Một hệ thống có thể đưa thời gian quay trở lại

Chương 12



Chỉ có thanh tiến độ trước mắt từ từ biến mất.

Hệ thống đã giải phóng.

Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng.

Từ đó không xuất hiện nữa.

Tôi theo thói quen đưa tay.

Ngoài cửa lập tức vang lên tiếng đập.

“Hôm nay em kết hôn!”

“Cho em ngủ thêm năm phút!”

Tống Hoài Cảnh bước vào.

“Anh không thương em nữa.”

“Nhưng chín giờ làm lễ.”

Mẹ chạy tới chạy lui.

Bố đứng ngoài cửa liên tục nhìn đồng hồ.

Tống Hoài Cảnh vừa chỉnh cà vạt cho tôi vừa mắng:

“Em sống hai mươi sáu năm kiểu gì vậy?”

“Trước kia em có bí quyết.”

Đến nơi muộn bảy phút.

Lần đầu tiên trong đời…

Tôi không thể sửa lại.

Cố Trạch Ngôn đứng ở cuối lễ đường.

Tôi vừa chạy vừa kéo váy.

Tôi đứng trước mặt anh.

“Từ hôm nay có chuyện gì cũng không được hối hận.”

“Không có cơ hội làm lại đâu.”

Anh không hiểu câu ấy.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu vào.

Tống Hoài Cảnh đứng phía sau Cố Trạch Ngôn, dùng khẩu hình cảnh cáo:

Dám bắt nạt em gái tôi thì cậu c/h/e/c chắc.

Tôi bỗng rất muốn tua lại.

Không phải để thay đổi.

Chỉ muốn nhìn thêm một lần.

Nhưng rồi tôi siết tay người bên cạnh.

Bởi phía trước còn rất nhiều thời gian.

Ngày con bé ba tuổi, nó làm đổ ly sữa lên chiếc váy mới của tôi.

Nó vừa chạy vừa cười.

Cố Trạch Ngôn ngồi trên sofa đọc tài liệu.

Không những không giúp tôi còn cười.

Bỗng nhớ tới bản thân lúc tám tuổi.

Khi ấy tôi nghĩ thứ tuyệt vời nhất trên đời là có thể giữ một thứ mình thích mãi mãi.

Sau này tôi mới hiểu.

Ngày hôm nay phải kết thúc.

Con người phải lớn lên.

Con cái sẽ trưởng thành.

Có những sai lầm không thể sửa.

Có những lời nói ra rồi không thể thu lại.

Có những lựa chọn chỉ có một cơ hội.

Tôi từng có năng lực quay ngược cả thế giới.

Cuối cùng lại tự nguyện từ bỏ.

Không phải vì nó vô dụng.

Mà vì tôi không cần nữa.

Tôi đã có đủ can đảm để chấp nhận một cuộc đời chỉ được sống một lần.

Cố Trạch Ngôn bước tới.

“Đang nghĩ nếu có thể quay lại quá khứ, em sẽ làm gì.”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Tôi nhìn bố mẹ đang chơi với cháu ngoài sân.

Nhìn Tống Hoài Cảnh vừa tới đã bị con gái tôi bắt ngồi xuống chơi búp bê.

Nhìn căn nhà đầy tiếng cười.

Cuối cùng nhìn người bên cạnh.

“Bởi vì em rất thích hiện tại.”

Ngoài cửa sổ, mặt trời chậm rãi lặn.

Chỉ tiến về phía trước.

Chương trước
Loading...