Ta Và Thái Tử Ngày Ngày Tìm Cách Từ Hôn, Hoàng Đế Lại Ngày Ngày Đẩy Sớm Hôn Kỳ
Chương 10
Ông ấy chạy đi rất nhanh.
Ta ngồi xuống đối diện Tiêu Thừa Dục, trải danh sách tướng lĩnh Bắc Cảnh ra.
Người sở hữu loại quân lệnh đó không nhiều.
Bốn vị phó tướng dưới trướng phụ thân ta đều có hiềm nghi.
Tiêu Thừa Dục đột nhiên đưa tay về phía ta.
“Làm gì?”
“Ban nãy cô cứu nàng, thù lao.”
“Ngươi muốn bao nhiêu bạc?”
“Ai cần bạc?”
“Vậy ngươi muốn gì?”
Hắn chỉ vào bình th /uốc trên bàn.
“Tay phải của cô bị thương, tự bôi th /uốc không tiện.”
Ta nhìn cánh tay trái chỉ bị rạch một đường của hắn, lại nhìn bàn tay phải hoàn hảo không chút tổn thương kia.
“Tiêu Thừa Dục, ngươi coi ta mù sao?”
“Cô chóng mặt.”
Hắn vừa dứt lời liền ngã về phía ta.
Ta theo bản năng đưa tay đỡ lấy hắn.
Đúng lúc này, cửa phòng vừa khéo bị người từ bên ngoài đẩy ra.
Hoàng đế, Hoàng hậu và phụ thân ta đứng ngoài cửa, đồng loạt nhìn Tiêu Thừa Dục đang dựa trên vai ta.
Thanh đao trong tay phụ thân ta lại rơi xuống đất.
Còn Hoàng đế thì lập tức giơ tay quyết định.
“Tình cảm rất tốt, hôn kỳ lại đẩy sớm thêm năm ngày.”
【Chương 9】
Hôn kỳ chỉ còn lại hai ngày.
Phụ thân ta tự nhốt mình trong thư phòng, suốt nửa ngày trời không bước ra ngoài.
Quản gia nói, ông đang lật xem hoàng lịch, muốn tìm một lý do rằng ngày ấy không thích hợp cưới gả.
Đáng tiếc Hoàng đế đã hạ thánh chỉ, cho dù ngày hôm ấy trên trời có rơi đao xuống, ta cũng phải vào Đông cung.
Ta không có thời gian bận tâm đến hôn sự.
Tấm quân lệnh Bắc Cảnh kia giống như một cái gai, đ /âm sâu trong lòng ta.
Tiêu Thừa Dục điều tra suốt hai ngày, cuối cùng cũng tìm được manh mối.
Điểm cuối của đường hầm thông đến một tòa trạch viện bỏ hoang. Tòa trạch viện được đăng ký dưới danh nghĩa nhạc phụ của một vị Chủ sự thuộc Hộ bộ, mà vị Chủ sự kia lại chính là người của Nhị hoàng tử Tiêu Thừa Trạch.
Quan trọng hơn nữa là trong tòa trạch viện ấy đã phát hiện những trang rách còn sót lại của bản đồ bố phòng Bắc Cảnh.
Nếu tin tức này truyền ra ngoài, phụ thân ta nhất định sẽ bị nghi kỵ.
Đêm hôm ấy, ta cùng Tiêu Thừa Dục đến ám lao.
Trịnh Uyển Nhu bị trói trên giá hình, thấy chúng ta bước vào, nàng ta ngẩng đầu lên.
“Ta sẽ không nói bất cứ điều gì.”
Ta đặt một phong thư xuống trước mặt nàng ta.
“Trịnh gia đã xóa tên cô khỏi gia phả.”
Ánh mắt nàng ta cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa.
“Cô lừa ta.”
“Đây là thư do chính tay Trịnh Thượng thư viết.”
Ta mở phong thư ra, để nàng ta nhìn rõ con dấu bên trên.
“Cô mẫu của cô cũng đã truyền lời tới Thái hậu, nói rằng từ nhỏ cô đã ngang bướng khó dạy, Trịnh gia hoàn toàn không biết bất cứ chuyện gì cô đã làm.”
Trịnh Uyển Nhu nhìn chòng chọc vào phong thư kia.
“Bọn họ không thể đối xử với ta như vậy.”
“Ngay từ lúc bọn họ để cô vào Đông cung hạ đ /ộc, bọn họ đã không định để cô sống sót trở về.”
Tiêu Thừa Dục đặt một chiếc phi tiêu xuống bàn.
Đây chính là ám khí được bắn ra trong đường hầm.
Ở đuôi phi tiêu có khắc gia văn của Trịnh gia.
Sắc mặt Trịnh Uyển Nhu trắng bệch.
“Nếu cô tiếp tục kín miệng, giữ bí mật thay cho bọn họ, ngày mai cô sẽ ch /ết trong ám lao. Đến lúc đó, bọn họ sẽ nói cô sợ tội nên tự vẫn.”
Ta cúi người nhìn nàng ta.
“Cô đã nhảy giếng một lần rồi, còn muốn ch /ết thêm lần nữa sao?”
Nàng ta im lặng rất lâu, cuối cùng cũng chịu mở miệng.
“Hôn lễ.”
“Cái gì?”
“Bọn họ sẽ động thủ trong hôn lễ.”
Trịnh Uyển Nhu nói, người của Nhị hoàng tử đã mua chuộc một tướng lĩnh trong quân Bắc Cảnh, chuẩn bị ám s /át Thái tử vào đúng ngày đại hôn.
Thích khách sẽ mặc y phục của thân binh Tướng quân phủ.
Một khi Tiêu Thừa Dục ch /ết trong hôn lễ, phụ thân ta sẽ bị định tội mưu nghịch, binh quyền Bắc Cảnh cũng sẽ rơi vào tay Nhị hoàng tử.
“Nội gián là ai?” Ta hỏi.
“Ta không biết. Bọn họ chỉ gọi người đó là Hồ tướng quân.”
Lòng ta chợt trĩu xuống.
Trong bốn vị phó tướng dưới trướng phụ thân ta, chỉ có một người mang họ Hồ.
Hồ Kiêu.
Ông ta đã theo phụ thân ta mười sáu năm, thậm chí từng thay phụ thân ta đỡ một đao trên chiến trường.
Sau khi rời khỏi ám lao, ta trực tiếp trở về Tướng quân phủ.
Quả nhiên Hồ Kiêu đang ở trong phủ.
Ông ta đang uống rượu cùng phụ thân ta, thấy ta bước vào cửa, còn cười rồi đưa cho ta một chiếc hộp gỗ.
“Chiêu Chiêu ngày mai xuất giá rồi, Hồ thúc cũng chẳng có thứ gì tốt để tặng con. Cây trâm vàng này là thẩm thẩm của con đích thân chọn cho con.”
Ta nhận lấy chiếc hộp gỗ.
“Đa tạ Hồ thúc.”
“Sao mắt lại đỏ thế?”
“Con không nỡ xa phụ thân.”
Hồ Kiêu bật cười.