Lần Này Em Không Chờ
Chương 16
Lần này…
tôi đã giữ được bố.
________________________________________
Gần mười một giờ, bố được chuyển vào phòng bệnh.
Mẹ ở bên trong.
Đường Lê đi mua đồ dùng cần thiết.
Tôi ngồi một mình ngoài hành lang.
Lúc này mới lấy điện thoại ra.
Có rất nhiều tin nhắn.
Nhóm gia đình.
Đồng nghiệp.
Đường Lê.
Trình Khải.
Và một cuộc gọi nhỡ từ Chu Thời Nghiễn.
Tôi nhìn cái tên ấy một lúc.
Không hiểu anh biết chuyện từ đâu.
Điện thoại lại rung lên.
Lần này vẫn là anh.
Tôi nghe máy.
“Vãn Kiều.”
Giọng Chu Thời Nghiễn rất gấp.
“Em đang ở bệnh viện?”
“Ừ.”
“Bố em xảy ra chuyện?”
“Ừ.”
“Bệnh viện nào?”
Tôi chưa kịp trả lời đã nghe thấy tiếng đóng cửa xe.
“Anh qua ngay.”
Tôi nhìn hành lang trắng xóa trước mặt.
“Không cần.”
Bên kia im lặng.
“Em nói gì?”
“Bố em đã ổn rồi.”
“Không cần anh qua.”
Giọng anh lập tức trầm xuống.
“Vãn Kiều, chuyện này không phải lúc để em giận.”
Tôi bỗng bật cười.
Tại sao đến bây giờ anh vẫn nghĩ tôi đang giận?
“Tôi không giận.”
“Anh cứ làm việc của anh đi.”
“Em đang ở đâu?”
Anh hỏi lại.
Tôi im lặng vài giây.
Cuối cùng vẫn nói tên bệnh viện.
Không phải vì muốn anh đến.
Chỉ vì tôi quá mệt để tranh luận.
________________________________________
Hai mươi phút sau, Chu Thời Nghiễn xuất hiện cuối hành lang.
Anh chạy rất nhanh.
Áo khoác còn chưa cài.
Hơi thở hỗn loạn.
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Chu Thời Nghiễn mất bình tĩnh như vậy.
Anh đi thẳng tới.
“Bố em đâu?”
“Trong phòng.”
“Tình hình thế nào?”
“Ổn rồi.”
Chu Thời Nghiễn nhìn qua cửa kính.
Bố đang ngủ.
Mẹ ngồi cạnh giường.
Anh thở phào.
Sau đó quay sang tôi.
“Xảy ra chuyện lúc nào?”
“Hơn chín giờ.”
Anh nhìn đồng hồ.
“Gần hai tiếng trước?”
“Ừ.”
“Vì sao không gọi anh?”
Tôi khựng lại.
Câu hỏi ấy…
Kiếp trước là tôi hỏi anh.
Tại sao anh không đến?
Còn kiếp này, người hỏi lại đổi thành Chu Thời Nghiễn.
Tôi nhìn anh.
“Gọi anh làm gì?”
Sắc mặt anh cứng lại.
“Bố em nhập viện.”
“Anh biết.”
“Vậy tại sao em không nói với anh?”
Tôi thật sự không biết phải trả lời thế nào.
Bởi vì từ lúc nhận được điện thoại của mẹ đến khi bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu…
tôi chưa từng nghĩ tới anh.
Không phải cố tình không gọi.
Không phải muốn trả thù.
Tôi thật sự đã quên mất.
Chu Thời Nghiễn nhìn tôi.
Có lẽ anh đọc được câu trả lời từ sự im lặng ấy.
Sắc mặt anh dần trắng đi.
“Em…”
Anh dừng lại.
“Em không nghĩ đến việc gọi anh?”
Tôi không muốn nói dối.
“Ừ.”
Chỉ một tiếng.
Nhưng Chu Thời Nghiễn im lặng rất lâu.
Đúng lúc ấy, Đường Lê xách túi đồ trở về.
Thấy anh, cô ấy hơi bất ngờ.
“Anh cũng đến à?”
Chu Thời Nghiễn nhìn túi đồ trong tay cô ấy.
“Cô đến từ lúc nào?”
“Chín rưỡi.”
“Vãn Kiều gọi?”
“Không.”
Đường Lê đáp.
“Dì gọi tôi.”
Cô ấy đưa chai nước cho tôi.
“Uống chút đi.”
Tôi nhận lấy.
Chu Thời Nghiễn đứng bên cạnh.
Không hiểu sao tôi cảm thấy anh bỗng trở nên rất thừa thãi.
Có lẽ chính anh cũng nhận ra.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Anh ở lại.”
“Không cần.”
Tôi lắc đầu.
“Có Đường Lê và mẹ rồi.”
“Anh có thể…”
“Chu Thời Nghiễn.”
Tôi ngắt lời.
“Anh về đi.”
Anh nhìn tôi.
Trong mắt là một thứ cảm xúc tôi chưa từng thấy.
“Vãn Kiều.”
Giọng anh khàn đi.
“Nếu lần này anh đến kịp thì sao?”
Tôi sững người.
Không hiểu tại sao, tôi lập tức nhớ tới kiếp trước.
Ngày ấy tôi ngồi ngoài phòng cấp cứu đến gần sáng.
Chu Thời Nghiễn cuối cùng cũng đến.
Anh mang cho tôi một cốc sữa nóng.
Tôi đã mềm lòng chỉ vì cốc sữa ấy.
Sau này tôi còn tự an ủi rằng ít nhất anh vẫn đến.
Nhưng bây giờ…
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
“Anh đã đến kịp.”
Tôi nói.
Chu Thời Nghiễn khựng lại.
“Nhưng mọi chuyện đã xong rồi.”
Anh không nói.
Tôi cúi đầu vặn nắp chai nước.
“Thật ra không phải em không cần ai.”
“Lúc bố được đưa vào cấp cứu, em rất sợ.”
“Em sợ đến mức tay không ngừng run.”
“Em cũng cần có người ở bên.”
Ánh mắt anh khẽ động.
Tôi nhìn Đường Lê đang đứng cạnh.
Sau đó lại nhìn anh.
“Chỉ là khi em cần một người…”
“Em đã không còn nghĩ đến anh nữa.”
Hành lang yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng máy theo dõi trong phòng bệnh.
Chu Thời Nghiễn đứng trước mặt tôi.
Rất lâu không nói gì.
Cuối cùng anh khẽ gật đầu.
“Anh hiểu rồi.”
Anh quay người.
Đi được vài bước lại dừng lại.
Nhưng lần này anh không quay đầu.
“Vãn Kiều.”
“Ừ?”
“Trước đây…”
Giọng anh rất thấp.
“Nếu anh đến sớm hơn thì tốt rồi.”
Tôi siết chặt chai nước.
Không trả lời.
Bởi vì anh không biết.
Đã từng có một Tống Vãn Kiều…