TRI DAO

Chương 1



1

Bên sạp hàng nhỏ, Tạ Lan Thành lại thắng trưởng tỷ một ván.

Lúc này, kể từ khi chúng ta ra khỏi nhà đã qua hai canh giờ.

Ta và Tạ Lan Thành chỉ vừa mới chạm mặt, đã bị trưởng tỷ ra lệnh: không có sự cho phép của tỷ ấy thì cấm không được mở miệng.

Ta có chút phiền chán việc trưởng tỷ ra vẻ bề trên quản thúc ta như vậy, cố tình giả vờ như không nghe thấy.

Nhưng Tạ Lan Thành lại thật sự không thèm để ý đến ta nữa.

Chàng còn ra hiệu bảo ta không được nói chuyện:

“Đừng nói nữa, trưởng tỷ nàng chưa đồng ý, ta không dám nói chuyện với nàng đâu.”

Ta bất đắc dĩ, chỉ đành đi theo sau hai người họ, chờ Tạ Lan Thành thắng trưởng tỷ.

Vừa nãy có tổng cộng mười ngọn đèn, Tạ Lan Thành đã đoán trúng sáu ngọn.

Chàng cười đầy bất lực, hỏi trưởng tỷ:

“Lần này ta có thể cùng Tri Dao đi thả đèn được chưa?”

Trưởng tỷ giậm chân:

“Không được, không được, lần này là do ngươi ăn may, không tính.”

“Làm lại ván nữa.”

Giao kèo "ba ván thắng hai" ban đầu đã trôi qua từ lúc nào không hay.

Ta đi theo phía sau, hai chân đã mỏi nhừ.

Thấy sắp đến giờ Tuất, ta ngập ngừng lên tiếng:

“Trưởng tỷ, sắp đến giờ phải về phủ rồi, muội muốn bàn bạc với Lan Thành một chút về quà mừng thọ cho thẩm thẩm nhà họ Tạ...”

Trưởng tỷ trừng mắt lườm ta:

“Ngậm miệng, ai cho phép muội nói chuyện hả?”

“Thứ gì càng tốn công sức có được thì mới càng trân trọng, ta đây là đang giúp muội dạy dỗ phu quân đấy.”

“Muội đừng có mà không biết tốt xấu.”

Tạ Lan Thành xoa đầu ta:

“Tri Dao, không sao đâu.”

“Ta đã sắp thành thân với nàng, dù sao cũng phải qua được ải của trưởng tỷ nàng chứ, đúng không?”

Ta rũ mắt xuống.

Lệnh phụ mẫu, lời mai mối.

Hôn sự của ta và Tạ Lan Thành là do tổ mẫu định đoạt.

Cớ sao lại còn phải qua ải của trưởng tỷ?

Ta không hiểu.

Nhìn bóng dáng hai người họ ngày càng khuất xa, không một ai quay đầu lại nhìn, suy nghĩ trong lòng ta càng thêm kiên định.

Tạ Lan Thành và trưởng tỷ quen biết nhau là một sự tình cờ.

Khi đó chàng vâng lệnh tổ mẫu hộ tống ta lên kinh thành, giữa đường bắt gặp các học tử Quốc Tử Giám tổ chức thi họa ở tửu lâu, liền cũng muốn tham gia thử sức.

Cuối cùng lại thua dưới tay một vị công tử tuấn tú.

Chàng vô cùng tán thưởng vị công tử kia, một lòng muốn kết giao, nhưng mãi vẫn không tìm được tung tích.

Mãi đến khi chàng đưa ta tới Thẩm phủ, mới phát hiện ra vị công tử đó lại chính là trưởng tỷ nữ cải nam trang.

Hai người vừa gặp đã thân.

Thường xuyên cùng nhau đàm đạo thi từ.

Trưởng tỷ lại càng hay lấy ta ra làm phần thưởng đ á n h cược với chàng.

Chỉ khi nào thắng được tỷ ấy, tỷ ấy mới cho phép Tạ Lan Thành qua lại với ta.

Theo cách nói của tỷ ấy thì:

“Ngay cả ta cũng không thắng nổi, thì có tư cách gì cưới muội muội ta.”

“Tri Dao tuổi còn nhỏ, người làm tỷ tỷ như ta đương nhiên phải thay muội ấy xem xét kỹ càng.”

Ta cũng từng cãi lại rằng trưởng tỷ làm vậy là không hợp lễ giáo.

Nhưng mẫu thân lại bảo, trưởng tỷ như mẫu thân.

Bà bận quán xuyến việc nhà, không có thời gian quản ta, nên phải để trưởng tỷ làm thay.

Trưởng tỷ nghe được câu đó thì lại càng thêm đắc ý.

Hễ ta có lấy một câu không nghe lời, tỷ ấy liền lôi danh nghĩa của mẫu thân ra để mắng ta bất hiếu.

Tại lễ cập kê tháng trước.

Tạ Lan Thành đến bàn bạc hôn sự với ta.

Lời còn chưa dứt, trưởng tỷ đã thô bạo đẩy chàng ra khỏi người ta:

“Tên họ Tạ kia, ngươi lại đang nói gì với muội muội ta đấy?”

“Hai người nay vẫn chưa thành thân, ngươi bớt đến trêu chọc muội ấy đi.”

“Nam nữ thụ thụ bất thân ngươi có hiểu không hả?”

Tạ Lan Thành bị đẩy lảo đảo, dở khóc dở cười:

“Vâng, tại hạ thất lễ.”

“Dám hỏi Đại tiểu thư, phải làm thế nào ta mới được nói chuyện với Tri Dao?”

Tỷ tỷ đảo mắt, hất cằm nhìn chàng:

“Ta mới có được hai câu thơ tàn, nếu ngươi đối hay hơn ta thì mới được nói chuyện với Tri Dao.”

“Cung kính không bằng tuân mệnh.”

Hai người vừa nói vừa đi về phía viện của trưởng tỷ, càng đi càng xa, hoàn toàn quên mất hôm đó là lễ cập kê của ta.

Mãi cho đến khi lễ cập kê hoàn tất, chính tân đặt tên tự cho ta xong, Tạ Lan Thành và tỷ tỷ mới thong dong quay lại.

Tỷ tỷ bĩu môi, dùng nắm đấm đ á n h nhẹ chàng:

“Hôm nay coi như ngươi may mắn, miễn cưỡng cho ngươi nói ba câu với muội muội ta đấy.”

“Nhớ kỹ, chỉ ba câu, thêm một câu cũng không được.”

Tạ Lan Thành chắp tay với tỷ ấy:

“Đa tạ Đại tiểu thư khai ân.”

“Tại hạ bảo đảm không nói thêm nửa lời.”

Ta đứng nhìn từ xa, chợt cảm thấy thật hoang đường.

Ta nói chuyện với vị hôn phu của chính mình.

Mà lại còn phải thông qua sự đồng ý của trưởng tỷ.

Thật nực cười làm sao.

Cũng chính từ lúc đó, ta bắt đầu có ý định từ hôn.

Tạ Lan Thành nhận được sự cho phép của trưởng tỷ, lúc này mới bước đến trước mặt ta, lấy từ trong ngực ra một chiếc hộp gỗ đàn hương đưa sang:

 

Chương tiếp
Loading...