Hắn Trao Nhầm Thiếp Hồng, Ta Nhận Đúng Ngôi Hoàng Hậu

Chương 4



Ta lập tức định quỳ xuống.

Yến Hành lại lên tiếng trước.

"Không cần."

Giọng người rất trầm ổn.

Thái hậu mỉm cười nhìn ta.

"Bị dọa rồi sao?"

Ta lắc đầu.

Thật ra... ta đã bị dọa.

Chỉ là ta không muốn để người khác nhìn ra.

Yến Hành bước vào, dừng lại cách ta ba bước.

"Chuyện xảy ra ở phủ Tể tướng hôm nay, trẫm đã nghe nói."

Ta mím môi.

"Để bệ hạ chê cười rồi."

"Người đáng bị cười không phải là nàng."

Người nói.

Chỉ một câu rất khẽ.

Nhưng lại như có người nhấc bớt tảng đá đè nặng trên lưng ta suốt bao năm.

Thái hậu kéo ta ngồi xuống.

Ta không dám ngồi hẳn, chỉ khẽ ngồi nép nơi mép ghế.

Thái hậu nhìn ra, nhưng cũng không nói toạc.

Người sai nữ quan dâng trà.

Chén trà vừa đặt xuống, người đã đi thẳng vào vấn đề.

"Ai gia muốn con làm Hoàng hậu."

Các ngón tay ta khẽ siết lại.

Mặt nước trong chén trà gợn lên một vòng sóng nhỏ.

Yến Hành nhìn sang Thái hậu.

"Mẫu hậu."

Thái hậu không để ý đến người.

Ánh mắt chỉ nhìn ta.

"Con có bằng lòng không?"

Trong điện lập tức yên tĩnh.

Ta biết chuyện này tuyệt đối không đơn giản chỉ là một ân điển.

Trưởng nữ phủ Tể tướng vừa mới bị từ hôn.

Đêm đó đã vào cung.

Quay đầu một cái lại trở thành Hoàng hậu.

Cả kinh thành nhất định sẽ dậy sóng.

Lâm gia sẽ hoảng.

Thẩm gia sẽ sợ.

Lâm Ngọc Dao sẽ hận đến mất ăn mất ngủ.

Nhưng ta cũng biết.

Trên đời này không có chỗ dựa nào tự nhiên mà có.

Ta nhìn Thái hậu.

"Thái hậu muốn thần nữ làm gì?"

Đáy mắt Thái hậu nhiều thêm một ý cười.

"Ai gia muốn con đừng tiếp tục giả vờ ngoan ngoãn nữa."

Ta khựng lại.

Người chậm rãi nói:

"Nhánh của ngoại tổ con... chết sạch rồi."

"Nửa quyển binh thư cũng đã thất lạc. Thẩm gia dòm ngó nhiều năm, mà Lâm Tể tướng cũng chưa chắc đã trong sạch."

"Ai gia muốn điều tra."

"Con vào cung... chính là để dụ tất cả những bàn tay đang ẩn trong bóng tối tự lộ diện."

Yến Hành khẽ nhíu mày.

"Mẫu hậu, như vậy là không công bằng với nàng."

Thái hậu lạnh giọng:

"Ở phủ Tể tướng, con bé đã từng được đối xử công bằng sao?"

Ta nhìn Thái hậu.

Người không dùng vinh hoa phú quý để dụ dỗ ta.

Cũng không nói những lời như nữ tử phải lấy đại cục làm trọng.

Người chỉ đặt một thanh đao trước mặt ta.

Rồi hỏi...

Ta có dám cầm hay không.

Ta bỗng bật cười.

"Nếu thần nữ vào cung, Lâm gia sẽ ra sao?"

Thái hậu đáp:

"Bọn họ sẽ cầu xin con."

"Thẩm gia thì sao?"

"Bọn họ sẽ hối hận."

"Còn Lâm Ngọc Dao?"

Thái hậu nhìn ta.

"Nàng ta sẽ sợ."

Ta đặt chén trà xuống.

"Vậy thần nữ nguyện ý."

Yến Hành nhìn ta rất lâu.

"Nàng đã nghĩ kỹ chưa?"

Ta nhìn người.

"Nếu bệ hạ chê thanh danh của thần nữ không tốt, chuyện này có thể coi như chưa từng xảy ra."

Người khẽ lắc đầu.

"Điều trẫm hỏi không phải chuyện đó."

"Trẫm hỏi nàng, sau khi vào cung, nàng sẽ bị người đời bàn tán, bị vô số ánh mắt dõi theo, cũng sẽ bị đủ loại mưu tính."

"Nàng thật sự muốn đi con đường này sao?"

Ta đáp:

"Ở phủ Tể tướng, thần nữ cũng ngày ngày bị người ta tính kế."

"Ít nhất vào cung..."

"Thần nữ còn có thể tính kế ngược lại."

Thái hậu vỗ tay cười lớn.

"Tốt."

Yến Hành cũng khẽ cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng không hề có ý khinh thường.

Ngay trong đêm ấy, Thái hậu đã sai nữ quan thu xếp chỗ ở cho ta.

Ta được đưa đến thiên điện.

Nước nóng.

Y phục.

Thuốc mỡ.

Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn.

Nữ quan giúp ta xắn tay áo lên, vừa nhìn thấy những vết hằn đỏ trên cổ tay thì sắc mặt lập tức trầm xuống.

"Là phu nhân phủ Tể tướng véo sao?"

Ta đáp:

"Chỉ là vết thương nhỏ."

Nàng không hỏi thêm.

Chỉ lặng lẽ bôi thuốc lên.

Thuốc mang theo hơi lạnh.

Ta nhìn người trong gương đồng.

Tóc đã rối.

Lớp trang điểm cũng đã nhòe.

Nhưng nơi đáy mắt...

Không còn nước mắt nữa.

Nữ quan khẽ lên tiếng:

"Lâm cô nương, Thái hậu có dặn, sáng mai sẽ sai người đến phủ Tể tướng lấy hồi môn của người."

Ta cúi đầu nhìn nàng.

"Hồi môn?"

"Vâng."

"Lâm cô nương đã sắp nhập cung, đồ của người đương nhiên không thể thiếu dù chỉ một món."

Ta bật cười.

Hôm qua phủ Tể tướng ép ta trả sính lễ.

Ép ta nhường vị hôn phu.

Chắc hẳn bọn họ không thể ngờ...

Sáng hôm sau, người trong cung sẽ đích thân đến phủ lấy hồi môn cho ta.

Mẫu thân sẽ khóc.

Phụ thân sẽ nổi giận.

Lâm Ngọc Dao sẽ ôm chặt tờ hôn thư mà run rẩy.

Còn Thẩm Lệ sẽ đứng ở bên cạnh, lần đầu tiên hiểu được.

Điều hắn trao đi sau khi lướt qua ta...

Không phải là tờ hôn thư.

Mà chính là tự tay đẩy bản thân vào một ván cờ chết.

Đêm đó, ta ngủ rất chập chờn.

Trời còn chưa sáng hẳn, bên ngoài điện đã có người vào bẩm báo.

"Lâm cô nương, Lâm Tể tướng cầu kiến."

Ta ngồi dậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...