Mẹ tôi có một năng lực rất kỳ lạ
Chương 11
“Em chỉ nói cho chị biết nguy hiểm.”
“Còn đi hay không là chị quyết định.”
“Chẳng phải chị đã nói sao?”
“Nhìn thấy tương lai không có nghĩa là được quyết định cuộc đời người khác.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy nó thật sự hiểu.
“Em nhìn thấy vị trí cụ thể không?”
“Khoảng hai giờ chiều.”
Tôi báo cho nhà trường.
Không nói chuyện tiên tri.
Chỉ nói tôi nhận được thông tin về nguy cơ an toàn ở khu vực kính treo của hội trường.
Ban đầu họ không tin.
Tôi kiên trì yêu cầu kiểm tra.
Cuối cùng bộ phận cơ sở vật chất phát hiện một mối nối kim loại đã xuống cấp nghiêm trọng.
Khu vực được phong tỏa.
Tấm kính được tháo trước lễ tốt nghiệp.
Hai giờ chiều hôm đó, tôi đứng trong hội trường, mặc áo tốt nghiệp, bình an nhận bằng.
Mẹ ngồi dưới khán đài khóc.
Nhược Đồng cũng khóc.
Cố Hoài Xuyên giơ điện thoại chụp tôi.
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu.
Năng lực chưa bao giờ là lời nguyền.
Cũng không phải dây cương để điều khiển người khác.
Biết trước tai họa có thể giúp người ta chuẩn bị.
Nhưng không nên biến thành cái cớ để tước đi quyền lựa chọn.
Sau lễ tốt nghiệp, mẹ đưa tôi một cuốn sổ.
Bên trong ghi lại tất cả những lần bà từng nhìn tương lai của tôi.
【Thanh Du sẽ ngã xuống ao.】
【Đã đưa đi viện trước.】
Hóa ra trước năm mười ba tuổi, bà từng bảo vệ tôi rất nhiều lần.
Sau đó chữ viết bắt đầu thay đổi.
Tên Nhược Đồng xuất hiện ngày càng nhiều.
Đến năm tôi mười ba tuổi.
【Ngày 17 tháng 9. Xe trường gặp tai nạn. Thanh Du gãy chân nhưng không nguy hiểm tính mạng.】
Bên dưới có một dòng chữ bị gạch đi.
Tôi nhìn ba chữ ấy rất lâu.
Mẹ đứng bên cạnh khóc.
“Đó là điều mẹ hối hận nhất.”
“Tệ nhất không phải mẹ không nhắc.”
“Mà là sau đó mẹ nói với con rằng mẹ không thể nhắc.”
“Nếu ngày ấy mẹ nói thật rằng mẹ ích kỷ, có lẽ con vẫn giận.”
“Nhưng ít nhất con sẽ không sống bảy năm trong một lời nói dối.”
“Con không cần cái này.”
“Con không muốn xem tương lai nữa.”
Lần này không ép tôi.
Cố Hoài Xuyên cầu hôn.
Không hoa hồng phủ kín khách sạn.
Không máy bay không người lái.
Chỉ là một tối rất bình thường.
Chúng tôi ăn mì ở nhà.
Tôi ngồi trên sofa xem phim.
Anh đi ra, ngồi xuống trước mặt tôi.
“Em tắt phim được không?”
Anh đang cầm một chiếc hộp.
“Anh cầu hôn thật đấy à?”
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Anh lập tức căng thẳng.
“Anh có hỏi mẹ em tương lai chúng ta thế nào không?”
“Bà ngoại em còn bảo anh đừng hỏi.”
Anh hít sâu định nói tiếp.
“Anh còn chưa hỏi xong.”
“Anh học thuộc cả tuần.”
Tôi cười ngã xuống sofa.
Cuối cùng vẫn để anh nói hết.
Trước đám cưới một tuần, Nhược Đồng gọi tôi ra ngoài.
Nó đã có bạn trai mới.
Một bác sĩ nội trú quen trong thời gian nó đi trị liệu.
Nó nói chưa định cưới.
“Chậm thôi cũng tốt.”
Sau đó đột nhiên nói:
“Em từng nhìn tương lai của chị và anh Hoài Xuyên.”
“Chị đã nói đừng nhìn.”
“Cho nên em chưa từng nói.”
Một lúc sau vẫn không nhịn được.