Tống phu nhân vừa bước vào cửa đã cau mày

Chương 8



“Bà ngoại tôi họ Lục.”

Bên trong chỉ có một trang giấy.

Nếu con đọc được thư này, nghĩa là con đã tự mình phá được Tứ Phương Đoạt Mệnh Trận.

Sư phụ biết con sẽ giận.

Cũng biết con sẽ trách ta giấu con nhiều chuyện.

Nhưng có vài con đường, người khác không thể đi thay.

Con luôn hỏi cha mẹ mình ở đâu.

Thật ra ta đã biết từ lâu.

Ta không nói, bởi vì ta hy vọng ngày con gặp họ, con đã đủ lớn để tự quyết định có cần họ hay không.

Huyết thống là duyên.

Người sinh ra con không có nghĩa con phải dùng cả đời để cầu xin tình yêu của họ.

Người sống trên đời không cần ai cũng yêu mình.

Có một hai người thật lòng nhớ đến mình đã là may mắn.

Chu Hoài Cảnh ngồi đối diện, không nói gì.

Anh đẩy hộp khăn giấy tới.

Tôi lập tức trừng anh.

“Bà ngoại còn để lại một câu.”

Chu Hoài Cảnh nhìn tôi.

“Bà nói cô nấu ăn rất tệ.”

“Bà bảo nếu có cơ hội thì mời cô ăn cơm.”

Tôi đặt lá thư xuống.

“Vậy tôi đặt đồ tang.”

“Anh muốn đặt cho ai?”

Tôi nhìn anh như nhìn kẻ điên.

Chu Hoài Cảnh rất bình tĩnh.

Đó là lần đầu tiên tôi gặp Chu Hoài Cảnh.

Sau này tôi mới biết.

Cũng là lần cuối cùng cuộc sống của tôi còn yên tĩnh.

Vụ án liên quan đến quản gia Trần kết thúc điều tra giai đoạn đầu.

Hàng loạt bằng chứng được xác minh.

Còn Tống Minh Châu cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành vi mà cô ta trực tiếp tham gia.

Ngày cô ta được đưa ra khỏi nơi tạm giữ để phục vụ một thủ tục điều tra, tôi tình cờ gặp cô ta.

Cô ta gầy đi rất nhiều.

Vết sẹo trên mặt vẫn còn.

Nhìn thấy tôi, cô ta đột nhiên gọi:

“Cha mẹ tới thăm tôi.”

“Bà ấy nói dù tôi không phải con ruột, bà ấy vẫn không thể coi hai mươi năm như chưa từng xảy ra.”

Nụ cười của cô ta cứng lại.

“Đó là tình cảm của bà ấy.”

“Nhưng bà ấy là mẹ cô!”

“Từng là một người có quan hệ huyết thống với tôi.”

Minh Châu nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Nếu năm đó họ chọn cô ngay từ đầu thì sao?”

“Nếu ngày cô trở về, họ đuổi tôi đi.”

“Cô có tha thứ không?”

Tôi suy nghĩ một chút.

“Tôi chưa từng sống cuộc đời đó.”

“Nên tôi không trả lời được.”

“Nhưng có một chuyện tôi biết.”

“Cô vốn không cần hại tôi.”

“Ngay cả khi tôi trở về, tôi cũng không định tranh với cô.”

Mắt Minh Châu đỏ lên.

“Cô nói dễ nghe thật.”

“Chỉ cần cô xuất hiện, tôi đã thua rồi.”

“Cho nên cô định giết tôi trước?”

“Đấy mới là vấn đề của cô.”

“Cô luôn cho rằng tình yêu là một cái bánh.”

“Người khác ăn một miếng thì phần của cô ít đi một miếng.”

“Nhưng nếu một người thật sự yêu cô, sự tồn tại của tôi không thể xóa sạch hai mươi năm.”

Tôi không nói tha thứ.

Cũng không nói không tha thứ.

Rồi quay người rời đi.

Có những lời xin lỗi không nhất thiết phải đổi lấy tha thứ.

Còn người bị tổn thương có quyền không nhận.

Tiệm Độ Sinh vẫn nằm trong khu phố cũ.

Chỉ khác là biển hiệu đã được thay.

Do Chu Hoài Cảnh tự tiện thay.

Tôi đi mua đồ về, ngẩng đầu nhìn bốn chữ vàng sáng choang, suýt nữa tưởng mình đi nhầm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...