Lần Này Em Không Chờ

Chương 13



Rất lâu sau đó vẫn không có tiếng bước chân.

Tôi không quay đầu.

Bởi vì tôi biết…

Có những câu chia tay khiến người ta đau vì còn yêu.

Nhưng cũng có một câu đau hơn tất cả.

Không phải “em hận anh”.

Mà là…

“Em không cần anh nữa.”

Sau cuộc nói chuyện ở quán cà phê, Chu Thời Nghiễn không tìm tôi suốt ba ngày.

Tôi cũng không chủ động liên lạc với anh.

Cuộc sống đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Trước đây, điện thoại của tôi gần như lúc nào cũng có một phần dành riêng cho Chu Thời Nghiễn.

Buổi sáng hỏi anh đã dậy chưa.

Buổi trưa nhắc anh ăn cơm.

Trời lạnh thì nhắc mặc thêm áo.

Có phiên tòa thì hỏi kết quả.

Tăng ca quá muộn lại hỏi khi nào về.

Tôi từng nghĩ đó là yêu.

Bây giờ nhìn lại, đôi lúc tôi cũng không phân biệt được mình là bạn gái hay trợ lý sinh hoạt của anh.

Ngày thứ tư, tôi nhận được kết quả kiểm tra cuối cùng của bố.

Bác sĩ chỉ vào vài chỉ số trên báo cáo.

“Hiện tại chưa nghiêm trọng.”

“Nhưng huyết áp và tim mạch đều có vấn đề. Quan trọng nhất là ông ấy thường xuyên thức khuya, uống rượu, cộng thêm áp lực công việc quá lớn.”

“Nếu tiếp tục như vậy, nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch trong tương lai sẽ rất cao.”

Tay tôi siết chặt tờ giấy.

“Có thể phòng tránh không?”

“Đương nhiên.”

Bác sĩ gật đầu.

“Dùng thuốc đúng chỉ định, tái khám định kỳ, điều chỉnh sinh hoạt.”

“Phát hiện sớm chính là chuyện tốt.”

Tôi cúi đầu.

Ba chữ cuối cùng khiến mắt tôi nóng lên.

Phát hiện sớm.

Kiếp trước, chúng tôi đã phát hiện quá muộn.

Bố ngồi bên cạnh lại chẳng coi là chuyện lớn.

“Bác sĩ, tôi khỏe lắm.”

“Tuần trước tôi còn đánh cầu lông hai tiếng.”

Tôi quay sang.

“Bố.”

Ông lập tức im miệng.

Bác sĩ bật cười.

“Con gái ông còn căng thẳng hơn ông.”

Bố lẩm bẩm:

“Con gái tôi dạo này không biết bị làm sao, quản tôi còn hơn quản trẻ con.”

Tôi không phản bác.

Nếu có thể đổi lấy việc bố sống khỏe mạnh thêm vài chục năm, đừng nói quản ông.

Ngày nào bắt tôi đứng cạnh nhìn ông uống thuốc tôi cũng chịu.

Ra khỏi bệnh viện, bố bỗng nói:

“Chiều nay bố phải đến công ty.”

“Không được.”

Ông trừng mắt.

“Bác sĩ chỉ bảo bố nghỉ ngơi chứ có bảo nghỉ việc đâu?”

“Chiều nay chú Trương sẽ xử lý.”

“Con biết cái gì mà chú Trương xử lý?”

Tôi dừng bước.

Đột nhiên nhớ ra một chuyện.

“Dự án Nam Thành?”

Bố khựng lại.

“Sao con biết?”

Tim tôi đập mạnh.

Quả nhiên.

Kiếp trước chính trong khoảng thời gian này, công ty của bố chuẩn bị đầu tư vào dự án Nam Thành.

Ban đầu tất cả đều cho rằng đó là một dự án cực kỳ tốt.

Bố gần như dồn phần lớn dòng tiền của công ty vào đó.

Nhưng chưa đầy nửa năm sau, đối tác chính gặp vấn đề tài chính.

Dự án đình trệ.

Công ty của bố chịu tổn thất rất lớn.

Ông phải liên tục tăng ca để xử lý hậu quả.

Có lẽ chính khoảng thời gian ấy đã khiến sức khỏe ông xấu đi nhanh chóng.

Tôi lập tức nói:

“Bố đừng đầu tư dự án đó.”

Bố cau mày.

“Tại sao?”

Tôi nghẹn lời.

Tôi không thể nói rằng bởi vì con đã sống qua một lần rồi.

“Con… nghe được một số tin.”

“Tin gì?”

“Bên đối tác có vấn đề về dòng tiền.”

Sắc mặt bố lập tức nghiêm túc.

“Ai nói với con?”

Tôi cố giữ bình tĩnh.

“Bố đừng hỏi.”

“Trước khi ký hợp đồng, bố kiểm tra lại toàn bộ tình hình tài chính của họ một lần.”

“Đặc biệt là các khoản vay ngắn hạn và tài sản thế chấp.”

Bố nhìn tôi rất lâu.

Có lẽ ông cảm thấy cô con gái trước đây chẳng bao giờ hỏi chuyện công ty đột nhiên nói những lời này quá kỳ lạ.

Cuối cùng ông hỏi:

“Con chắc không?”

“Con chắc.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.

“Bố tin con một lần được không?”

Ông im lặng.

Một lúc sau mới lấy điện thoại ra.

“Được.”

“Tạm hoãn ký hợp đồng.”

Tôi thở phào.

Chỉ một cuộc điện thoại.

Nhưng tôi biết…

Một phần số phận đã thật sự thay đổi.

________________________________________

Buổi tối, Đường Lê kéo tôi đến một nhà hàng mới mở.

Tôi vừa ngồi xuống đã nghe cô ấy nói:

“Hôm qua Chu Thời Nghiễn tìm tớ.”

Tay đang rót nước của tôi dừng lại.

“Tìm cậu?”

“Ừ.”

“Làm gì?”

Đường Lê nhìn tôi.

“Hỏi chuyện của cậu.”

Tôi bật cười.

“Anh ấy muốn biết gì?”

“Rất nhiều.”

Cô ấy chống cằm.

“Hỏi tại sao lần này cậu nhất quyết chia tay.”

“Hỏi có phải vì Kỷ Nhu không.”

“Hỏi gần đây cậu có xảy ra chuyện gì không.”

Tôi không nói.

Đường Lê bỗng cười lạnh.

“Cậu biết tớ trả lời thế nào không?”

“Tớ nói anh ta đúng là luật sư.”

“Tới lúc này vẫn muốn tìm một nguyên nhân cụ thể.”

“Giống như chỉ cần tìm được nguyên nhân thì có thể giải quyết vấn đề.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...