Một hệ thống có thể đưa thời gian quay trở lại

Chương 4



“Nhưng chị vừa nghe nói quỹ gia tộc có bốn tỷ.”

Tôi giơ mười ngón tay lên.

“Em thấy chị giống người không biết làm toán à?”

Sắc mặt cô ta khó coi.

“Chị đừng quá tham lam.”

“Những thứ này vốn không thuộc về chị.”

“Không thuộc về chị?”

Cô ta siết c.h.ặ.t t.a.y.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Em sống ở đây hai mươi ba năm.”

“Ăn của nhà họ Tống.”

“Mặc của nhà họ Tống.”

“Đi học bằng tiền nhà họ Tống.”

“Được bố mẹ chị yêu thương.”

“Được anh trai chị bảo vệ.”

“Được hưởng thân phận vốn thuộc về chị.”

“Chị chưa bắt em trả lại hai mươi ba năm đó.”

“Em lại chạy tới bảo chị tham lam?”

Tống Nhu Nhu không nói được gì.

Một lát sau, cô ta cười lạnh.

“Chị nghĩ chỉ cần có huyết thống thì mọi người sẽ yêu chị sao?”

“Trạch Ngôn cũng ghét chị.”

“Bố mẹ chỉ thấy áy náy với chị thôi.”

“Chị mãi mãi không thể thay thế em.”

“Chị không cần thay thế em.”

“Chị chỉ cần lấy lại đồ của chị.”

Tôi chỉ chiếc vòng cổ.

“Ra ngoài nhớ đóng cửa.”

Tống Nhu Nhu tức đến mức môi run lên.

Đi được hai bước lại dừng.

“Ngày mai chị sẽ hối hận.”

Tôi nhìn chiếc vòng trong tay.

Tôi cũng rất mong chờ.

Tôi bị sáu người kéo khỏi giường lúc sáu giờ.

Tôi buồn ngủ đến mức mắt không mở nổi.

Nhà tạo mẫu vừa kẻ mắt cho tôi vừa nói:

“Đại tiểu thư đừng cử động.”

Đầu nghiêng sang trái.

Cuối cùng tôi không chịu nổi.

Hai tiếng sau đối với tôi.

Ba phút sau đối với mọi người.

Nhà tạo mẫu nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Đại tiểu thư vừa rồi còn buồn ngủ mà?”

Tiệc hôm nay không chỉ là tiệc gia đình.

Gần như toàn bộ những người có quan hệ với nhà họ Tống đều xuất hiện.

Mẹ dắt tôi xuống cầu thang.

Khoảnh khắc tôi xuất hiện, cả đại sảnh im lặng vài giây.

Tôi mặc chiếc váy màu đỏ sẫm.

Trên cổ chính là chiếc vòng Tống Nhu Nhu mang tới tối qua.

Ở dưới, Tống Nhu Nhu nhìn thấy chiếc vòng, sắc mặt hơi thay đổi.

Tôi lập tức biết có vấn đề.

Chưa đầy mười phút sau.

Một người phụ nữ trung niên bỗng hét lên.

“Vòng cổ của tôi đâu?”

“Chiếc vòng kim cương tôi vừa mang tới không thấy nữa!”

“Có phải bà để quên ở đâu không?”

Người phụ nữ lập tức đáp.

“Tôi vừa tháo ra trong phòng nghỉ vì móc váy bị mắc vào dây chuyền.”

“Sau đó tôi đặt nó trên bàn.”

“Tôi quay lại thì biến mất!”

Quản gia lập tức cho người kiểm tra camera.

Tôi nhìn Tống Nhu Nhu.

Cô ta đang đứng cạnh mẹ.

Nhưng ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía tôi.

Tôi cúi xuống c.ắ.n bánh.

Một người giúp việc chạy xuống.

Người phụ nữ vội hỏi:

Người giúp việc do dự.

“Trong… túi xách của đại tiểu thư.”

Kịch bản cũ đến mức chẳng có chút sáng tạo.

Tống Nhu Nhu lập tức bước tới.

“Chị không phải người như vậy!”

Nhanh thế đã bắt đầu diễn rồi?

Người phụ nữ trung niên lạnh mặt.

“Chuyện này nhà họ Tống phải cho tôi một lời giải thích.”

Tôi trả lời rất nhanh.

Một người bên cạnh cười khẽ.

“Cô Tống mới về nhà, có lẽ trước kia chưa từng thấy loại trang sức đắt tiền như vậy.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...