Ta Vừa Bị Phế Hậu, Cả Thẩm Gia Liền Rút Khỏi Triều Đình

Chương 21



Bàn chân hắn đã nhấc lên, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, nhưng cuối cùng lại chậm rãi đặt chân trở xuống.

Bởi vì đến tận khoảnh khắc này, hắn mới thực sự nhìn rõ một chuyện.

Trong cuộc đời hiện tại của Thẩm Chiêu Ninh, đã không còn chỗ dành cho Tiêu Diễn nữa.

Ta có phụ thân, có tỷ tỷ, có thúc thúc, có những học trò ngày ngày ríu rít gọi mình là tiên sinh, cũng có thư viện mà ta tự tay gây dựng nên. Mỗi buổi sáng thức dậy, ta đều biết hôm nay mình muốn làm gì, cũng biết cuộc đời này đang thuộc về chính mình.

Thậm chí ta còn sống vui vẻ hơn rất nhiều so với bảy năm từng làm Hoàng hậu của hắn.

Còn hắn, người từng là cả thế giới trong mắt ta, giờ đây chẳng qua chỉ còn là một người đã bước qua trong quá khứ.

Một người từng khiến ta yêu.

Một người cũng từng khiến ta đau lòng.

Nhưng tất cả đều đã là chuyện cũ.

Lý Đức Thuận đứng phía sau Tiêu Diễn, nhìn hắn im lặng hồi lâu mới dè dặt hỏi: “Bệ hạ, có cần nô tài vào trong thông báo một tiếng không?”

Tiêu Diễn không lập tức trả lời.

Hắn vẫn nhìn người đang đứng dưới mái hiên, nhìn những cô nương vây quanh bên cạnh ta, nhìn nụ cười tự nhiên mà năm xưa khi ta ở bên hắn chưa từng có được.

Rất lâu sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu.

“Không cần.”

Giọng nói rất khẽ, mang theo sự mỏi mệt mà năm tháng đã mài vào tận xương cốt.

“Đừng quấy rầy nàng.”

Hắn vẫn đứng thêm một lúc nữa.

Đúng lúc ấy, một trận gió thu thổi qua sân. Những chùm hoa quế trên cành bị gió lay động, vô số cánh hoa nhỏ màu vàng nhạt rơi xuống, tựa như một trận mưa lặng lẽ phủ kín khoảng sân.

Ta cúi người phủi mấy cánh hoa vừa rơi trên tóc một cô nương nhỏ.

Ở ngoài cửa, Tiêu Diễn lặng lẽ nhìn cảnh ấy, khóe môi hơi động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Có lẽ hắn muốn cười.

Cũng có lẽ hắn đang hối hận.

Nhưng những điều ấy đã không còn quan trọng nữa.

Cuối cùng hắn xoay người, chỉ nói với Lý Đức Thuận một câu: “Đi thôi.”

Lý Đức Thuận quay đầu nhìn vào thư viện một lần cuối, sau đó lặng lẽ đi theo hắn. Hai bóng người chậm rãi đi dọc theo con phố lát đá xanh, càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất giữa dòng người qua lại của kinh thành.

Ta vẫn đứng dưới gốc quế trong sân.

Thúy Vi nhìn theo hướng Tiêu Diễn vừa rời đi, sau đó lại quay đầu nhìn ta, vẻ mặt phức tạp đến mức không biết nên mở miệng thế nào.

Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi: “Tiểu thư, người biết Bệ hạ tới sao?”

“Biết.”

“Vậy…… tại sao người không nói với Bệ hạ một câu?”

Ta cúi xuống nhặt quyển sách vừa bị gió thổi rơi dưới đất, cẩn thận phủi sạch bụi trên bìa rồi mới bình thản hỏi lại: “Còn có gì để nói nữa?”

Thúy Vi nhất thời không trả lời được.

Ta ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa đã không còn bóng người, trong lòng bình lặng đến mức chính mình cũng cảm thấy có chút xa lạ.

Nếu là bảy năm trước, chỉ cần Tiêu Diễn chịu quay đầu nhìn ta thêm một lần, có lẽ ta đã có thể vui vẻ rất lâu. Nếu là ba năm trước, khi vừa bước ra khỏi Hoàng cung, nếu hắn chịu đứng trước mặt ta bằng dáng vẻ hôm nay, có lẽ trái tim ta vẫn còn dao động.

Nhưng con người rồi cũng sẽ thay đổi.

Có những người một khi đã bỏ lỡ thì chính là bỏ lỡ. Có những tình cảm đã bị năm tháng và thất vọng mài mòn đến nguội lạnh, cho dù sau này có dùng bao nhiêu lời hối hận, bao nhiêu sự bù đắp, cũng không thể khiến nó trở về nguyên vẹn như thuở ban đầu.

Ta không còn hận Tiêu Diễn.

Cũng chưa từng mong hắn mất nước, càng không mong hắn phải sống không bằng ch /ết để trả giá cho những chuyện năm xưa.

Ta chỉ không còn yêu hắn nữa.

Mà đối với một đoạn tình cảm đã đi đến tận cùng, có lẽ đây mới là kết thúc thực sự.

…

Sau lần ấy, Tiêu Diễn không bao giờ xuất hiện trước cửa thư viện Chiêu Minh thêm một lần nào nữa.

Thế nhưng từ năm đó trở đi, cứ mỗi khi mùa thu đến, thư viện lại nhận được một khoản bạc không nhỏ. Người đưa bạc không nói tên chủ nhân, trên ngân phiếu cũng chẳng để lại bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng ta chỉ cần nhìn một lần đã biết người gửi là ai.

Năm đầu tiên, ta cho người nguyên vẹn trả lại.

Đến năm thứ hai, khoản bạc ấy vẫn được đưa tới đúng thời điểm như cũ, ta cũng tiếp tục sai người trả về.

Sang năm thứ ba, người đưa bạc không chịu nhận lại nữa, chỉ đứng trước cửa thư viện truyền lại một câu.

“Người ấy nói số bạc này không phải đưa cho Thẩm tiểu thư, càng không phải muốn dùng nó để đổi lấy bất kỳ sự tha thứ nào. Số bạc này chỉ dành cho những cô nương muốn đọc sách nhưng trong nhà không có tiền cho các nàng đọc.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...