TẨU TẨU TA THẬT SỰ RẤT NHÁT GAN

Chương 19



Xuân Đào nhìn ta, nước mắt không ngừng rơi nhưng vẫn cố lắc đầu.

“Tiểu thư đừng giao sổ thật cho hắn. Nô tỳ không sợ ch/ết.”

Tạ Dự tức giận giơ tay định xuống tay. Ta lập tức lao tới, đồng thời rút cây trâm hồng ngọc giấu trong tay áo.

Sau khi ngỗ tác hoàn tất nghiệm trạng, cây trâm đã được ghi chép, vẽ lại và trả về cho ta. Ta mang nó tới đây không chỉ để phòng thân, mà còn muốn chính vật từng bị dùng để vu oan mình đòi lại công bằng cho Thanh Hạnh.

Mũi trâm đ/âm mạnh vào cổ tay Tạ Dự.

Hắn đau đớn buông lỏng bàn tay. Ta lập tức kéo Xuân Đào ra, dùng cây trâm cắt sợi dây trói trên cổ tay nàng.

Tên tử sĩ bên cạnh rút đ/ao lao tới. Ta né sang một bên rồi dùng hết sức kéo đổ bó đuốc nhựa thông đang gắn trên cột.

Bó đuốc rơi xuống đống dây thừng và rơm khô dùng để chèn các thùng muối. Lửa nhanh chóng bén lên, khói đặc cuộn khắp nhà kho, khiến những người bên trong không thể nhìn rõ nhau.

Ta nắm tay Xuân Đào chạy về phía cửa sau, nhưng Tạ Dự đã đuổi kịp.

Hắn túm lấy tóc ta, kéo mạnh về phía sau. Xuân Đào quay lại muốn cứu chủ tử, ta lập tức đẩy nàng về phía đống thùng gỗ.

“Chạy đi, tìm ca ca ta!”

Xuân Đào không chịu rời đi. Ta liền ném chiếc còi bạc đã được A Hành trả lại về phía nàng.

“Thổi còi, người của tẩu tẩu sẽ nghe thấy!”

Nàng bắt lấy chiếc còi rồi lao ra khỏi cửa sau. Tên tử sĩ muốn đuổi theo nhưng bị một thanh xà gỗ cháy rơi xuống chặn đường.

Tạ Dự giữ chặt hai tay ta, kéo ta ra khỏi nhà kho theo lối hướng về cầu tàu. Hắn không còn con tin nào khác nên quyết định dùng chính ta mở đường.

Chiếc thuyền đã được tháo gần hết dây neo. Hắn đẩy ta lên boong, sau đó dùng dây thừng quấn quanh cổ tay ta rồi buộc vào cột buồm.

“Xuân Đào đã thoát, huynh cũng lấy được những trang cuối có chữ ký của phụ thân. Chỉ cần rời đi ngay bây giờ, huynh vẫn còn cơ hội sống.”

Ta cố tình lên tiếng để hắn phân tâm, bàn tay âm thầm dùng đầu trâm còn lại cứa vào nút dây phía sau.

Tạ Dự không nhận ra hành động nhỏ ấy. Hắn đang định nhảy lên thuyền thì tiếng còi bạc bất ngờ vang lên giữa màn đêm.

Một tiếng nối tiếp một tiếng, truyền rất xa trên mặt sông.

Ngay sau đó, vô số ngọn đuốc đồng loạt sáng lên quanh bến muối. Huyền Giáp vệ từ bốn phía xuất hiện, cung tên đều nhắm thẳng về phía chiếc thuyền.

Ca ca dẫn quan sai Đại Lý Tự chặn con đường trở lại thành. A Hành đứng bên cạnh huynh ấy, gương mặt không còn lớp khăn che, đôi mắt đỏ hoe nhìn cổ tay ta đang bị trói.

“A Thù, đừng sợ. Tẩu tẩu tới rồi.”

Tạ Dự lập tức kéo ta chắn trước người, lưỡi đ/ao đặt sát bên cổ. Huyền Giáp vệ không dám tiến lên, cung thủ cũng phải tạm thời hạ mũi tên.

Hắn vừa giữ ta làm lá chắn, vừa lùi về phía bánh lái.

Trong lúc mọi người giằng co, Tạ Dự đột nhiên ghé sát bên tai ta. Hơi thở hắn lạnh lẽo, giọng nói lại mang theo một ý cười khó hiểu.

“Nàng không muốn biết vì sao ta nhất định phải cưới nàng sao?”

16

Lưỡi đ/ao của Tạ Dự vẫn đặt sát bên cổ ta, nhưng giọng nói hắn lại dịu dàng như đêm tân hôn.

“Phụ thân chọn nàng vì nàng là điểm yếu duy nhất của Bùi Trinh, cũng là người được Thái hậu yêu thương. Chỉ cần cưới được nàng, Tạ gia vừa có thể theo dõi cuộc điều tra của Đại Lý Tự, vừa có thể dùng nàng ép Bùi Trinh dừng tay.”

“Nếu mọi chuyện bại lộ, nàng còn có thể vào cung cầu xin Thái hậu. Chỉ cần Tạ gia và Bùi gia trở thành thông gia, không ai dám dễ dàng động đến chúng ta.”

Ta không hề bất ngờ trước lời thú nhận ấy. Chỉ có điều nghe chính miệng hắn nói ra, ta mới hiểu cuộc hôn nhân này từ đầu đến cuối chưa từng thuộc về mình.

“Vậy Bùi Nguyệt thì sao?”

“Nguyệt Nhi chỉ là một thứ nữ dễ khống chế. Nàng ta mang thai, lại biết bí mật từ đường nên ta mới phải dỗ dành.”

Tạ Dự nói bằng giọng thản nhiên, như thể người từng cùng hắn thề non hẹn biển chỉ là một món đồ có thể tùy tiện vứt bỏ.

“Đêm thành hôn, ta từng nghĩ nếu nàng ngoan ngoãn làm thê tử của ta, có lẽ ta sẽ không cần gi/ết nàng.”

Bàn tay cầm đ/ao của hắn khẽ siết lại.

“Khi vén khăn che mặt, nhìn thấy nàng ngồi trước mặt ta, ta thật sự đã dao động. Ta thậm chí còn nghĩ tới chuyện đưa Nguyệt Nhi rời khỏi kinh thành, giữ nàng lại làm chính thê.”

Ta nhớ đến đĩa bánh hoa quế hắn sai người mang vào tân phòng, nhớ động tác đỡ rượu và ánh mắt dịu dàng khiến ta từng tin mình đã gả được một vị lương nhân.

Có lẽ trong một khoảnh khắc, Tạ Dự thật sự muốn thay đổi.

Nhưng sáng hôm sau, Thanh Hạnh vẫn ch/ết dưới chân giường ta.

“Huynh đã có cơ hội dừng lại, nhưng cuối cùng vẫn chọn Tạ gia và quyền lực.”

Tạ Dự im lặng trong chốc lát rồi ghé sát hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...