Ngày thứ tư trở về nhà họ Lục

Chương 10



Một giấc ngủ kéo dài mười hai tiếng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cả nhà họ Lục đứng quanh giường.

Sáu khuôn mặt nhìn xuống.

“Con ngủ mãi không dậy.”

Chỉ có tôi biết câu đó quan trọng thế nào.

Sau đó cuộc sống bắt đầu trở nên kỳ lạ.

Tôi không còn muốn chết.

Nhưng vì ba trăm năm quen tìm đường chết nên phản xạ chưa sửa được.

Đi ngang lan can, tôi vô thức đánh giá độ cao.

Lục Nhược Dao lập tức kéo tôi lại.

Nhìn thấy xe chạy nhanh, tôi vô thức tính tốc độ.

Lục Cảnh Thâm lập tức chắn trước mặt.

Thấy dây điện hở, tôi vừa định chạm thử.

Lục Hoài Châu cầm dép ném vào tay tôi.

Lục Dịch Phong nghiêm túc đề nghị cả nhà bọc tôi bằng xốp chống sốc.

Ba tháng sau, Lục Nhược Dao quay lại trường học.

Cô không còn dùng họ Lục ở trường.

Cũng từ chối tiền tiêu vặt của gia đình.

Cô thuê một căn hộ nhỏ.

Cuối tuần làm thêm ở quán cà phê.

Lần đầu tiên tôi tới thăm, cô đang lau bàn.

Tôi đứng ngoài cửa nhìn mười phút.

“Cô từng mặc váy mấy chục nghìn tệ.”

“Bây giờ đang lau cà phê người khác làm đổ.”

Phản xạ của người bình thường chậm hơn cương thi rất nhiều.

Lục Nhược Dao cũng sững.

“Lớn hơn em mấy tháng thôi.”

“Đừng nhắc chuyện đó ở chỗ làm!”

Sau này tôi mới biết Lục Nhược Dao đã âm thầm đăng ký hiến máu.

Cô nói mình muốn làm một việc có ích.

Chỉ chuyển cho cô một khoản tiền.

Cô gái này càng ngày càng khó quản.

Ba người anh cũng thay đổi.

Lục Cảnh Thâm không còn nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng.

Nhưng anh mắc một căn bệnh mới.

Tôi về nhà muộn mười phút.

Tôi ăn kem lúc nửa đêm.

Anh mua luôn xe có hệ thống an toàn cao nhất.

Lục Hoài Châu thì đưa tôi đi khám sức khỏe mỗi tháng.

Lần đầu bác sĩ nghe tim tôi, ông ấy nói:

Lục Dịch Phong là người duy nhất thích hỏi chuyện ba trăm năm của tôi.

“Em từng gặp hoàng đế chưa?”

“Em từng biết võ công không?”

Anh nằm sofa nửa tiếng.

Sau đó không hỏi nữa.

Sinh nhật mười chín tuổi của tôi.

Lần này nhà họ Lục không tổ chức ở khách sạn.

Chỉ có người trong nhà.

Bố Lục tự tay treo dây trang trí.

Bánh bị cháy một góc.

Lục Hoài Châu lặng lẽ đặt mua thêm bánh dự phòng.

Lục Cảnh Thâm giả vờ không biết.

Lục Nhược Dao tới muộn.

Cô đưa tôi một hộp nhỏ.

Bên trong là hai mảnh ngọc trăng khuyết đã được ghép lại.

Nhưng được viền bằng một đường vàng mảnh.

“Tuy không thể giống ban đầu.”

“Nhưng vẫn giữ được.”

Bà nhìn miếng ngọc rồi nhìn tôi.

Tôi lập tức cảnh giác.

Đây là lần đầu tiên tôi gọi bà là mẹ.

Mẹ Lục bật khóc thật.

“Con đã bảo đừng khóc mà.”

Bố Lục quay mặt lau mắt.

Ba người anh giả vờ bận.

Bỗng nhiên cảm thấy ba trăm năm kia không còn dài như trước.

Tối đó, tôi mơ thấy quỷ sai.

Ông ta ngồi bên bờ sông.

“Địa phủ rảnh vậy sao?”

Ông ta không muốn nói chuyện với tôi.

Một lúc sau ông mới hỏi:

“Còn muốn chết không?”

“Chín mươi cũng được.”

“Nếu sức khỏe tốt thì một trăm.”

“Lúc đó nhớ tới đúng giờ.”

“Đừng để tôi chờ ba trăm năm nữa.”

Trước khi biến mất, tôi nghe thấy ông ta mắng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...