ĐÊM TÂN HÔN BỊ ÉP GẢ CHO VƯƠNG GIA KHÁT M/Á/U, TA DÙNG MỘT KIM CHÂM CỨU MẠNG HẮN

Chương 11



Đang nói, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Triệu Hổ vội vàng bước vào, sắc mặt nghiêm trọng:

“Vương gia, Lý thừa tướng sai người đưa thư đến, nói là có chuyện quan trọng muốn thương nghị.”

Dương Húc cùng ta trao đổi một ánh mắt: “Ở đâu? Khi nào?”

“Hôm nay giờ Thân (15h đến 17h), tại phủ thừa tướng.”

“Bảo hắn, bản vương đúng giờ sẽ đến.”

Sau khi Triệu Hổ lui ra, ta lập tức nắm lấy cánh tay Dương Húc: “Vương gia, đây có thể là cạm bẫy!”

“Đương nhiên là cạm bẫy.” hắn cười lạnh, “Nhưng không đi, làm sao bắt được nhược điểm của hắn?”

Ta cắn môi: “Ít nhất hãy để thiếp thân đi cùng.”

“Không được.”

“Thiếp thân có thể giả làm tùy tùng!” Ta kiên trì nói:

“Nếu Lý thừa tướng thật sự có liên quan đến cái ch/ết của mẫu thân, thiếp thân…”

Dương Húc cắt ngang lời ta: “Quá nguy hiểm.”

“Vương gia!”

Ta sốt ruột đến mức hốc mắt nóng lên: “Ngài không phải nói Lý thừa tướng tinh thông dùng đ/ộc sao? Thiếp thân có thể giúp ngài nhận biết và phòng đ/ộc!”

Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, cuối cùng cũng nhượng bộ:

“Có thể, nhưng ngươi phải ở trong xe ngựa chờ, không được bước vào phủ thừa tướng.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đáp ứng.

Tuy không thể vào trong, nhưng ít nhất ở gần một chút, lỡ có biến…

Giờ Thân sắp đến, ta thay nam trang, giả làm tiểu tư thân cận của Dương Húc.

Khi Triệu Hổ nhìn thấy ta, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng không nói gì.

“Nhớ kỹ ước định.”

Trước khi lên xe ngựa, Dương Húc lại lần nữa cảnh cáo: “Bất luận xảy ra chuyện gì, không được bước vào phủ thừa tướng.”

“Thiếp thân đã rõ.”

Xe ngựa chậm rãi tiến về phía phủ thừa tướng, nhịp tim ta theo tiếng bánh xe càng lúc càng nhanh.

Không hiểu vì sao, trong lòng luôn có một dự cảm bất an.

Phủ thừa tướng nằm ở phía đông thành, diện tích rộng lớn, cổng son tường cao, canh phòng nghiêm ngặt.

Xe ngựa của Dương Húc dừng trước chính môn, hắn quay đầu nhìn ta một cái, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo, rồi sải bước tiến vào trong phủ.

Ta ngồi trong xe, thông qua khe rèm quan sát tình hình phủ thừa tướng.

Thời gian từng chút trôi qua, trời dần tối, nhưng Dương Húc vẫn chưa trở ra.

“Triệu tướng quân.”

Ta không nhịn được hỏi Triệu Hổ: “Vương gia đã vào bao lâu rồi?”

“Một canh giờ.” Giọng Triệu Hổ căng thẳng: “Quá lâu rồi.”

Trong lòng ta dâng lên bất an: “Có phải xảy ra chuyện rồi không?”

Triệu Hổ không trả lời, nhưng tay hắn đã đặt lên chuôi đao.

Đúng lúc này, cửa phụ của phủ thừa tướng đột nhiên mở ra, một bóng đen loạng choạng chạy ra —— chính là Dương Húc!

Phía sau hắn, mấy tên áo đen đang truy đuổi sát sao!

