Lần Thứ 16 Chồng Đòi Ly Hôn

Chương 10



Còn anh thì sao?

Anh muốn cô quay lại vì còn yêu, hay chỉ vì căn nhà lạnh lẽo, áo sơ mi không được là phẳng và không còn ai đợi anh lúc nửa đêm?

Câu hỏi ấy khiến anh không dám nghĩ tiếp.

## 10

Ngày cuối cùng của thời gian cân nhắc trùng với buổi thuyết trình đấu thầu.

Tám giờ sáng, Tô Vãn Đường mặc bộ vest màu xám nhạt, bước vào phòng hội nghị.

Đối diện cô là hơn mười chuyên gia và đại diện thành phố.

Bảy năm không đứng trên sân khấu, bàn tay cô lạnh toát.

Giáo sư Tống ngồi dưới khán phòng, chỉ nói một câu:

“Đừng nghĩ mình đã rời nghề bao lâu. Hãy nói cho họ biết em nhìn thấy gì.”

Tô Vãn Đường hít sâu rồi bật trang trình chiếu đầu tiên.

“Nhà máy dệt số Ba được xây dựng cách đây bốn mươi sáu năm.”

“Nhiều người cho rằng nó đã hoàn thành sứ mệnh và nên bị phá bỏ.”

“Nhưng trong lần khảo sát đầu tiên, tôi nhìn thấy một cây ngô đồng mọc xuyên qua khe nứt của nền bê tông.”

Hình ảnh cái cây xuất hiện trên màn hình.

“Tôi chợt hiểu, kết thúc công năng cũ không có nghĩa là kết thúc giá trị.”

“Có những không gian chỉ cần được trao lại quyền sống.”

Giọng cô từ căng thẳng dần trở nên vững vàng.

Cô nói về lịch sử nhà máy, về nhu cầu của người cao tuổi và trẻ em trong khu dân cư, về ánh sáng, thông gió, chi phí bảo tồn và khả năng vận hành sau cải tạo.

Không có câu chữ hoa mỹ quá mức.

Chỉ có một phương án đã được cô sửa đi sửa lại hàng trăm lần.

Khi phần trình bày kết thúc, cả căn phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Mười một giờ hai mươi, kết quả được công bố.

Phương án của viện thiết kế đứng đầu.

Tô Vãn Đường nhìn tên mình trên màn hình, mắt bỗng cay xè.

Quách Tuệ Mẫn ôm lấy cô.

“Cậu làm được rồi!”

Giáo sư Tống đứng phía sau, khóe mắt cũng hơi đỏ nhưng vẫn cố ý nghiêm mặt.

“Chỉ là một dự án thôi. Đừng vội kiêu ngạo.”

Tô Vãn Đường lau nước mắt, cúi đầu thật sâu.

“Cảm ơn thầy đã chờ em.”

“Tôi không chờ em.”

Ông quay mặt đi.

“Là em cuối cùng cũng chịu quay lại.”

Buổi trưa, Tô Vãn Đường không tham gia tiệc mừng.

Cô thay váy màu xanh navy, mang giấy tờ đến Cục Dân chính.

Trình Nghiễn Chu đã đứng chờ ở cửa.

Đây là lần đầu tiên trong bảy năm anh đến trước cô.

Anh nhìn thấy nụ cười chưa kịp tan trên gương mặt cô.

“Có chuyện vui sao?”

“Phương án của em trúng thầu.”

Anh khựng lại, sau đó khẽ nói:

“Chúc mừng em.”

“Cảm ơn.”

Hai người bước vào trong.

Thỏa thuận tài sản đã được đôi bên ký từ hôm trước.

Tô Vãn Đường nhận lại mười tám phần trăm cổ phần, căn nhà do hai người đang ở được bán đi rồi chia theo tỷ lệ thỏa thuận. Cô không lấy khoản bồi thường tám triệu, cũng không nhận căn nhà.

Căn nhà ấy có quá nhiều ký ức.

Cô không muốn sống ở đó, càng không muốn dùng nó để nhắc mình từng chịu đựng những gì.

Nhân viên kiểm tra giấy tờ rồi hỏi lần cuối:

“Hai người tự nguyện ly hôn?”

Tô Vãn Đường đáp:

“Vâng.”

Trình Nghiễn Chu im lặng vài giây mới khàn giọng nói:

“Vâng.”

Hai quyển chứng nhận màu đỏ được đẩy tới trước mặt.

Tô Vãn Đường cầm lấy phần của mình.

Không có đau đớn như cô từng tưởng tượng.

Chỉ có một cảm giác nhẹ nhõm rất dài.

Bảy năm hôn nhân cuối cùng được khép lại trong vài phút.

Bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng giữa trưa hơi chói mắt.

Trình Nghiễn Chu đi phía sau cô.

“Vãn Đường.”

Cô dừng bước.

Anh nhìn cô thật lâu, như muốn ghi nhớ dáng vẻ này.

“Sau này chúng ta còn có thể làm bạn không?”

Tô Vãn Đường không chút do dự.

“Không.”

