ năm tuổi chỉ đang học theo người lớn.

“Em xin lỗi chuyện gì?”

“Em từng nói chị là đồ ăn nhờ ở đậu.”

“Bố nói nên em nói theo.”

“Sau này mẹ kể em mới biết…”

“Tiền nuôi chị còn nhiều hơn tiền bố bỏ ra nuôi em.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...