Tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ hè

Chương 5



【Đồ ăn nguội thì tự hâm.】

【Chiều hai giờ đưa em đến trường làm thủ tục.】

Cuối cùng còn thêm một câu.

Tôi nhìn bốn chữ cuối.

Điện thoại vẫn còn vô số thông báo.

Nhưng có thêm một tin mới từ mẹ.

【Ninh Ninh, con đang ở đâu?】

Tôi nhìn hai câu ấy rất lâu.

Tin nhắn lập tức chuyển thành đã đọc.

【Cho mẹ nghe giọng con được không?】

Tôi suy nghĩ vài giây.

Bên kia gần như bắt máy ngay lập tức.

“Con đang ở đâu? Con có bị thương không? Tối qua mẹ…”

Bên kia lập tức im lặng.

Một lúc sau mới vang lên tiếng nức nở.

“Con chuyển trường rồi.”

“Chuyện lớn như vậy sao con không nói với gia đình?”

Tôi im lặng hai giây.

“Ba tháng trước con từng nói.”

Tôi biết mẹ đang cố nhớ.

Ba tháng trước, trong bữa cơm gia đình, tôi từng nói mình nhận được lời mời từ trường Đại học Nam Giang.

Lúc ấy cha đang nói chuyện làm ăn với Kiều Thừa Vũ.

Mẹ đang hỏi Tô Mạn có thích món cá không.

Sau đó Tô Mạn bị xương cá mắc cổ.

Cả bàn lập tức hỗn loạn.

Chuyện của tôi cứ thế biến mất.

Có lẽ bây giờ mẹ mới nhớ.

Có lẽ khi thất vọng đủ lâu, người ta sẽ không còn tức giận nữa.

“Con chỉ thông báo để mọi người biết con an toàn.”

Sau đó chặn số Kiều Thừa Vũ.

Chặn luôn Tống Cảnh Hoài.

Phó Minh Dã vốn không có số của tôi.

Thế giới lập tức yên tĩnh.

Bình luận trước mắt lại nổ tung.

【Cô ấy chặn nam chính thật kìa!】

【Không cứu nổi nữa rồi.】

【Tống Cảnh Hoài vừa gọi thì phát hiện bị block hahahaha.】

【Khoan, tại sao tôi lại thấy hả dạ?】

【Kịch bản lệch hoàn toàn rồi!】

【Trì Dã rốt cuộc là ai vậy?】

Tôi cũng rất muốn biết.

Trong cái gọi là “nguyên tác” của bọn họ.

Tại sao không có Trì Dã?

Buổi chiều, Trì Dã đúng giờ xuất hiện.

Hắn thay áo sơ mi trắng.

Trên cổ tay là chiếc đồng hồ tôi từng tặng năm mười bảy tuổi.

Tôi nhìn thêm hai giây.

Hắn lập tức phát hiện.

Năm ấy tôi dành ba tháng tiền tiêu vặt mua chiếc đồng hồ chưa đến hai nghìn tệ.

Đối với nhà họ Kiều, số tiền ấy chẳng đáng là bao.

Nhưng lúc đó tôi vừa cãi nhau với gia đình, thẻ bị khóa.

Hai nghìn tệ gần như là toàn bộ tiền tôi tự kiếm được nhờ dịch tài liệu.

Trì Dã lại đeo đến tận bây giờ.

Hắn kéo tay áo xuống.

“Đồng hồ xem giờ được là được.”

Trường Đại học Nam Giang rộng hơn tôi tưởng.

Giáo sư hướng dẫn của tôi tên Thẩm Tự Thanh.

Ông đã đọc bài nghiên cứu tôi gửi từ nửa năm trước.

Cũng chính ông chủ động gửi lời mời.

Nhưng người đầu tiên phát hiện chương trình này là Trì Dã.

Hắn gửi đường dẫn cho tôi.

Sau đó được nhận thật.

Khi làm xong thủ tục, giáo sư Thẩm đưa cho tôi một tập tài liệu.

“Cuộc thi nghiên cứu sinh viên quốc gia còn hai tháng.”

“Tôi đã đọc đề án trước đây của em.”

“Nếu em đồng ý, tôi muốn em dẫn một nhóm.”

“Nhưng em vừa chuyển đến.”

“Khả năng nghiên cứu không tính bằng thời gian nhập học.”

“Tôi chỉ nhìn năng lực.”

Tôi cầm tập tài liệu.

Ở Kinh Thành, thứ tôi nghe nhiều nhất là:

“Kiều Ninh, em nhường một chút.”

“Kiều Ninh, đừng so đo.”

“Kiều Ninh, em có điều kiện tốt hơn.”

“Kiều Ninh, em chịu thiệt một chút thì sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...