TỔ MẪU BẢY MƯƠI TUỔI MỘT TAY DỰNG THANH QUAN ĐAO ĐÒI CÔNG ĐẠO CHO TA

Chương 1



TỔ MẪU BẢY MƯƠI TUỔI MỘT TAY DỰNG THANH QUAN ĐAO ĐÒI CÔNG ĐẠO CHO TA

Ngày ta bị n /ém tới bãi tha ma, phủ Thừa tướng không treo một dải lụa trắng.

Ba ngày sau, nơi ấy lại giăng đèn kết hoa, trải mười dặm hồng trang, vui vẻ đưa thứ muội của ta lên kiệu hoa.

Nàng ta mặc giá y vốn được chuẩn bị cho ta, đội phượng quan mẫu thân để lại cho ta, ngay cả nam nhân sắp bái đường cũng là vị hôn phu của ta.

Còn ta chỉ có thể mang thân phận một cô hồn, đứng ngay sau lưng nàng ta nhìn tất cả.

Triệu Yên Nhiên ngồi trước gương đồng, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua viên đông châu sáng bóng trên phượng quan, khóe môi cong lên đầy đắc ý.

Kế mẫu Liễu thị đứng phía sau, tự tay chỉnh lại tóc mai cho nàng ta.

“Yên Nhiên, qua hôm nay con chính là Tam hoàng tử phi rồi. Con tiện nhân kia cuối cùng cũng không ch/ết vô ích.”

Triệu Yên Nhiên nhìn dung nhan xinh đẹp của mình trong gương, ánh mắt lại dần hiện lên vẻ oán đ/ộc.

“Ả vốn đáng ch/ết.”

“Mẫu thân, người nói xem, một đích nữ đã không còn mẹ ruột chống lưng, dựa vào đâu vẫn có thể đường đường chính chính chiếm lấy hôn ước với Tam hoàng tử?”

Nói đến đây, nàng ta dường như nhớ tới cảnh tượng nào đó vô cùng thú vị, khóe môi càng cong cao.

“Lúc con đ/ẩy ả xuống hồ băng, ả còn nắm lấy tay con cầu xin đấy.”

“Ả cầu xin con cứu ả.”

Liễu thị nghe vậy bật cười.

“Bây giờ chẳng phải đã tốt rồi sao? Phụ thân con đã tuyên bố với bên ngoài rằng ả vô ý tr/ượt ch/ân rơi xuống nước. Cho dù khi ấy vẫn còn th/oi th/óp, cuối cùng chẳng phải cũng bị người ta cuốn vào một tấm chiếu rách rồi ném thẳng tới bãi tha ma?”

Bà ta khinh miệt sửa lại cây trâm trên tóc Triệu Yên Nhiên.

“Chỉ là một con nha đầu hoang dã được mụ điên dưới quê nuôi lớn. Ch/ết rồi cũng chẳng có người tới nhặt x/ác.”

Ta đứng ngay bên cạnh hai người họ.

Rõ ràng hồn phách đã chẳng còn cảm giác, vậy mà nghe từng lời ấy, nơi lồng ngực vẫn giống như bị vô số cây kim cùng lúc đ/âm xuyên.

Ba ngày trước, chính Triệu Yên Nhiên đã đ/ẩy ta xuống hồ băng.

Nàng ta muốn hôn ước của ta.

Muốn thân phận Tam hoàng tử phi của ta.

Cho nên chỉ cần ta biến mất, tất cả những thứ ấy đương nhiên sẽ trở thành của nàng ta.

Mà phụ thân ta, đương triều Thừa tướng Triệu Đức, chẳng những không điều tra nguyên nhân cái ch/ết của đích nữ, trái lại còn tự tay che giấu chân tướng, tuyên bố với tất cả mọi người rằng ta chỉ vô ý tr/ượt ch/ân rơi xuống nước.

Ngay cả th/ân th/ể ta cũng chẳng được đặt vào quan tài.

Một tấm chiếu rách cuốn lại.

Sau đó ném tới bãi tha ma.

Hôm nay là ngày đại hôn của Triệu Yên Nhiên và Tam hoàng tử Lý Cảnh.

Mười dặm hồng trang kéo dài từ cổng phủ Thừa tướng tới tận phủ hoàng tử, cả kinh thành đều đang bàn tán về sự long trọng của hôn lễ này.

Chẳng còn mấy ai nhớ rằng phủ Thừa tướng vốn có một vị đại tiểu thư.

Càng chẳng ai để tâm vị đại tiểu thư ấy mới “tr/ượt ch/ân” rơi xuống nước ba ngày trước, sau đó cứ thế không còn xuất hiện nữa.

Ngoài tiền viện, phụ thân ta đang mặt mày hồng hào tiếp đãi tân khách.

Triệu Đức nâng chén rượu, cười đến mức những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng hiện rõ.

“Tiểu nữ có thể gả cho điện hạ, quả thật là phúc phận của Triệu gia.”

Tam hoàng tử Lý Cảnh ngồi ở vị trí chủ khách, nghe vậy chỉ khẽ cong môi.

Ánh mắt hắn lướt qua Triệu Yên Nhiên, rõ ràng mang theo vài phần hài lòng.

Hắn hài lòng với dung mạo của nàng ta.

Đương nhiên càng hài lòng với quyền thế mà phủ Thừa tướng có thể mang tới.

Còn ta, vị hôn thê ban đầu của hắn, một nữ tử hắn thậm chí chưa từng gặp mặt, có lẽ từ lâu đã chẳng còn đáng để hắn nhớ tới.

Hồn phách vốn không thể rơi lệ.

Cho nên ta chỉ có thể đứng đó, trơ mắt nhìn từng người từng người cười nói vui vẻ, nhìn kẻ h/ại mình khoác lên người tất cả những thứ vốn thuộc về mình.

Đến giờ lành, hỉ nương mang khăn hỉ tới phủ lên đầu Triệu Yên Nhiên, sau đó vui vẻ dìu nàng ta đứng dậy chuẩn bị ra ngoài lên kiệu.

Tiếng nhạc hỉ vang khắp phủ.

Khách khứa đồng loạt đứng dậy chúc mừng.

Ngay lúc cả phủ Thừa tướng đang chìm trong một mảnh vui mừng, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn.

Một tên gia đinh gần như vừa lăn vừa bò xộc vào đại sảnh.

Sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở dồn dập, vừa nhìn đã biết bị dọa không nhẹ.

“Lão gia! Không hay rồi!”

Triệu Đức đang cười lập tức sa sầm mặt.

“Hôm nay là ngày đại hỉ, hoảng hốt thành bộ dạng gì?”

Tên gia đinh nuốt mạnh nước bọt.

“Cổng thành… bên ngoài cổng thành có một lão thái thái chặn đường!”

Chương tiếp
Loading...