Tống phu nhân vừa bước vào cửa đã cau mày

Chương 11



“Người ch/e/t rồi có nhớ người sống không?”

Người mẹ lập tức đỏ mắt.

“Vậy họ có buồn không?”

Tôi lấy một chiếc đèn nhỏ xuống.

“Người sống sống thật tốt.”

“Có lẽ họ sẽ bớt buồn.”

Ngoài cửa, Chu Hoài Cảnh đang bê hàng vào.

Anh nghe thấy liền nói:

“Chủ tiệm mà cũng nói đoán à?”

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua cửa kính.

Rơi trên chiếc Độ Sinh Bút đặt trong hộp gỗ.

Tôi từng nghĩ cuộc đời mình bắt đầu bằng một lần bị bỏ rơi.

Cuộc đời tôi bắt đầu từ ngày một bà lão nhặt tôi về.

Dạy tôi nhìn người sống.

Dạy tôi tiễn người ch/e/t.

Bà dạy tôi rằng huyết thống chưa bao giờ quyết định một người thuộc về nơi nào.

Tôi từng bị tráo khỏi nhà họ Tống.

Từng bị cha mẹ ruột ghét bỏ.

Từng bị người khác dùng mệnh của mình làm vật trấn.

Đêm giao thừa năm ấy.

Tôi đóng cửa tiệm sớm.

Chu Hoài Cảnh treo hai chiếc đèn đỏ trước cửa.

Dì Trương mang sang một nồi bánh.

Mấy người hàng xóm kéo ghế ra ngồi kín trước tiệm.

Tôi đang dọn bàn thì điện thoại rung.

Người gửi là Tống phu nhân.

Tôi đặt điện thoại xuống.

“Tôi còn chưa dọn xong.”

Tôi lập tức bỏ khăn xuống.

“Cô thay đổi nhanh thật.”

“Anh vừa nói anh dọn.”

“Không được nuốt lời.”

Đúng lúc pháo hoa đầu tiên nở trên bầu trời.

Ánh sáng chiếu xuống khu phố cũ.

Chiếu lên những mái nhà thấp.

Chiếu lên tấm biển Độ Sinh.

Chu Hoài Cảnh đứng cạnh tôi.

Bàn tay anh khẽ chạm vào tay tôi.

Lần này tôi không tránh.

Tôi vẫn không rút lại.

Khóe môi anh cong lên.

Pháo hoa thứ hai nổ tung.

Tiếng mọi người phía sau đồng loạt reo lên.

Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Đột nhiên nhớ tới sư phụ.

Có lẽ bà lại ngồi trước cửa tiệm, vừa cắn hạt dưa vừa chê tôi làm đèn xấu.

Chiếc chuông nhỏ dưới mái hiên vang lên một tiếng trong trẻo.

Giống như có người trả lời.

Chu Hoài Cảnh quay sang.

Tôi siết nhẹ bàn tay anh.

Chúng tôi quay vào căn tiệm sáng đèn.

Ngoài kia pháo hoa vẫn nở.

Trong nhà tiếng cười vẫn vang.

Còn Độ Sinh Bút lặng lẽ nằm trong chiếc hộp gỗ cũ.

Không có thần tiên từ trên trời xuống cứu tôi.

Không có cha mẹ ruột bỗng nhiên yêu tôi để bù lại hai mươi năm.

Không có thời gian quay ngược để sửa chữa những chuyện đã xảy ra.

Nhưng cũng chẳng sao.

Người mất đi có nơi để nhớ.

Người phạm sai lầm phải trả giá.

Người còn sống tiếp tục sống.

Còn tôi cuối cùng cũng hiểu điều sư phụ muốn nói năm ấy.

Độ sinh không phải đưa người ch/e/t trở về.

Cũng không phải thay trời phán xét ai.

Độ sinh là tiễn người nên đi đi hết đoạn đường cuối.

Là để người nên ở lại tiếp tục bước về phía trước.

Không phải thiên kim thật nhà họ Tống.

Không phải khắc tinh.

Không phải phúc tinh.

Tôi chỉ là chủ tiệm Độ Sinh.

Tôi đã có nhà của mình.

Chương trước
Loading...