MỘT KIẾP LẦM YÊU, MỘT ĐỜI BÌNH AN
Chương 9
“Tôi cầu xin anh cứu nó.”
“Tôi nói anh muốn tôi chết thế nào cũng được, chỉ cần đưa con ra ngoài.”
“Nhưng anh đã làm gì?”
Cố Hoài Kỷ nhắm mắt, nước mắt trượt xuống.
“Tôi quay lưng bỏ đi.”
“Đúng!”
Tôi ném chiếc vòng vào ngực anh.
“Anh quay lưng.”
“Đó là con gái anh, là đứa trẻ mỗi tối đều ôm ảnh anh mới chịu ngủ.”
“Nó chỉ gặp anh vài tháng nhưng lúc nào cũng nói bố bận, bố không phải không yêu con.”
“Đến giây cuối cùng, nó vẫn không trách anh.”
“Còn anh chưa từng cho con bé một cơ hội sống.”
Cố Hoài Kỷ khom người như vừa bị ai đâm thẳng vào ngực.
Anh nhặt chiếc vòng lên, bàn tay run dữ dội.
“Tôi không cầu cô tha thứ.”
“Tôi chỉ muốn nói với cô, những tin nhắn kia đều do An Thành làm giả.”
“Hứa Niệm biết chuyện. Cô ấy dùng chúng để khiến tôi căm ghét cô.”
“Thế thì sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“An Thành lừa anh, Hứa Niệm lợi dụng anh, cho nên anh vô tội sao?”
“Không.”
“Không ai cầm tay anh khóa cửa.”
“Không ai ép anh đứng nhìn con gái chết.”
“Anh tin họ vì trong lòng anh vốn đã coi tôi là người độc ác.”
“Anh chưa từng hỏi một câu, cũng chưa từng cho tôi cơ hội giải thích.”
“Cố Hoài Kỷ, người giết mẹ con tôi chính là anh.”
Mặt anh không còn chút máu.
Tôi lau nước mắt, lùi lại.
“Kiếp này, tôi đã trả anh về cho Hứa Niệm ngay từ đầu.”
“Tôi không nợ anh.”
“Cũng không muốn liên quan đến bất kỳ sự bù đắp nào của anh.”
“Nếu anh thật sự nhớ Tinh Ninh, vậy hãy nhớ một điều.”
Tôi dừng lại, giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
“Con bé chết rồi.”
“Nó sẽ không sống lại chỉ vì anh hối hận.”
Tôi quay người bước vào tòa nhà.
Lần này, Cố Hoài Kỷ không gọi tôi.
Anh đứng dưới những bậc thềm rất lâu, cuối cùng quỳ xuống giữa cơn mưa vừa đổ.
Nhưng tôi không quay đầu.
Có những sai lầm có thể sửa.
Có những món nợ có thể trả.
Còn một sinh mạng đã mất thì không.
11
Sau cuộc nói chuyện ấy, Cố Hoài Kỷ biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Anh chủ động rút tập đoàn Cố Thị khỏi dự án đối đầu với Ninh An.
Những chứng cứ liên quan đến An Thành cũng được gửi thẳng cho luật sư Chu, không kèm theo bất kỳ điều kiện nào.
Một tháng sau, vụ án được đưa ra xét xử.
An Thành bị truy tố về hành vi chiếm đoạt tài sản, làm giả giấy tờ và sử dụng chất cấm gây nguy hiểm cho người khác.
Trước phiên tòa, anh ta xin gặp tôi.
Qua lớp kính dày, người đàn ông từng luôn xuất hiện với dáng vẻ hào hoa giờ gầy rộc, tóc rối bù.
Anh ta cầm ống nghe, nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ ngầu.
“Em thật sự muốn nhìn anh chết trong tù sao?”
“Anh sẽ không chết.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Anh chỉ trả giá cho việc mình đã làm.”
“Anh làm tất cả vì cái nhà này!”
“Không.”
“Anh làm vì lòng tham của anh.”
“Nếu thật sự vì gia đình, anh đã không chuyển tiền sang tài khoản cá nhân rồi ném vào sòng bạc.”
An Thành nghiến răng.
“Ai nói với em?”
“Chứng cứ nói.”
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi đột nhiên bật cười.
