TRƯỜNG THANH
Chương 2
Chỉ thấy hắn không mảy may do dự đáp:
“Đại cô nương am hiểu thi thư, Nhị cô nương bất quá chỉ là nha đầu lớn lên ở chốn hương dã Hạ Hà, luận về tài hoa, nàng ấy không sánh bằng cô nương.”
“Đại cô nương dung mạo cực kì mỹ lệ, có được danh xưng đệ nhất mỹ nhân kinh thành, còn Nhị cô nương thì dung mạo bình thường, luận về nhan sắc, nàng ấy không sánh bằng cô nương.”
“Đại cô nương là con ruột đích xuất của Lâm phủ, rất được phụ thân và mẫu thân trong tộc coi trọng, còn Nhị cô nương chỉ do thiếp thất sinh ra, luận về xuất thân, nàng ấy không sánh bằng cô nương.”
Những lời này tựa như chiếc búa tạ từng câu từng chữ đập thẳng vào tim ta.
Đập nát bấy trái tim vốn đã mong manh của ta.
Ta không khỏi phỉ nhổ chính mình, kiếp trước Thẩm Thanh Từ cũng nói như vậy, thế mà ta lại tin rằng hắn chỉ là bất đắc dĩ mới làm thế.
Mãi cho đến sau này khi hắn chê bai ta không biết ngâm thơ tác phú, hở ra là lấy trưởng tỷ để hạ thấp ta, ta mới biết được, những lời ngày hôm nay đều là lời ruột gan của hắn.
Trưởng tỷ được những lời này dỗ ngọt đến mức tươi cười hớn hở.
Thẩm Thanh Từ liếc nhìn ta một cái, dùng khẩu hình miệng nói:
“Những lời này không phải là lời thật lòng của ta, muội đừng có để trong lòng.”
Ta không thèm để ý đến hắn.
Ngược lại, phía sau lưng truyền đến một tràng tiếng cười.
“Thật là một phen so sánh hay thay.”
Trưởng công chúa thong thả đi tới, ánh mắt đầy ý vị nhìn Thẩm Thanh Từ và trưởng tỷ.
“Bản cung xưa nay vẫn nghe đồn Lâm lão thái gia nhất nặc thiên kim, mối hôn sự này là của các ngươi, ngược lại thật khiến ta có chút bất ngờ.”
Sắc mặt trưởng tỷ thoáng chốc liền trở nên khó coi.
Đây chẳng phải là đang rành rành ám chỉ nàng ta cướp mối hôn sự sao?
“Thẩm công tử hiểu người khác cặn kẽ như vậy, vậy Nhị cô nương, ngươi thử nói xem, ưu khuyết điểm của Thẩm công tử và Vương công tử.”
Ta khẽ ngẩng đầu, nhưng chỉ nói:
“Thần nữ không dám nói xằng.”
Trưởng công chúa khẽ cười một tiếng:
“Vừa rồi Thẩm công tử còn thoải mái so sánh như vậy, ngươi lại không dám nói bậy rồi.”
Thẩm Thanh Từ vội vàng mở miệng nói:
“Điện hạ hiểu lầm rồi, thần chỉ là...”
Trưởng công chúa phẩy tay, lại ngồi lên ngôi cao.
“Bỏ đi.”
Bệ hạ lúc này cũng đi tới:
“Hoàng tỷ bao tháng nay vì nước cầu phúc, nay lại tàu xe mệt nhọc, vất vả rồi, hôm nay hãy nghỉ ngơi thư giãn cho thật tốt.”
“Bệ hạ nói quá rồi, nhắc mới nhớ vừa nãy bản cung đến hơi vội, dường như khuyên tai vô ý rớt xuống hồ hoa sen rồi, không biết vị công tử tiểu thư nào đang ngồi đây có thể vì bản cung xuống hồ tìm thử không?”
Bệ hạ nghe vậy, liền cất lời:
“Hôm nay ai tìm được khuyên tai của hoàng tỷ, trẫm nhất định trọng thưởng.”
Mọi người lại im lặng không nói.
Cái hồ hoa sen đó tuy nước nông, nhưng cũng sẽ làm ướt y phục.
Huống hồ sẽ dính đầy bùn đất lên chân, chư vị đang ngồi đây đều là những công tử tiểu thư có danh tiếng, đương nhiên chẳng ai muốn ở lại hoàng cung với bộ dạng bẩn thỉu nhếch nhác.
