Khi Lục Trầm Chu từ Tê Thành trở về
Chương 6
Lời khai đầu tiên của hắn là hắn lái xe.
Do trời mưa quá lớn nên không nhìn thấy Tinh Hà.
Sau khi gây tai nạn, hắn hoảng sợ nên bỏ trốn.
Nghe có vẻ hợp lý.
Cho đến khi cảnh sát lấy được dữ liệu định vị từ chiếc điện thoại cũ của hắn.
Thời điểm t.a.i n.ạ.n xảy ra, điện thoại Tôn Kỳ đang ở khách sạn cách hiện trường hơn ba mươi cây số.
Hắn không phải người lái.
Vậy hắn đang che giấu cho ai?
Câu trả lời dần trở nên rõ ràng.
Nhưng đúng lúc ấy, Lục Trầm Chu tìm đến tôi.
Hắn đưa tôi một chiếc USB.
“Tìm thấy trong két sắt của Vãn Đường.”
Tôi không nhận.
“Anh vào nhà cô ta?”
“Cảnh sát yêu cầu Lục Thị phối hợp điều tra tài sản liên quan đến chiếc xe. Luật sư của cô ấy giao một số đồ cho anh xử lý.”
Hắn đặt USB lên bàn.
“Trong này có một đoạn ghi âm.”
Tôi nhìn hắn.
“Anh nghe rồi?”
“Rồi.”
“Vậy anh nên giao cho cảnh sát.”
“Anh đã sao chép một bản.”
“Bản gốc đã giao.”
Tôi vẫn không chạm vào.
Sắc mặt hắn tiều tụy đến mức gần như không còn dáng vẻ của Lục Trầm Chu mà tôi từng biết.
“Tri Dao.”
“Anh xin lỗi.”
Tôi im lặng.
“Anh biết bây giờ nói gì cũng muộn.”
“Nhưng anh vẫn phải nói.”
“Hôm đó anh thật sự không biết Tinh Hà sẽ không qua khỏi.”
“Anh cứ nghĩ…”
“Anh nghĩ nó sẽ giống những lần trước.”
Tôi hỏi.
“Những lần trước là những lần nào?”
Hắn không trả lời.
Tôi lại hiểu.
Những lần tôi gọi hắn.
Tinh Hà bị sốt.
Tinh Hà nhập viện.
Tôi bị t.a.i n.ạ.n nhỏ.
Nhà bị mất điện.
Bà ngoại đến ngày giỗ.
Tất cả những chuyện thuộc về tôi, trong mắt hắn đều có thể chờ.
Bởi vì tôi luôn hiểu chuyện.
Tôi luôn tự xử lý được.
Tôi luôn ở đó.
Lâm Vãn Đường thì khác.
Cô ta chỉ cần khóc, hắn sẽ lập tức xuất hiện.
Thì ra hiểu chuyện lâu ngày cũng sẽ trở thành một loại tội.
Người ta sẽ mặc định rằng bạn không đau.
“Lục Trầm Chu.”
“Tôi từng nghĩ rất lâu.”
“Nếu đêm đó anh nghe điện thoại ngay từ đầu, nếu anh trở về, liệu kết quả có khác không?”
Hắn đỏ mắt.
“Tôi từng tự hỏi hàng trăm lần.”
“Nhưng sau đó tôi hiểu.”
“Không khác.”
Hắn nhìn tôi.
“Bởi vì Tinh Hà vẫn sẽ c.h.ế.t.”
“Điều khác biệt duy nhất là tôi sẽ không phải nhìn thấy em trai mình trước khi c.h.ế.t vẫn mong chờ một người vốn không coi nó quan trọng.”
Hắn cúi đầu.
Rất lâu sau mới nói.
“Anh coi nó là người thân.”
“Không.”
Tôi bình tĩnh sửa lại.
“Anh chỉ coi nó là người thân khi điều đó thuận tiện cho anh.”
Câu nói ấy khiến hắn hoàn toàn im lặng.
10
Đoạn ghi âm trong USB dài mười bảy phút.
Tôi cuối cùng vẫn nghe.
Giọng đầu tiên là Tôn Kỳ.
“Chị Lâm, chuyện này không giấu được đâu.”
Sau đó là Lâm Vãn Đường.
“Cậu hoảng cái gì?”
“Tôi đã nói rồi, lúc đó trời mưa, không ai nhìn rõ.”
“Nhưng người bị đâm là em trai của Thẩm Tri Dao.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó Lâm Vãn Đường cười.
“Vậy thì càng không thể nói.”
Tay tôi siết c.h.ặ.t.
Tôn Kỳ hỏi.
“Hay chúng ta tự thú?”
“Cậu điên rồi à?”
“Chỉ cần cậu nhận là người lái, tôi sẽ cho cậu năm triệu.”
“Tôi sẽ lo cho gia đình cậu.”
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
“Trầm Chu đang ở Tê Thành với tôi.”
“Chỉ cần anh ấy tin tôi, chuyện này sẽ không đến được chỗ tôi.”
Tôi dừng đoạn ghi âm.
Căn phòng yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ, trời đang mưa.
Giống hệt đêm Tinh Hà c.h.ế.t.
Tôi từng nghĩ sau khi biết hung thủ là ai, tôi sẽ phát điên.
Nhưng không.
Tôi bình tĩnh đến mức chính mình cũng bất ngờ.
Tôi gọi cảnh sát.
“Đoạn ghi âm đã đủ để bắt cô ta chưa?”
Người phụ trách nói.
“Chúng tôi còn cần kết hợp với bằng chứng khác.”
“Tuy nhiên đã có tiến triển quan trọng.”
Ba ngày sau, cảnh sát công bố kết quả điều tra sơ bộ.
Người điều khiển chiếc xe đâm Tinh Hà chính là Lâm Vãn Đường.
Đêm ấy cô ta không ở Tê Thành.
Lịch trình công khai là giả.
Cô ta đến Tê Thành vào rạng sáng hôm sau.
Tối hôm xảy ra tai nạn, cô ta bí mật trở về thành phố để gặp một đạo diễn.
Trên đường về, vì sử dụng điện thoại khi lái xe cộng với tốc độ cao trong điều kiện mưa lớn, cô ta đâm vào Tinh Hà đang sang đường.
Sau tai nạn, cô ta không gọi cấp cứu.
Không xuống xe.
Cô ta lái đi.
Mười một phút sau mới gọi Tôn Kỳ.
Người gọi cấp cứu cho Tinh Hà là một tài xế giao hàng đi ngang qua.
Mười một phút.
Chỉ mười một phút.
Nhưng bác sĩ nói nếu được đưa đến bệnh viện sớm hơn, cơ hội sống có thể cao hơn.