Anh Có Thể Quên Tôi, Nhưng Golden Của Anh Không Quên
Chương 1
Công ty tổ chức dã ngoại, sếp mời đối tác vừa ký kết hợp đồng đến dự.
Cả đoàn người vừa bước xuống khỏi chiếc xe RV thì người đàn ông đi đầu bỗng nhiên khựng bước.
Nương theo ánh mắt của anh ta nhìn về phía tôi, sếp khẽ nhướng mày:
"Người quen sao?"
Bùi Dư Khiên thu hồi tầm mắt, sắc mặt bình thản không chút gợn sóng:
"...Không quen."
Anh vừa dứt lời, chú chó Golden dưới chân anh đã vùng vằng gi/ật tung sợi dây dắt.
Xuyên qua nửa khu dã ngoại, nó mừng rỡ vẫy đuôi lao thẳng về phía tôi...
1
Lúc tôi đang ngồi xổm bên bàn bóc bộ thìa đũa thì mấy đồng nghiệp phía sau bỗng xì xào bàn tán.
"Vãi chưởng, không ngờ sếp Phí mời được cả sếp Bùi của Diệu Xuyên tới luôn. Trông người thật đẹp trai hơn trên bài phỏng vấn bao nhiêu."
"Đâu, chỗ nào cơ?"
"Chỗ bãi đỗ xe bên hồ kìa, cái người dắt ch.ó vừa bước xuống từ xe RV ấy."
Mấy người họ đồng loạt nghển cổ lên nhìn.
"Hình như con ch.ó đó là con ch.ó anh ấy từng nuôi chung với người yêu cũ thì phải."
"Sao bà biết?"
Chị đồng nghiệp đưa tay lên che nắng, nheo mắt nhìn về phía đó.
"À, chị họ tôi học dưới anh ấy vài khóa có kể lại. Nghe bảo hồi đôi này học ở Đại học J từng lập chung một tài khoản thú cưng hot lắm, nhưng sau lại ngừng cập nhật rồi."
"Nhìn tình hình này thì chia tay xong ch.ó thuộc về đàng trai rồi."
"Chó đẹp, người cũng ngon thế này mà còn bỏ, bà chị kia tu vô tình đạo chắc luôn."
Có người chợt nhớ ra gì đó, nghiêng người sang hỏi tôi:
"Ê, Giám đốc Thang, chị cũng học Đại học J đúng không? Thế chị có biết sếp Bùi này không?"
"Biết chứ."
Mấy người họ lập tức sáp lại gần hơn.
"Chắc chị gặp qua rồi nhỉ? Ở ngoài đẹp trai không chị?"
"Cái này khó đ.á.n.h giá lắm." Tôi ngẩng đầu bóc vỏ hộp cơm, khẽ thổi mấy lọn tóc mái lòa xòa trên ch.óp mũi.
"Ngày nào cũng giáp mặt, nhìn riết rồi quen nên thấy cũng bình thường."
"Thế thì chắc cũng... ủa khoan? Ngày nào cũng giáp mặt á?"
Chữ cuối cùng vừa thốt ra khỏi miệng, một tràng tiếng chuông lanh lảnh băng qua bãi cỏ vang lên.
Tôi quay đầu lại nhìn theo phản xạ, một cục lông vàng ươm đã lao thẳng vào lòng tôi.
Cú vồ mạnh khiến tôi ngửa hẳn người ra sau, ngã bệt xuống bãi cỏ.
Hai chân trước của nó chồm hẳn lên vai tôi, cái mõm cứ không ngừng ủi ủi vào mặt tôi, thở hồng hộc.
Tôi nghiêng đầu né đi theo bản năng, vừa hay nhìn thấy mảng lông mọc lởm chởm ở tai trái của nó, bèn cất tiếng gọi:
Quảng cáo - nl
"...Đại Dũng."
"Đại Dũng."
Gần như cùng lúc, một giọng nói quen thuộc vang lên, đan xen với tiếng gọi của tôi.
Gió chiều khẽ lướt qua bãi cỏ, dãy núi phía xa in bóng xuống mặt hồ lấp lánh ánh chiều.
Tôi ngẩng đầu lên thì thấy Bùi Dư Khiên đang đứng cách tôi chỉ vài bước chân.
Ánh mặt trời phác họa viền vai như điêu khắc của anh, đôi mắt sâu thẳm ẩn khuất dưới lớp bóng đổ nhạt nhòa.
2
Đây là năm thứ sáu kể từ ngày chúng tôi chia tay. Tính ra, thời gian xa cách sắp vượt qua cả quãng thời gian chúng tôi từng gắn bó.
Suốt những năm qua, thỉnh thoảng tôi cũng mường tượng về viễn cảnh ngày gặp lại. Thế nhưng thật không ngờ tới, nó lại diễn ra theo cách này.
Khắp người tôi dính đầy vụn cỏ, đầu tóc thì rối bù vì bị ch.ó cọ vào. Tay tôi còn bê hộp cơm, ngã bệt dưới đất mà mắt chạm mắt với anh.
Lúc này tôi cứ ngỡ mình lại trở lại mùa hè oi ả ở Nam Kinh vào năm hai đại học.
Cái nắng nung chảy cả mặt đường nhựa, Thế vận hội Trẻ đang diễn ra rầm rộ, trên phố rợp bóng những người trẻ tuổi mặc áo tình nguyện viên.
Tôi và Bùi Dư Khiên lọt thỏm giữa đám đông ấy, đều là một mảnh ghép trong số hai mươi nghìn "Trái chanh nhỏ" nhiệt huyết.
Cùng ngồi ăn chung vài bữa cơm hộp, chia sẻ vài gói đồ ăn vặt, mấy chiếc huy hiệu đổi qua đổi lại, chúng tôi cứ thế mà dần trở nên thân thiết.