Sắc mặt anh tái đi.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói bình tĩnh nhưng rõ ràng:

“Tôi không có thói quen uống thuốc hối hận.”

Nói xong, cô quay người bước xuống bậc thềm.

Quách Tuệ Mẫn đang đứng bên đường, tay ôm một bó hướng dương lớn.

Vừa nhìn thấy cô, cô ấy liền vẫy tay thật mạnh.

“Tô Vãn Đường, bên này!”

Tô Vãn Đường mỉm cười, bước nhanh về phía bạn.

Phía sau cô, Trình Nghiễn Chu vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Nhưng lần này, cô không quay đầu.

## 11

Sau khi ly hôn, cuộc sống không lập tức trở nên hoàn hảo.

Tô Vãn Đường vẫn phải đối mặt với hàng loạt khó khăn.

Dự án nhà máy dệt bước vào giai đoạn triển khai, bản vẽ liên tục bị chỉnh sửa. Có tuần cô đi công trường năm ngày, giày dính đầy bùn đất.

Một số người nghi ngờ năng lực của cô vì cô đã rời nghề quá lâu.

Có người còn âm thầm bàn tán rằng cô lấy được dự án nhờ quan hệ với giáo sư Tống.

Tô Vãn Đường không tranh cãi.

Cô dùng từng bản vẽ, từng cuộc họp và từng lần giải quyết vấn đề để trả lời.

Ba tháng sau, cô chính thức trở thành kiến trúc sư chủ trì của dự án.

Sáu tháng sau, cô được mời thuyết trình tại một diễn đàn về tái sinh công trình cũ.

Một năm sau, nhà máy dệt số Ba mở cửa.

Ngày khánh thành, hàng trăm cư dân bước vào khuôn viên.

Trẻ con chạy trên đường ray cũ đã phủ cỏ xanh. Người già ngồi đọc sách trong nhà ăn từng bị bỏ hoang. Ánh nắng xuyên qua mái kính của phân xưởng nhuộm, rơi thành những mảng màu rực rỡ trên nền gạch.

Cây ngô đồng mọc từ khe bê tông vẫn được giữ nguyên.

Bên cạnh nó có một tấm biển nhỏ:

“Không phải mọi vết nứt đều báo hiệu sự sụp đổ. Có những vết nứt là nơi ánh sáng đi vào.”

Quách Tuệ Mẫn đọc xong, huých vai cô.

“Câu này là nói về công trình hay nói về cậu vậy?”

Tô Vãn Đường bật cười.

Nói về công trình.”

“Tớ không tin.”

Hai người đang nói chuyện thì giáo sư Tống gọi cô lên sân khấu.

Giữa tiếng vỗ tay, Tô Vãn Đường bước lên.

Từ phía xa, cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc đứng ngoài đám đông.

Trình Nghiễn Chu.

Một năm không gặp, anh gầy đi nhiều.

Công ty của anh cuối cùng vẫn vượt qua cuộc kiểm tra, nhưng kế hoạch niêm yết bị lùi vô thời hạn. Sau khi trả lại cổ phần cho Tô Vãn Đường và xử lý khoản thất thoát do Trình Nghiễn Phàm gây ra, quyền kiểm soát của anh cũng giảm đáng kể.

Triệu Quế Phân chuyển về quê sống cùng họ hàng.

Trình Nghiễn Phàm bị kết án vì làm giả con dấu và lừa đảo.

Lâm Tiểu Vũ nhận án treo, đồng thời phải bồi thường thiệt hại.

Nhưng tất cả những chuyện ấy đã không còn liên quan đến Tô Vãn Đường.

Buổi lễ kết thúc, Trình Nghiễn Chu vẫn đứng chờ bên ngoài.

Anh đưa cho cô một chiếc hộp cũ.

Bên trong là bộ dụng cụ vẽ từng bị Triệu Quế Phân ném vào kho.

“Anh tìm thấy khi dọn nhà.”

“Có vài cây bút đã hỏng. Anh không biết có còn dùng được không.”

Tô Vãn Đường nhận lấy.

“Cảm ơn.”

“Anh đã bán căn nhà rồi.”

“Ừ.”

“Thỉnh thoảng anh vẫn nghĩ, nếu ngày đó anh không nói câu ly hôn…”

“Vẫn sẽ có lần thứ mười bảy.”

Cô bình tĩnh nói.

Trình Nghiễn Chu cười khổ.

Anh không thể phủ nhận.

Nếu cô vẫn khóc lóc níu kéo như mười lăm lần trước, có lẽ anh sẽ tiếp tục coi sự nhẫn nhịn ấy là đương nhiên.

Chính việc mất cô mới khiến anh nhìn thấy mình tệ bạc đến mức nào.

Nhưng sự tỉnh ngộ đến quá muộn không thể trở thành lý do yêu cầu người bị tổn thương quay lại.

“Vãn Đường, anh thật sự xin lỗi.”

Lần này cô nhìn anh, không còn oán hận, cũng không còn đau lòng.

“Nghiễn Chu, lời xin lỗi của anh có ý nghĩa.”

“Nó có nghĩa là cuối cùng anh đã biết mình sai.”

