Ngày Kiệu Hoa Rời Phủ, Ta Chỉ Ngồi Uống Hết Chén Trà

Chương 13



Cữu cữu nhìn ta một cái.

“Con nghi ngờ Thẩm gia thiếu tiền?”

“Con không chắc. Nhưng Thẩm phu nhân đích thân tới tận cửa, lại còn đến Trần gia thuyết phục, dáng vẻ này không giống vì chuyện tình cảm nam nữ, mà giống như đang bàn chuyện làm ăn hơn.”

Cữu cữu gật đầu.

“Ta đi điều tra.”

Sau khi cữu cữu rời đi, ta ngồi trong sân suy nghĩ rất lâu.

Kiếp trước thái độ của Thẩm Nghiễn đối với ta lúc nóng lúc lạnh.

Lúc tốt thì hỏi han ân cần.

Lúc không tốt thì lạnh lùng như băng giá.

Ta vẫn luôn cho rằng là do Tô Uyển ở giữa giở trò.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ còn có nguyên nhân khác.

Thứ Thẩm gia muốn không phải con người ta, mà là những thứ phía sau lưng ta.

Lúc chạng vạng, Thẩm Nghiễn tới.

Lần này hắn không đứng ngoài cửa, mà trực tiếp trèo tường vào sân.

Ta từ trong phòng bước ra, nhìn thấy hắn đứng bên giếng, vạt áo dính bụi.

“Thẩm Nghiễn, ngươi trèo tường nhà ta?”

“Nàng không mở cửa, ta chỉ có thể trèo tường.”

“Ta không mở cửa chính là vì không muốn gặp ngươi, ngươi trèo tường vào đây thì tính là gì?”

“Coi như ta không biết xấu hổ.”

Hắn nhìn ta, trong mắt đầy tia m /áu.

“Tô Hành, ta biết nàng đang tránh mặt ta. Nhưng có vài lời ta nhất định phải trực tiếp nói rõ với nàng.”

“Nói đi.”

“Chuyện mẫu thân ta tới nhà nàng, rồi tới Trần gia, không phải do ta bảo bà ấy đi.”

“Nhưng ngươi cũng không ngăn cản.”

Hắn im lặng một chút.

“Ta đã ngăn, bà ấy không nghe.”

“Mẫu thân ngươi không nghe lời ngươi?”

“Mẫu thân ta có tính toán của bà ấy.”

“Tính toán gì?”

Hắn không trả lời.

Ta nhìn hắn.

“Thẩm Nghiễn, mẫu thân ngươi muốn ta gả vào Thẩm gia là vì ngươi, hay vì những thứ mẫu thân ta để lại?”

Sắc mặt hắn thay đổi.

“Nàng nói gì?”

“Ta hỏi ngươi, có phải Thẩm gia đang thiếu tiền không?”

Hắn không nói, nhưng biểu cảm của hắn đã trả lời.

Ta khẽ cười.

“Quả nhiên.”

“Tô Hành, chuyện này không liên quan đến việc ta cưới nàng. Ta muốn cưới nàng không phải vì của hồi môn của nàng.”

“Vậy là vì sao?”

“Vì hôn ước. Vì mối hôn sự này là do hai nhà định ra. Vì ta đã từng hứa.”

“Ngươi đã hứa với ai?”

“Ta đã hứa với chính mình.”

Ta nhìn vào mắt hắn.

Ánh mắt hắn rất nghiêm túc, không giống đang nói dối.

Nhưng kiếp trước hắn cũng có dáng vẻ nghiêm túc như vậy.

Nghiêm túc nói rằng hắn sẽ đối tốt với ta, nghiêm túc nói rằng hắn sẽ bảo vệ ta, nghiêm túc điểm chỉ lên hòa ly thư.

“Thẩm Nghiễn, ngươi nghe ta nói một câu.”

“Nàng nói đi.”

“Ngươi muốn cưới ta, là vì ngươi đã hứa với chính mình. Nhưng ngươi có từng nghĩ, dựa vào đâu mà ta phải gả cho một người đến cả tân nương là ai cũng không phân biệt được?”

Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch.

“Chuyện ngày hôm đó là cái bẫy do Tô Uyển giăng ra, ta đã điều tra rõ rồi.”

“Điều tra rõ thì sao? Cái bẫy là do nàng ta giăng ra, nhưng ngươi đã mắc bẫy. Ngươi đến cả người mình muốn cưới trông như thế nào cũng không xác nhận, đã để kiệu hoa khiêng đi. Thẩm Nghiễn, rốt cuộc ngươi đang cưới một người, hay chỉ đang làm cho xong nghi thức?”

Hắn đứng ở đó, môi khẽ động, lại không nói được lời nào.

“Ngươi đi đi. Sau này đừng trèo tường nhà ta nữa.”

“Tô Hành.”

“Lời ta nói ngươi nghe không hiểu sao?”

“Ta nghe hiểu.”

Giọng hắn trầm xuống.

“Nhưng ta không muốn đi.”

“Vậy ngươi cứ đứng đó, ta vào phòng.”

Ta xoay người vào phòng, đóng cửa lại.

Bên ngoài yên tĩnh rất lâu.

Thanh Hòa áp sát cửa sổ nhìn ra ngoài.

“Tiểu thư, hắn đang ngồi xổm bên giếng, chưa đi.”

“Kệ hắn.”

“Bên ngoài nổi gió rồi, khá lạnh.”

“Hắn lạnh thì tự về. Có ai ngăn hắn đâu.”

Thanh Hòa nhìn ta, lại nhìn ra bên ngoài, không nói thêm gì nữa.

Ta nằm trên giường, trở mình, nhắm mắt lại.

Kiếp trước lúc ta quỳ trong từ đường suốt ba ngày, bên ngoài cũng nổi gió.

Cũng rất lạnh.

Cũng không có ai tới thăm ta.

Trong ba ngày ấy, Thẩm Nghiễn đã tới viện của Tô Uyển bảy lần.

Bảy lần.

Ta đếm rõ ràng từng lần một.

Gió trong sân thổi suốt một đêm.

Sáng hôm sau lúc ta mở cửa, Thẩm Nghiễn đã không còn ở đó.

Trên mặt đất bên cạnh giếng đặt một thứ.

Một chiếc túi thơm.

Ta nhặt lên mở ra, bên trong là một miếng khuy ngọc.

Thanh Hòa ghé lại nhìn.

“Đây là gì?”

“Đồ của Thẩm Nghiễn từ khi còn nhỏ. Mẫu thân hắn từng nói, miếng khuy ngọc này là thứ phụ thân hắn tặng khi hắn vừa chào đời, hắn vẫn luôn mang theo bên mình, chưa từng tháo xuống.”

“Hắn để thứ này lại cho người?”

Ta đặt miếng khuy ngọc trở vào túi thơm, đặt lên bàn.

“Cứ để đó đi, hôm nào trả lại cho hắn.”

“Tiểu thư, người thật sự không mềm lòng chút nào sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...