Trưởng công chúa đảo mắt nhìn quanh một vòng:
“Không có ai bằng lòng đi sao? Vậy đành phải để cung nhân đi tìm vậy.”
“Thần nữ sẽ đi tìm cho Điện hạ.”
Ta đứng bước ra, ánh mắt tò mò của Trưởng công chúa liền rơi xuống người ta.
Chỉ là một cái hồ hoa sen cỏn con, mấy vị công tử tiểu thư này đều chê bẩn.
Lúc ở Hạ Hà, ta thường xuyên xuống ruộng phụ giúp làm nông.
Thứ dơ bẩn nào mà chưa từng chạm qua?
Ta cúi người mò mẫm trong hồ chưa được bao lâu, đã tìm thấy chiếc khuyên tai kia.
“Đây có phải chiếc khuyên tai điện hạ đã vô ý làm rơi không?”
Trưởng công chúa vui mừng đáp:
“Chính là chiếc này.”
Bởi vì trên người ta dính bùn, các tiểu thư kia đều chẳng muốn đứng gần ta.
Sau khi buổi yến tiệc kết thúc, Thẩm Thanh Từ càng nổi trận lôi đình:
“Muội đang làm cái quái gì vậy?! Một cô nương lại trước mặt bao nhiêu người chạy xuống ao vớt đồ! Muội để người khác sau này bàn tán về muội như thế nào!”
“Hay là muội muốn làm trò cho Trưởng công chúa điện hạ và Bệ hạ xem?! Bao giờ muội mới chịu hiểu nữ tử thì phải tuân theo nữ đức, nữ giới, cái tính khí này của muội sau này dù có vào Thẩm phủ, cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn thôi! Hơn nữa, ta ghét nhất là thứ nữ tử tùy hứng làm càn, muội cứ nhất quyết chọc ta nổi giận sao?!”
“Ta không muốn sau này cưới muội về, bên ngoài lại rêu rao rằng nữ nhân mà ta cưới đi rêu rao khắp nơi! Ta không thể mất cái mặt mũi đó được! Ta đã nói với muội từ sớm rồi, hãy nhẫn nhịn thêm một thời gian nữa, muội rốt cuộc đang làm nũng tùy hứng cái gì!”
Thẩm Thanh Từ hít sâu một hơi, mất kiên nhẫn nói:
"Đến khi nào muội mới có thể hiểu chuyện được như trưởng tỷ của muội đây?"
“Những lời huynh nói hôm nay có phải là lời thật lòng không?”
Ta chỉ hỏi hắn duy nhất một câu này.
Ánh mắt Thẩm Thanh Từ lảng tránh, cuối cùng mất kiên nhẫn mở miệng:
“Chẳng qua chỉ là nói cho có lệ với trưởng tỷ của muội thôi, chuyện này muội cũng phải tính toán chi li sao?”
“Trường Thanh, đến bao giờ muội mới hiểu được mọi việc ta làm hiện tại đều là vì tương lai của hai chúng ta.”
Có lẽ hắn tự cảm thấy giọng điệu của mình hơi quá đáng, lại đưa tay muốn xoa đầu ta, ta ngoảnh mặt né tránh.
Thẩm Thanh Từ nhíu mày:
“Ta không thể nán lại cùng muội lâu, đợi vài ngày nữa đến thọ yến của phụ thân muội, ta sẽ nhắc lại chuyện nạp muội làm thiếp.”
Thẩm Thanh Từ vừa đi, đã có cung nhân tìm đến ta.
“Nhị cô nương, Điện hạ có lời mời.”
Ta nuốt xuống những nghi hoặc trong lòng, lần nữa bái kiến Trưởng công chúa.
“Điện hạ tìm thần nữ, không biết có việc gì căn dặn?”
Trưởng công chúa điện hạ chậm rãi đẩy một tách trà đến trước mặt ta, nhạt giọng nói:
“Phụ mẫu ngươi dung túng cho trưởng tỷ cướp đoạt hôn sự của ngươi, thanh mai trúc mã của ngươi lại lăng nhục ngươi ngay giữa chốn đông người, ngươi không oán, không hận sao?”
Ta rủ mắt xuống, đáp: “Điện hạ, thần nữ nào có tư cách để oán hận điều gì.”