“Nhưng nó không có nghĩa là em phải quay lại.”

Anh đỏ mắt, khẽ gật đầu.

“Anh biết.”

Tô Vãn Đường ôm chiếc hộp, quay người đi về phía ánh đèn trong khu nhà máy.

Lần này, Trình Nghiễn Chu không gọi cô lại.

## 12

Hai năm sau.

Tô Vãn Đường thành lập một văn phòng thiết kế nhỏ cùng ba người bạn.

Văn phòng không lớn, nằm trong chính khu nhà máy dệt cũ. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cây ngô đồng năm nào.

Trên tường treo bản thiết kế trung tâm văn hóa mang phong cách Huy Châu từng giúp cô giành giải Nhất thời đại học.

Bên cạnh là ảnh chụp dự án nhà máy dệt sau khi hoàn thành.

Một thực tập sinh mới tò mò hỏi:

“Chị Tô, tại sao chị lại đặt tên văn phòng là ‘Kiến Sinh’?”

Tô Vãn Đường đang sửa bản vẽ, nghe vậy liền ngẩng đầu.

“Vì kiến trúc không chỉ là xây một tòa nhà.”

“Đôi khi, nó còn giúp một nơi đã bị lãng quên sống lại.”

Cô dừng một chút rồi mỉm cười.

“Con người cũng vậy.”

Buổi chiều, cô nhận được thư mời tham gia một giải thưởng kiến trúc cấp quốc gia.

Quách Tuệ Mẫn ôm hoa xông vào văn phòng, phấn khích hơn cả chính chủ.

“Tớ đã nói gì? Giáo sư Tống từng bảo cậu nhất định có thể đoạt giải toàn quốc!”

“Chỉ mới được đề cử.”

“Đề cử cũng phải ăn mừng.”

“Cậu muốn ăn gì?”

“Không phải tớ muốn ăn gì, mà là cậu mời gì.”

Hai người vừa cười vừa thu dọn đồ.

Trước khi rời văn phòng, Tô Vãn Đường nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Chúc mừng em được đề cử.”

Cô nhìn vài giây rồi nhận ra đó là Trình Nghiễn Chu.

Anh đã đổi số.

Tô Vãn Đường không trả lời, chỉ xóa tin nhắn.

Không phải vì còn hận.

Mà vì có những người đã thuộc về quá khứ thì nên được để lại ở quá khứ.

Buổi tối, thành phố lên đèn.

Tô Vãn Đường và Quách Tuệ Mẫn đi qua quảng trường trước nhà máy. Trẻ con đuổi nhau dưới hàng cây, tiếng cười vang lên trong gió.

Quách Tuệ Mẫn chợt hỏi:

“Nếu sau này gặp được người thích hợp, cậu còn dám kết hôn không?”

Tô Vãn Đường suy nghĩ một lúc.

“Có thể.”

“Không sợ nữa à?”

“Sợ chứ.”

Cô ngẩng đầu nhìn những ô cửa sáng rực của công trình do mình thiết kế.

“Nhưng tớ sẽ không vì sợ sai mà từ chối mọi khả năng.”

“Chỉ là lần sau, dù yêu ai, tớ cũng sẽ không từ bỏ chính mình.”

Quách Tuệ Mẫn khoác tay cô.

“Thế mới đúng. Đàn ông có thể đổi, sự nghiệp không được vứt.”

Tô Vãn Đường bật cười.

“Câu này nghe thực dụng quá đấy.”

“Cuộc đời dạy tớ nói thế.”

Hai người hòa vào dòng người náo nhiệt.

Gió đêm thổi qua, mang theo mùi cây cỏ và hơi ấm từ những quán ăn ven đường.

Tô Vãn Đường chợt nhớ đến buổi sáng mình tắt bếp cháo.

Khi ấy, cô từng cho rằng mình đang kết thúc một gia đình.

Sau này cô mới hiểu, thứ cô kết thúc chỉ là những năm tháng liên tục tự làm tổn thương bản thân để đổi lấy sự hài lòng của người khác.

Lần thứ mười sáu Trình Nghiễn Chu đòi ly hôn, cô đã đồng ý.

Anh tưởng đó chỉ là một lời dọa dẫm giống mười lăm lần trước.

Nhưng với cô, đó là lần đầu tiên cô lựa chọn chính mình.

Không phải tất cả những người bước ra khỏi hôn nhân đều cần một người đàn ông tốt hơn đứng ở cuối con đường.

Có đôi khi, phần thưởng lớn nhất chỉ là tìm lại con người từng bị mình bỏ quên.

Tô Vãn Đường đã tìm thấy cô gái ấy.

Cô gái từng cầm bút vẽ, từng đứng trên sân khấu nhận giải, từng tin rằng mình có thể tạo ra những công trình khiến người khác nhớ mãi.

Cô gái ấy không biến mất.

Chỉ ngủ quên suốt bảy năm.

Bây giờ, cô đã tỉnh lại.

Và quãng đời còn lại của Tô Vãn Đường vừa mới bắt đầu.

**HẾT**
 
 
 
 

Chương trước
Loading...