“Vương gia!” Triệu Hổ hét lớn một tiếng, rút đao xông lên.

Ta không kịp nghĩ nhiều, chộp lấy túi ngân châm mang theo bên người, nhảy xuống xe ngựa.

Dương Húc hiển nhiên đã bị thương, tư thế chạy cực kỳ không tự nhiên.

Triệu Hổ xông lên che chắn cho hắn, cùng đám truy binh giao chiến.

“Mau đi!” Dương Húc nhìn thấy ta, quát lớn, “Trở về vương phủ!”

Ta coi như không nghe, xông tới bên cạnh đỡ lấy hắn: “Vương gia bị thương rồi?”

“Thương do tên…” hắn nghiến răng nói, “có đ/ộc…”

Trong lòng ta chấn động mạnh, lập tức kiểm tra thương thế của hắn.

Một mũi tên ngắn cắm ở vai phải hắn, xung quanh vết thương đã chuyển xanh.

“Phải lập tức rút tên giải đ/ộc!”

Ta đỡ hắn lùi về phía xe ngựa, “Triệu tướng quân! Che chắn cho chúng ta!”

Một mình Triệu Hổ ngăn cản ba tên thích khách, tình thế vô cùng nguy cấp.

Ngay lúc chúng ta sắp lui đến bên xe, một tên thích khách đột nhiên phá vỡ phòng tuyến của Triệu Hổ, giơ đao chém thẳng về phía ta!

Trong khoảnh khắc sinh tử, Dương Húc đột ngột đẩy ta ra, bản thân lại bị lưỡi đao rạch trúng cánh tay.

“Vương gia!”

Ta kêu lên một tiếng, theo bản năng rút ngân châm bắn về phía tên thích khách.

Ngân châm chuẩn xác đâm vào cổ tay hắn, hắn đau đớn kêu lên, thanh đao rơi xuống đất.

Triệu Hổ nhân cơ hội giải quyết hai tên thích khách còn lại, tên cuối cùng thấy tình thế không ổn liền quay người bỏ chạy.

“Đừng đuổi nữa!”

Ta gọi lại Triệu Hổ: “Vương gia trúng đ/ộc rồi, phải lập tức cứu trị!”

Chúng ta hợp lực đưa Dương Húc lên xe ngựa.

Sắc mặt hắn đã chuyển xanh, hô hấp dồn dập, rõ ràng đ/ộc tính đã phát tác.

“Về phủ…” hắn yếu ớt ra lệnh, “Nhanh…”

Xe ngựa phóng nhanh về vương phủ, suốt đường ta ôm chặt lấy Dương Húc, không ngừng dùng ngân châm đâm huyệt để trì hoãn đ/ộc tố lan ra.

Nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng thấp, môi bắt đầu chuyển tím.

“Cố chịu…” giọng ta run lên.

“Sắp tới rồi…”

Cuối cùng cũng trở về vương phủ, chúng ta trực tiếp khiêng Dương Húc vào phòng ngủ.

Chu ma ma nghe tin chạy tới, vừa nhìn thấy bộ dạng của Dương Húc, suýt nữa thì ngất xỉu.

“Chuẩn bị nước nóng, khăn sạch, còn có…” ta nhanh chóng đọc ra một loạt dược liệu, “Mau đi!”

Chu ma ma hoảng loạn đi chuẩn bị, còn ta thì bắt đầu xử lý vết thương của Dương Húc.

Vết thương do tên ở vai phải, vết đao ở cánh tay trái, cả hai chỗ đều hiện lên màu xanh bất thường.

“Là đ/ộc gì?” Triệu Hổ ở bên cạnh lo lắng hỏi.

“Vẫn là Hàn Tâm Tán.” ta nghiến răng nói, “Nhưng lần này còn thêm Huyết Kiến Sầu!”

Sắc mặt Triệu Hổ đại biến: “Sẽ thế nào?”

“Đ/ộc tính tăng gấp bội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...