Trong Lúc Dọn Dẹp
Chương 4
Tối hôm đó, Hứa Minh Viễn thực sự bỏ một thứ vào trà.
Nhưng nó không biết đó là gì.
Hứa Cảnh Dương lập tức lấy túi sạch bọc chiếc tách lại.
“Đưa cho người đáng tin kiểm tra.”
“Không nói với ba sao?”
Hứa Cảnh Dương im lặng.
“Anh không biết trong nhà còn ai liên quan.”
Hứa Sơ bỗng lạnh sống lưng.
Cánh cửa phía sau vang lên.
“Liên quan chuyện gì?”
Hai anh em đồng loạt quay đầu.
Cô út Hứa Thanh Nghi đứng ngoài cửa.
Ánh mắt dừng trên chiếc tách trong tay Hứa Cảnh Dương.
CHƯƠNG 4: NGƯỜI CÔ BIẾT QUÁ NHIỀU
Hứa Cảnh Dương phản ứng cực nhanh.
“Em muốn giữ đồ của ông nội.”
Hứa Thanh Nghi cau mày.
“Em thích nó từ bao giờ?”
Cô út nhìn em trai như nhìn một kẻ có bệnh.
Nhưng cuối cùng không hỏi thêm.
Trước khi rời đi, cô bỗng nhìn Hứa Sơ.
“Đêm qua con có vào thư phòng sao?”
Hứa Cảnh Dương lập tức chắn trước em gái.
Hứa Thanh Nghi không nhận ra.
“Minh Viễn bảo tối qua nhìn thấy con bé ở đây. Trẻ con không nên tới nơi xảy ra chuyện.”
“Chú ấy nghi ngờ em.”
Hứa Cảnh Dương cúi xuống.
Lần đầu tiên, thiếu niên thường ngày cà lơ phất phơ trở nên nghiêm túc.
“Từ hôm nay đừng đi đâu một mình.”
Ba ngày sau, kết quả kiểm tra bí mật được gửi tới.
Trong tách có dấu vết của một loại thuốc.
Liều lượng nhỏ nhưng nếu kết hợp với thuốc tim ông nội đang sử dụng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.
Hứa Cảnh Dương lập tức muốn báo cho ba.
Tiếng động vang khắp đại sảnh.
Khi Hứa Sơ chạy tới, cô đã nằm dưới chân cầu thang.
Chiếc váy trắng bị kéo lệch.
Mọi người hốt hoảng gọi xe cấp cứu.
Hứa Sơ đứng trên bậc thang.
【CHỦ NHÂN KHÔNG TỰ NGÃ!】
【CÓ NGƯỜI ĐẨY CÔ ẤY!】
Hứa Thanh Nghi còn tỉnh.
Cô nhìn Hứa Sơ, cố đưa tay nắm lấy bé.
Hứa Sơ chạm vào chiếc váy.
【TÔI KHÔNG NHÌN THẤY MẶT!】
【NHƯNG CHỦ NHÂN ĐÃ NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI ĐÓ!】
【CÔ ẤY NÓI: “CHUYỆN CỦA CHỊ DÂU NĂM ĐÓ, ANH CŨNG CÓ LIÊN QUAN ĐÚNG KHÔNG?”】
Đối với cô út, người được gọi như vậy…
CHƯƠNG 5: MẸ CỦA HỨA SƠ
Nhưng bị thương nặng.
Khi tỉnh lại, cô nói mình không nhớ rõ chuyện xảy ra.
Hứa Sơ biết cô nói dối.
Bởi chiếc váy kể rằng trước khi ngã, cô đã quay đầu.
Cô nhìn thấy người phía sau.
Nhưng cô không chịu nói.
Tối đó, Hứa Sơ hỏi mẹ:
“Mẹ có phải mẹ của con không?”
Bàn tay đang chải tóc cho bé dừng lại.
Tần Nhược Lan nhìn con gái qua gương.
“Sao con lại hỏi vậy?”
“Đương nhiên mẹ là mẹ con.”
“Con ở trong bụng mẹ sao?”
Chỉ một khoảng im lặng rất ngắn.
Nhưng chiếc lược trong tay Tần Nhược Lan bỗng lên tiếng.
Tần Nhược Lan mỉm cười.
Hứa Sơ nhìn mẹ trong gương.
Lần đầu tiên bé cảm thấy khuôn mặt quen thuộc ấy trở nên xa lạ.
Đêm đó, bé chạy sang phòng anh ba.
“Em lại phát hiện gì?”
“Mẹ không phải mẹ em.”
Hứa Cảnh Dương đánh rơi điện thoại.
Hứa Sơ kể chuyện chiếc lược.
“Chuyện này càng không được nói.”
“Bởi nếu đúng, bí mật này có thể liên quan tới tất cả chuyện đang xảy ra.”
Hứa Sơ nhớ tới lời chiếc váy.
Chuyện của chị dâu năm đó.
Đúng lúc ấy, chiếc đồng hồ quả quýt nói.
Hứa Sơ quay phắt lại.
【Ông chủ nói: “Nếu năm đó chúng ta tìm kỹ hơn, có lẽ con bé đã không biến mất.”】