Lần Này Em Không Chờ

Chương 2



“Tống Vãn Kiều, em có thể trưởng thành một chút không?”

“Chúng ta đã ở bên nhau năm năm. Bây giờ em chỉ cần nói một câu không muốn yêu nữa là có thể kết thúc sao?”

Hóa ra anh vẫn nhớ chúng tôi đã yêu nhau năm năm.

Trước đây, mỗi lần tôi muốn mối quan hệ này có một kết quả, anh luôn bảo tôi chờ thêm.

Nhưng khi tôi thật sự muốn rời đi, năm năm ấy lại trở thành lý do để ngăn cản tôi.

Tôi gật đầu:

“Đúng.”

“Mọi chuyện kết thúc rồi.”

Chu Thời Nghiễn nhìn tôi chằm chằm hồi lâu.

Cuối cùng, anh vẫn cho rằng tôi chỉ đang giận dỗi.

“Bây giờ tâm trạng em không tốt, anh không tranh cãi với em.”

“Chờ em bình tĩnh lại, chúng ta sẽ nói tiếp.”

Anh đẩy cửa ban công bước vào trong.

Đi được hai bước, Chu Thời Nghiễn lại quay đầu căn dặn:

“Lát nữa đừng bày sắc mặt ra. Mọi người khó khăn lắm mới có dịp tụ tập đông đủ.”

Tôi nhìn theo bóng lưng anh, không trả lời.

Trước đây, tôi luôn thay anh tìm đủ mọi lý do để tự an ủi mình.

Không phải anh không quan tâm đến tôi, chỉ là anh không biết cách thể hiện.

Không phải anh không muốn công khai, chỉ là thời điểm vẫn chưa thích hợp.

Ngay cả những lời biện hộ cho anh cũng đều do một mình tôi nghĩ ra.

Khi chúng tôi quay lại phòng khách, bên cạnh Kỷ Nhu vừa hay còn một chỗ trống.

Có người lập tức vẫy tay gọi Chu Thời Nghiễn:

“Thời Nghiễn, qua đây ngồi đi!”

Anh theo bản năng quay sang nhìn tôi.

Trước đây, mỗi lần cả nhóm tụ tập, tôi đều chủ động giữ chỗ cho anh.

Sau đó lại lén nhắn tin, bảo anh đến ngồi cạnh mình.

Dù mười lần có đến tám lần anh từ chối, tôi vẫn chưa từng từ bỏ thói quen đó.

Nhưng hôm nay, tôi đã ngồi xuống bên cạnh Đường Lê.

Chu Thời Nghiễn đứng yên tại chỗ một lúc.

Cuối cùng, anh vẫn đi tới ngồi bên cạnh Kỷ Nhu.

Đường Lê ghé sát vào tôi, hạ giọng hỏi:

“Hai người cãi nhau à?”

Từ trước đến nay, tôi vẫn luôn cho rằng trong cả nhóm bạn này, chỉ có cô ấy biết mối quan hệ giữa tôi và Chu Thời Nghiễn.

Đường Lê ghé sát vào tôi, hạ giọng hỏi:

“Hai người cãi nhau à?”

Tôi cầm ly nước trước mặt, khẽ lắc đầu.

“Không.”

“Vậy sao sắc mặt cậu trông lạ thế?”

Tôi im lặng hai giây rồi bình thản đáp:

“Bọn tôi chia tay rồi.”

Đường Lê suýt làm rơi chiếc nĩa trong tay.

“Cái gì?”

Giọng cô ấy hơi lớn.

Mấy người bên cạnh lập tức quay đầu nhìn sang.

Tôi kéo tay áo Đường Lê, cô ấy mới hoàn hồn, vội vàng hạ thấp giọng:

“Cậu nói thật à?”

“Ừ.”

“Vừa nãy?”

“Vừa nãy.”

Đường Lê nhìn tôi như thể muốn tìm ra dấu hiệu tôi đang nói dối.

Có lẽ cũng không trách được cô ấy.

Trong năm năm qua, tôi và Chu Thời Nghiễn không phải chưa từng cãi nhau.

Lần nghiêm trọng nhất, tôi từng khóc lóc tuyên bố sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa.

Kết quả chưa đầy ba ngày, chỉ vì anh đứng dưới nhà tôi với một cốc trà sữa, tôi đã lập tức mềm lòng.

Đường Lê biết quá rõ tôi yêu Chu Thời Nghiễn đến mức nào.

Cho nên cuối cùng, cô ấy chỉ hỏi:

“Lần này giận bao lâu?”

Tôi bật cười.

“Không giận.”

“Tớ thật sự không cần anh ấy nữa.”

Đường Lê sững người.

Đúng lúc đó, tiếng cười trong phòng khách lại vang lên.

Không biết ai vừa nhắc đến chuyện thời đại học.

“Kỷ Nhu, cô còn nhớ không? Hồi đó Thời Nghiễn tham gia cuộc thi tranh biện, cô ngồi dưới khán đài cổ vũ đến khản cả giọng.”

Một người khác lập tức tiếp lời:

“Đương nhiên phải nhớ rồi. Hồi đó cả trường đều tưởng hai người sẽ thành đôi.”

“Bây giờ một người là đại luật sư, một người vừa từ nước ngoài trở về, vòng đi vòng lại chẳng phải lại gặp nhau sao?”

Mọi người đồng loạt cười.

Kỷ Nhu bất lực xua tay.

“Đừng nói linh tinh nữa.”

“Đều là chuyện bao nhiêu năm trước rồi.”

Có người cố tình hỏi Chu Thời Nghiễn:

“Thời Nghiễn, cậu nói xem?”

Tôi theo bản năng nhìn sang.

Chu Thời Nghiễn đang cầm ly rượu.

Anh không trả lời câu hỏi ấy, chỉ hơi nhíu mày:

“Đừng trêu cô ấy.”

Căn phòng lập tức vang lên một tràng hú hét đầy ẩn ý.

Kiếp trước, chính lúc này tôi đã không chịu nổi.

Tôi hỏi anh tại sao không giải thích.

Hỏi anh rõ ràng đã có bạn gái, tại sao vẫn mặc cho người khác ghép đôi mình với Kỷ Nhu.

Sau đó chúng tôi lại cãi nhau.

Tôi khóc.

Anh mất kiên nhẫn.

Cuối cùng anh buộc phải thừa nhận trước tất cả mọi người rằng tôi là bạn gái anh.

Khi ấy tôi còn tưởng mình thắng.

Bây giờ nghĩ lại, thật ra chẳng có ai thắng cả.

Một mối quan hệ phải dùng nước mắt và tranh cãi để ép người kia thừa nhận, ngay từ đầu đã chẳng có gì đáng để vui mừng.

Tôi cúi đầu, bình thản gắp một miếng hoa quả.

Chương trước Chương tiếp
Loading...