Nhận Nhầm Vị Hôn Phu Của Bạn Thân
Chương 16
Trưởng nhóm dự án đã báo cho anh.
Thẩm Khâm đi đến trước mặt tôi, ánh mắt dừng trên vết đỏ ở vai.
“Cảnh sát gọi nhân viên y tế kiểm tra rồi. Chỉ bầm nhẹ.”
Anh siết tay, khớp ngón tay trắng bệch.
Tôi biết anh đang giận.
Giọng anh khàn hơn bình thường.
“Nhưng biết em xử lý được không có nghĩa là tôi không lo.”
Trên đường, Thẩm Khâm không nói thêm gì.
Đến dưới nhà, anh lấy từ cốp xe ra một hộp nhỏ.
Bên trong là thiết bị định vị và báo động khẩn cấp.
“Bộ phận an ninh công ty chuẩn bị cho những nhân viên thường xuyên đi công trường.”
“Lại là cho tất cả mọi người sao?”
Thẩm Khâm không rời đi ngay.
Anh đứng dưới tán cây, ánh đèn hắt lên gương mặt có phần mệt mỏi.
“Tôi có thể ôm em không?”
Một câu hỏi đơn giản bỗng khiến sống mũi tôi cay xè.
Chu Dịch luôn cho rằng yêu nhau thì mọi sự gần gũi đều là quyền lợi đương nhiên.
Anh ta giận dữ khi tôi từ chối.
Anh ta dùng sự im lặng ép tôi nghi ngờ chính mình.
Còn người đàn ông trước mặt, dù lo đến mức hai mắt đỏ lên, vẫn đứng cách tôi một bước và hỏi có thể hay không.
Thẩm Khâm tiến lại, nhẹ nhàng ôm lấy tôi.
Không có bất kỳ động tác vượt giới hạn nào.
Chỉ là một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cơ thể vẫn còn run sau cơn sợ hãi.
Tôi áp trán vào vai anh.
Lần đầu tiên, tôi chủ động nắm lấy vạt áo anh.
“Cho tôi thêm chút thời gian.”
Vòng tay anh khẽ siết lại rồi lập tức thả lỏng.
Sau sự việc ở bãi xe, Chu Dịch bị áp dụng lệnh cấm tiếp xúc với tôi.
Cuộc điều tra vụ dữ liệu cũng có bước tiến mới.
Điện thoại của anh ta lưu toàn bộ đoạn trò chuyện với Sở Tiếu.
Chính Sở Tiếu đã chụp mật khẩu của tôi từ nhiều tháng trước.
Cô ấy gửi cho Chu Dịch, còn giới thiệu anh ta với một lãnh đạo của Tinh Huy.
Đổi lại, Chu Dịch hứa sau khi lên chức sẽ giúp cô chuyển một khoản tiền qua công ty trung gian để che giấu việc cô dùng quỹ gia đình đầu tư thua lỗ.
Ngoại tình chỉ là bề nổi.
Phía dưới còn có một cuộc trao đổi lợi ích đã được tính toán từ trước.
Khi đọc bản sao tin nhắn, chút mềm lòng cuối cùng trong tôi hoàn toàn biến mất.
Sở Tiếu không phải nhất thời bốc đồng.
Cô ấy biết rõ nếu kế hoạch thành công, tôi có thể mất sự nghiệp.
Ba ngày trước phiên hòa giải, Sở Tiếu trở về.
Cô hẹn gặp tôi tại quán cà phê gần trường đại học cũ.
Tôi vốn không muốn đi.
Nhưng cô gửi kèm một bức ảnh chiếc USB năm xưa.
“Có vài chuyện về Thẩm Khâm, cậu nên biết.”
Tôi suy nghĩ rất lâu rồi đồng ý.
Không phải vì còn tin cô.
Tôi chỉ muốn tự tay khép lại phần quá khứ đã bị bỏ ngỏ.
Sở Tiếu ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.
Chỉ một tháng không gặp, cô gầy đi rõ rệt.
Không trang điểm, không váy áo hàng hiệu, cô trông giống cô gái từng ngồi cùng tôi trong căng tin năm nhất.
Trên bàn là chiếc USB màu bạc đã cũ.
Tôi ngồi xuống nhưng không gọi đồ uống.
Sở Tiếu đẩy chiếc USB về phía tôi.
“Thứ này vốn là của cậu.”
“Tại sao năm đó cậu nhận nó?”
“Người mang đến hỏi Hứa Ninh có ở đây không.”
“Tên tớ cũng có chữ Ninh.”
“Tớ nói tớ chính là người anh ta cần tìm.”