Anh Đang Bận, Em Buông Tay

Chương 11



“Sau khi anh về bên đó, chắc chắn sẽ có những lúc em không vui.”

“Có lẽ còn cãi nhau với anh vì anh quên trả lời tin nhắn.”

Thẩm Chu cười.

“Còn gì nữa không?”

“Nhưng em không muốn anh từ bỏ công việc này vì em.”

“Anh có thể đi.”

“Chuyện sau này, đợi xảy ra rồi chúng ta lại bàn.”

Thẩm Chu nhìn tôi rất lâu.

“Hứa Ngôn.”

“Dạ?”

“Đúng là tiến bộ không ít.”

“Là sao?”

“Nếu là trước kia, chắc chắn em chỉ nói một câu.”

“Không sao, anh đi đi.”

Tôi nghĩ lại, anh nói không sai.

Trước kia, tôi luôn cho rằng thích một người thì phải thông cảm nhiều hơn, đủ hiểu chuyện, cố gắng đừng gây phiền phức cho người ấy.

Ở bên anh lâu rồi, tôi dần hiểu rằng một mối quan hệ thoải mái vẫn sẽ có những phiền phức.

Tôi có thể nói với Thẩm Chu rằng mình sẽ nhớ anh, sẽ không vui, cũng mong anh ở bên mình nhiều hơn một chút.

Nhưng tôi sẽ không thay anh quyết định đi hay ở.

Một tháng sau, Thẩm Chu đến San Francisco.

Trước lúc đi, anh hỏi: “Lần này có cần ngày nào cũng liên lạc không?”

“Tùy tình hình.”

“Sao lại tùy tình hình nữa?”

“Anh bận xong thì tìm em.”

“Em cũng thế.”

Tôi gật đầu.

Máy bay hạ cánh, anh gửi đến một bức ảnh.

“Đến rồi.”

Tôi trả lời:

“Ừ.”

Hai giây sau, tôi lại gửi thêm một câu.

“Em nhớ anh rồi.”

Thẩm Chu trả lời ngay: “Thế còn nghe được, anh cũng nhớ em rồi.”

Tôi cười, gõ chữ.

“Đừng có được đằng chân lân đằng đầu.”

Anh nói tiếp:

“Tối anh gọi cho em.”

“Tích được bao nhiêu chuyện linh tinh, vừa hay kể cho em nghe.”

Nhìn câu ấy, tôi chợt cảm thấy như vậy thật tốt.

Mối quan hệ này khiến tôi dần hiểu, yêu không phải là yêu cầu đối phương lúc nào cũng rảnh, cũng không phải ép bản thân lúc nào cũng hiểu chuyện.

Mỗi lời tôi nói đều có người sẵn lòng nghe;

Mỗi cảm xúc của tôi cũng được nghiêm túc quan tâm.

Như vậy đã rất tốt rồi.

(Hết)

Chương trước
Loading...