Lần Này Em Không Chờ
Chương 8
“Kỷ Nhu?”
Cô ấy mặc áo khoác màu nhạt, tóc buộc thấp sau gáy.
Không còn lớp trang điểm tinh tế của buổi tụ tập hôm trước, trông cô ấy có phần mệt mỏi.
Thấy tôi, Kỷ Nhu lập tức bước tới.
“Tống Vãn Kiều.”
“Cô tìm tôi?”
“Ừ.”
Tôi hơi bất ngờ.
“Có chuyện gì?”
Kỷ Nhu im lặng vài giây.
“Chúng ta có thể nói chuyện không?”
Quán trà dưới chung cư vẫn còn mở.
Chúng tôi chọn một bàn sát cửa sổ.
Sau khi ngồi xuống, Kỷ Nhu lại im lặng rất lâu.
Tôi cũng không thúc giục.
Cuối cùng cô ấy hỏi:
“Cô chia tay Chu Thời Nghiễn rồi?”
Tôi ngước mắt.
“Anh ấy nói với cô?”
“Không.”
Kỷ Nhu lắc đầu.
“Hôm qua lúc cô nói ở cửa, tôi nghe thấy.”
“Ồ.”
Tôi nhấp một ngụm trà.
“Đúng.”
Kỷ Nhu nhìn tôi.
“Vì tôi sao?”
“Không hoàn toàn.”
Cô ấy khẽ thở phào.
Tôi nhìn thấy phản ứng ấy thì bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Kiếp trước, tôi đã coi người phụ nữ trước mặt là kẻ thù suốt rất nhiều năm.
Chỉ cần Chu Thời Nghiễn đối xử với cô ấy tốt hơn một chút, tôi sẽ lập tức bất an.
Nhưng sống lại một lần, tôi mới hiểu.
Nếu một mối quan hệ đủ vững chắc, người thứ ba căn bản không thể khiến nó lung lay.
Nếu nó không vững…
Đuổi hết phụ nữ trên thế giới đi cũng vô ích.
Kỷ Nhu bỗng hỏi:
“Cô với Thời Nghiễn yêu nhau bao lâu rồi?”
“Năm năm.”
Chiếc thìa trong tay cô ấy rơi xuống đĩa.
“Keng.”
Âm thanh rất nhỏ.
Nhưng trong quán trà yên tĩnh lại đặc biệt rõ ràng.
Tôi nhìn cô ấy.
Kỷ Nhu cũng nhìn tôi.
Sắc mặt cô ấy hoàn toàn thay đổi.
“Năm năm?”
“Ừ.”
“Không thể nào.”
Tôi khẽ cau mày.
“Ý cô là gì?”
Kỷ Nhu mím môi.
Một lúc sau, cô ấy hỏi:
“Trong năm năm đó… hai người luôn yêu nhau sao?”
Tôi không hiểu câu hỏi này.
“Đúng.”
“Không chia tay?”
“Không.”
Khuôn mặt Kỷ Nhu càng lúc càng khó coi.
Một dự cảm kỳ lạ dần xuất hiện trong lòng tôi.
“Kỷ Nhu.”
“Tại sao cô hỏi những chuyện này?”
Cô ấy không trả lời ngay.
Thay vào đó, Kỷ Nhu lấy điện thoại ra.
Ngón tay lướt trên màn hình một lúc.
Sau đó cô ấy đặt điện thoại trước mặt tôi.
“Ba năm trước, tôi từng hỏi Thời Nghiễn chuyện này.”
Trên màn hình là ảnh chụp đoạn trò chuyện cũ.
Thời gian hiển thị rõ ràng.
Ba năm trước.
Khi ấy tôi và Chu Thời Nghiễn đã yêu nhau được hai năm.
Kỷ Nhu hỏi:
【Nghe nói cậu có người yêu rồi?】
Một lát sau, Chu Thời Nghiễn trả lời.
Chỉ hai chữ.
【Không có.】
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Đầu óc bỗng trở nên trống rỗng.
Kỷ Nhu nhẹ giọng:
“Cho nên tôi luôn nghĩ anh ấy độc thân.”
Tôi không nói gì.
Cô ấy lại hỏi:
“Vãn Kiều.”
“Cô chắc chắn…”
“Cô và Chu Thời Nghiễn thật sự từng yêu nhau sao?”
Ngoài cửa kính, xe cộ vẫn nối nhau chạy qua.
Ánh đèn thành phố phản chiếu lên mặt bàn.
Tôi nhìn hai chữ “không có” trên màn hình rất lâu.
Đột nhiên nhớ lại ba năm trước.
Đúng ngày đoạn tin nhắn này được gửi.
Tối hôm ấy, Chu Thời Nghiễn đến nhà tôi.
Anh mang theo món bánh tôi thích nhất.
Tôi còn vui vẻ ôm lấy anh từ phía sau, hỏi:
“Chu Thời Nghiễn, anh có yêu em không?”
Anh cúi đầu hôn lên trán tôi.
Rồi nói:
“Đừng hỏi những câu ngốc nghếch.”
Khi ấy tôi đã cười rất lâu.
Bây giờ nghĩ lại…
Hóa ra cùng một ngày.
Ở trước mặt tôi, anh là bạn trai của tôi.
Còn ở trước mặt Kỷ Nhu…
Tôi chưa từng tồn tại.
Tôi nhìn hai chữ “không có” trên màn hình rất lâu.
Kỷ Nhu không thúc giục.
Cô ấy chỉ ngồi đối diện tôi, vẻ mặt có chút khó xử.
Cuối cùng, tôi trả điện thoại lại.
“Cảm ơn cô.”
Kỷ Nhu ngẩn ra.
“Cảm ơn tôi?”
“Ừ.”
Tôi cúi đầu nhìn tách trà đã nguội.
“Ít nhất cô cũng giúp tôi biết thêm một chuyện.”
Một chuyện mà kiếp trước, mãi đến khi chết tôi vẫn không biết.
Thì ra trong năm năm yêu nhau, Chu Thời Nghiễn không chỉ giấu mối quan hệ của chúng tôi với nhóm bạn.
Anh còn từng trực tiếp phủ nhận sự tồn tại của tôi trước mặt Kỷ Nhu.
Kỷ Nhu mím môi.
“Vãn Kiều, tôi thật sự không biết.”
“Tôi biết.”
“Nếu biết hai người đang yêu nhau, hôm trước tôi sẽ không để bọn họ trêu như vậy.”
Tôi nhìn cô ấy.
Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, tôi thật sự quan sát Kỷ Nhu.
Kiếp trước, tôi ghét cô ấy.
Ghét đến mức chỉ cần nghe thấy tên cô ấy cũng cảm thấy khó chịu.
Tôi từng cho rằng nếu Kỷ Nhu không trở về, Chu Thời Nghiễn sẽ công khai tôi.
Nếu cô ấy không xuất hiện, chúng tôi sẽ không cãi nhau.
Nếu cô ấy không tồn tại…
Có lẽ cuộc hôn nhân của tôi và Chu Thời Nghiễn đã không trở nên như vậy.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười.
Tại sao tôi lại dùng tất cả sự căm ghét dành cho một người phụ nữ để che đi sự thật rằng người khiến tôi tổn thương vốn là người đàn ông tôi yêu?