Một hệ thống có thể đưa thời gian quay trở lại

Chương 8



Ngay cả những người giúp việc trước kia gọi cô ta là đại tiểu thư cũng bắt đầu đổi thành cô Nhu Nhu.

Cuối cùng cô ta không nhịn được nữa.

Một buổi tối, cô ta tìm tới Cố Trạch Ngôn.

Chuyện này vốn không liên quan đến tôi.

Cố Trạch Ngôn tới công ty tìm tôi.

Anh ta ném một tập tài liệu lên bàn.

“Tôi sẽ từ bỏ quyền quản lý quỹ.”

Lần này thật sự bất ngờ.

Bỗng cảm thấy có chút kính phục.

Không phải ai cũng có thể từ bỏ lợi ích lớn như vậy.

Cố Trạch Ngôn lại ngẩn ra.

“Cô không phải muốn bốn tỷ sao?”

“Nhưng muốn tiền không có nghĩa phải ép một người không thích mình kết hôn.”

“Chồng thì không nên cướp.”

Cố Trạch Ngôn nhìn tôi rất lâu.

Cuối cùng ánh mắt anh ta thay đổi.

Ngay lúc đầu bút sắp chạm giấy.

Cửa văn phòng bật mở.

“Thằng nhóc này không có quyền đơn phương hủy.”

Cố Trạch Ngôn nhíu mày.

Ông cụ ném một tập hồ sơ khác lên bàn.

“Nhưng trước tiên xem cái này.”

Đó là báo cáo kiểm toán.

Tài khoản của Tống Nhu Nhu.

Trong hai năm qua có nhiều khoản tiền bất thường.

Một phần chuyển tới tài khoản của một người tên Lý Tú Cầm.

Tôi không biết người này.

Khi ông nhìn thấy cái tên ấy, sắc mặt lập tức thay đổi.

“Y tá phụ trách phòng sơ sinh năm đó.”

Một cảm giác kỳ lạ bò dọc sống lưng.

Tiền của Tống Nhu Nhu.

Lần đầu tiên, trên mặt Tống Nhu Nhu xuất hiện sự hoảng loạn thật sự.

Bố lập tức cho người điều tra.

Kết quả khiến tất cả mọi người c/h/e/c lặng.

Hai mươi ba năm trước…

Không hề có chuyện ôm nhầm.

Lý Tú Cầm khi ấy nợ một khoản tiền lớn.

Mẹ ruột của Tống Nhu Nhu đã tìm tới bà ta.

Yêu cầu đổi hai đứa trẻ.

Sau đó người phụ nữ kia biến mất.

Mọi chứng cứ tưởng như đã biến mất.

Cho đến hai năm trước.

Tống Nhu Nhu đã biết toàn bộ sự thật từ hai năm trước.

Nhưng cô ta không nói.

Ngược lại liên tục chuyển tiền cho Lý Tú Cầm để bà ta im miệng.

Bà nhìn Tống Nhu Nhu.

“Con đã biết Du Du mới là con gái của mẹ từ hai năm trước?”

“Con hỏi con có biết không!”

Một cái t//á//t vang lên.

Lần này người đánh là mẹ.

Tống Nhu Nhu ngã xuống sofa.

“Con biết con gái ruột của mẹ đang sống bên ngoài.”

“Con biết nó phải tăng ca tới nửa đêm.”

“Con biết nó sống trong căn phòng thuê chưa đến ba mươi mét vuông.”

“Nhưng con không nói?”

Tống Nhu Nhu bật khóc.

“Con sợ mẹ tìm được chị ấy thì không cần con nữa!”

Tôi từng nghĩ khi sự thật được phơi bày, mình sẽ rất hả hê.

Tôi chỉ cảm thấy trống rỗng.

Nếu cô ta nói sớm hai năm…

Tôi có thể gặp bố mẹ sớm hơn.

Có thể biết mình còn một gia đình.

Có thể không cần sống những ngày mà ngay cả lúc bị sốt vẫn phải tự bò dậy đi làm.

Nếu không có những ngày đó, tôi có lẽ cũng không phải Tống Du Du hiện tại.

Tôi không cần tua lại quá khứ ấy.

Lần đầu tiên kể từ khi trở về nhà họ Tống, tôi không cứng người.

Tôi chậm rãi giơ tay.

Tống Nhu Nhu bị yêu cầu rời khỏi nhà họ Tống ngay trong ngày.

Bố cho cô ta một căn hộ nhỏ và một khoản tiền.

Không phải vì tha thứ.

Mà vì hai mươi ba năm nuôi dưỡng.

“Từ hôm nay, nhà họ Tống không nợ con.”

“Con cũng không còn là con gái nhà họ Tống.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...