“An Nhiên, đừng tưởng thắng được anh là em có thể bắt đầu lại.”
“Hứa Niệm sẽ không tha cho em.”
“Cô ta yêu Cố Hoài Kỷ đến phát điên.”
“Bây giờ anh ta hủy hôn, cô ta cho rằng tất cả là vì em.”
“Cô ta ở đâu?”
An Thành tựa lưng vào ghế.
“Rút đơn đi, anh nói cho em.”
Tôi đặt ống nghe xuống.
Anh ta lập tức đập tay lên kính.
“An Nhiên!”
“Em sẽ hối hận!”
Tôi đứng dậy rời khỏi phòng.
Đến cửa, quản giáo bất ngờ gọi tôi lại.
“Cô An, còn một chuyện.”
“Ba ngày trước có người gửi tiền vào tài khoản của An Thành trong trại.”
“Tên người gửi là mẹ cô, nhưng giấy tờ xác minh có vấn đề.”
Tôi lập tức báo cho luật sư Chu.
Camera ngân hàng cho thấy người chuyển tiền là một phụ nữ đeo khẩu trang.
Dáng người rất giống Hứa Niệm.
Chúng tôi còn chưa kịp tìm ra mục đích, tin An Thành được đưa đi cấp cứu đã truyền tới.
Anh ta lên cơn co giật sau khi ăn một phần thức ăn do người lạ gửi vào.
Trên đường đến bệnh viện, xe chở phạm nhân gặp một vụ va chạm có chủ ý.
Hai kẻ đi xe máy cắt khóa cửa sau, đưa An Thành bỏ trốn.
Mọi việc diễn ra chỉ trong chưa đầy ba phút.
Đến lúc cảnh sát phong tỏa các tuyến đường, chiếc xe máy đã bị bỏ lại dưới chân cầu.
An Thành và người đi cùng biến mất.
Nghe tin, tôi lập tức tăng cường bảo vệ tại công ty và nhà riêng.
Lục Thừa Phong yêu cầu tôi tạm chuyển đến căn hộ an ninh của Minh Thành.
Tôi không từ chối.
Hai ngày đầu hoàn toàn yên ổn.
Đến ngày thứ ba, kho lạnh số ba của Ninh An bất ngờ báo cháy.
Hệ thống chữa cháy tự động bị vô hiệu hóa, bốn xe hàng chuẩn bị giao bị thiêu rụi.
Trên bức tường đối diện kho có một dòng chữ sơn đỏ.
“Trả lại tất cả.”
Cảnh sát xác nhận vụ cháy do người gây ra.
Camera quanh kho bị cắt đúng mười phút, nhưng một tài xế nhìn thấy người đàn ông giống An Thành xuất hiện gần đó.
Tôi đứng trước nhà kho cháy đen, mùi khét khiến hai chân mềm nhũn.
Lục Thừa Phong lập tức đưa tay đỡ lấy tôi.
“Đừng nhìn nữa.”
Tôi muốn lùi lại, nhưng trong đầu lại vang lên tiếng khóc của Tinh Ninh.
Một chiếc xà cháy rơi xuống, phát ra tiếng động lớn.
Tôi ôm đầu ngồi thụp xuống.
Lục Thừa Phong kéo tôi ra xa, dùng áo khoác che tầm mắt.
“An Nhiên, nhìn tôi.”
Tôi không nghe thấy.
Anh giữ hai vai tôi, lặp lại từng chữ.
“Nhìn tôi.”
Tôi ngẩng lên.
“Đây không phải nơi đó.”
“Cửa đang mở.”
“Cô có thể đi ra bất cứ lúc nào.”
Giọng anh vững vàng kéo tôi khỏi cơn hoảng loạn.
Tôi nhìn về phía cổng kho rộng mở, hít từng hơi khó nhọc.
Đúng.
Cửa đang mở.
Không ai khóa tôi ở bên trong.
Tôi còn sống.
Tối đó, tôi kể cho Lục Thừa Phong tất cả.
Không phải một giấc mơ hay một linh cảm.
Mà là toàn bộ cuộc đời trước, từ đêm khách sạn đến ngọn lửa cuối cùng.
Anh ngồi im nghe, không ngắt lời.
Khi tôi kể xong, trà trên bàn đã nguội lạnh.
“Anh tin không?”