Trong Lúc Dọn Dẹp
Chương 11
Thẩm Vãn Tinh khỏe mạnh hơn nhiều.
Tần Nhược Lan vẫn tranh với cô chuyện ai được làm bánh sinh nhật cho Hứa Sơ.
Hứa Đình Châu già đi một chút.
Nhưng vẫn lạnh mặt khi con gái về muộn.
“Ba không cần gọi ba lần mỗi tối.”
“Con có thể tắt máy.”
“Con tắt ba sẽ tới tận nhà.”
Sau bữa tối, cô một mình lên thư phòng cũ của ông nội.
Mọi thứ đã được giữ gần như nguyên vẹn.
Chiếc bàn nhận ra cô.
【Hồi nhỏ cô từng cắn tôi.】
“Không phải tôi, anh ba.”
Chiếc đồng hồ quả quýt nằm bên trong.
Ba mươi năm tuổi đời.
Hai mươi lăm năm kể từ đêm đó.
Nó chưa từng nói lại.
“Con đã giúp được khá nhiều người.”
“Nhưng vẫn có vài người con không cứu được.”
“Con từng nghĩ nếu nghe được đồ vật thì mình có thể biết mọi thứ.”
“Không ai biết mọi thứ cả.”
Chiếc đồng hồ vẫn im lặng.
“Con cũng không cần biết nữa.”
Ngay lúc chuẩn bị rời đi.
Một giọng nói cực kỳ yếu vang lên.
Cả người cô cứng lại.
Cô quay đầu thật chậm.
Chiếc đồng hồ nằm trong ngăn kéo.
“Ngươi ngủ lâu thật đấy.”
Chiếc đồng hồ im lặng.
【Ông chủ không ở đây.】
【Nhưng trước khi đi, ông ấy từng nói một câu.】
Chiếc đồng hồ ngừng một lát.
【”Con bé nhà chúng ta nhát gan lắm.”】
Nước mắt đang rơi cũng dừng.
“Ta nhát gan chỗ nào?”
【Tôi cũng từng hỏi như vậy.】
【Ông ấy nói: “Nó sợ ma, sợ tối, sợ sâu, còn sợ uống thuốc.”】
【”Nhưng nếu có người cần nó, con bé sẽ chạy vào nơi tối nhất.”】
Chiếc đồng hồ tiếp tục.
【”Cho nên nếu sau này tôi không còn nữa…”】
【”Nhờ ông bạn già thay tôi nói với nó.”】
【”Tiểu Sơ nhà chúng ta rất dũng cảm.”】
Hai tay ôm lấy chiếc đồng hồ.
“Ông ấy còn nói gì không?”
【”Bảo nó đừng quên chiếc xe đạp.”】
Hứa Sơ bật cười thành tiếng.
“Đã hai mươi lăm năm rồi.”
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống khu vườn.
Hứa Sơ đặt chiếc đồng hồ vào túi.
【Đây không phải nhà sao?】
【Tôi là đồ của ông chủ.】
“Ông nội cho ta rồi.”
【Hứa Sơ, cô vẫn vô lý như hồi năm tuổi.】
“Ngươi vẫn nhiều chuyện như hồi đó.”
Cãi nhau từ tầng ba xuống tầng một.
Khi Hứa Sơ bước vào phòng khách, cả gia đình đều quay lại.
Hứa Cảnh Dương là người đầu tiên nhìn thấy chiếc đồng hồ.
“Tự nhiên muốn giữ à?”
Hứa Sơ cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ.
【Tên nhóc lấy tiền mua kem ngày xưa già rồi.】
Hứa Cảnh Dương lập tức cảnh giác.
“Hồi mười bảy tuổi anh lấy hai trăm tệ trong ngăn kéo của ba mua kem với mô hình.”
Hứa Đình Châu chậm rãi ngẩng đầu.
“Không, ba, nghe con giải thích.”
“Chuyện hai mươi mấy năm trước rồi!”
Giữa tiếng nói của mọi người, tiếng đồ vật vẫn vang lên không ngừng.
Bình hoa khoe khoang.
【Hôm nay tôi đẹp nhất.】
【Ai làm đổ nước vậy?】
Con gấu bông cũ của Hứa Sơ nằm trên kệ, giọng đã già đi rất nhiều.