Anh Từng Bảo Tôi Cút, Giờ Lại Cầu Tôi Về
Chương 11
“Vì tôi từng dùng một cái tên khác.”
“Sau đó phát hiện tên mình vẫn tốt nhất.”
“Có ý nghĩa đặc biệt sao?”
“Có.”
Cô đặt chiếc bánh cuối cùng lên khay.
“Nhắc tôi nhớ rằng cuộc đời mình phải do mình ký tên.”
Người dẫn chương trình gật đầu.
Không hỏi thêm.
Buổi tối chương trình phát sóng.
Chu Quế Phân ngồi trước tivi ở quê.
Bà nhìn thấy Lâm Khê.
Cô mặc tạp dề màu trắng.
Tóc búi gọn.
Gương mặt sáng hơn nhiều so với ba năm trước.
Chu Quế Phân nhìn rất lâu.
Sau đó gọi cho con trai.
“Tiểu Thao.”
“Con có xem tivi không?”
“Không.”
“Lâm Khê lên tivi.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Chu Quế Phân thở dài.
“Con bé bây giờ sống tốt lắm.”
Trần Thao nói:
“Vậy là tốt.”
“Con…”
“Mẹ.”
Anh ngắt lời.
“Đừng nói nữa.”
Chu Quế Phân im lặng.
Trần Thao nhìn căn hộ trống của mình.
Trên bàn chỉ có một phần cơm hộp chưa mở.
Anh nói rất khẽ:
“Cô ấy sống tốt là được.”
Đó là kết quả anh đáng phải nhận.
Không phải cô quay lại.
Không phải cô tha thứ rồi tiếp tục làm vợ anh.
Mà là cô sống một cuộc đời rất tốt.
Một cuộc đời hoàn toàn không có anh.
(15)
Mùa thu năm ấy, Đường Điềm kết hôn.
Lâm Khê làm phù dâu.
Trong tiệc cưới, Đường Điềm uống hơi nhiều.
Cô ấy ôm Lâm Khê khóc.
“Tôi nói cho cậu biết.”
“Năm đó lúc cậu gọi tôi, tôi sợ c/h/ế/t đi được.”
“Giọng cậu bình tĩnh quá.”
“Tôi còn tưởng cậu bị ngốc rồi.”
Lâm Khê bật cười.
“Cậu mới ngốc.”
“Tôi thật sự sợ cậu quay về.”
“Có lúc tôi còn giấu chìa khóa xe, sợ nửa đêm cậu chạy về tìm anh ta.”
“Thật à?”
“Thật.”
Đường Điềm lau nước mắt.
“May mà cậu không quay lại.”
Lâm Khê nhìn cô ấy.
“Cảm ơn.”
“Cảm ơn gì?”
“Cảm ơn cậu cho tôi ở nhờ.”
“Có mỗi chuyện đó?”
“Còn chè nấm tuyết.”
Đường Điềm bật cười.
Hai người cụng ly.
Ngoài cửa sổ khách sạn, đèn thành phố sáng rực.
Lâm Khê bỗng nhớ đến đêm nửa năm sau khi rời khỏi nhà.
Chu Quế Phân gọi liên tiếp ba cuộc.
Bảo cô đến bệnh viện.
Bảo Trần Thao muốn gặp cô.
Bảo dù sao cũng từng là vợ chồng.
Khi ấy cô chỉ trả lời một câu.
“Bảo anh ấy ký đơn ly h/ô/n.”
Nhiều năm sau nhớ lại, Lâm Khê vẫn không hối hận.
Bởi vì nếu ngày ấy cô đến bệnh viện, có lẽ tất cả mọi người sẽ lại nói:
Anh đã như vậy rồi.
Em còn tính toán gì nữa?
Anh biết sai rồi.
Cho anh thêm một cơ hội đi.
Vợ chồng bao nhiêu năm đâu dễ dàng.
Nhưng không ai hỏi cô:
Những năm ấy của cô có dễ dàng không?
Không ai hỏi:
Lúc cái t/á/t ấy rơi xuống, cô có đau không?
Không ai hỏi:
Lúc cô xách ba lô rời khỏi nhà một mình, cô có sợ không?
Cho nên cuối cùng cô tự hỏi mình.
Và cũng tự trả lời.
Đau.
Sợ.
Tủi thân.
Nhưng đều đã qua rồi.
Lâm Khê cầm ly rượu đi ra ban công.
Gió mùa thu thổi tóc cô bay nhẹ.
Điện thoại rung lên.
Là nhân viên cửa hàng gửi báo cáo doanh thu hôm nay.
Bên dưới còn có một tấm ảnh.
Cửa hàng đầu tiên vừa thay đèn mới.
Hai chữ “Lâm Khê” sáng rực trong màn đêm.
Cô phóng to bức ảnh.
Nhìn một lúc.
Sau đó lưu lại.
Đường Điềm từ phía sau gọi:
“Lâm Khê!”
“Ra chụp ảnh!”
Cô quay đầu.
“Đến đây.”
Cô cất điện thoại vào túi.
Đi về phía ánh đèn.
Lần này phía sau không còn tiếng ai gọi cô quay lại.
Mà cho dù có.
Cô cũng sẽ không quay đầu.
Bởi vì cô cuối cùng đã hiểu.
Có những cánh cửa đóng lại không phải vì bên trong không còn tình cảm.
Mà vì người đứng ngoài cửa cuối cùng đã học được cách yêu chính mình.
Năm ấy, Trần Thao g/i/á/n/g xuống một cái t/á/t.
Anh tưởng người rời khỏi nhà chỉ là một người vợ đang giận dỗi.
Anh không biết rằng người bước qua cánh cửa hôm ấy chính là Lâm Khê của những năm tháng luôn đặt anh và gia đình anh lên trước bản thân.
Người ấy đi rồi.
Không trở lại nữa.
Còn Lâm Khê của sau này có cửa hàng của riêng mình.
Có căn nhà của riêng mình.
Có những người bạn thật lòng yêu thương cô.
Có tiền tự mình kiếm.
Có cuộc sống tự mình lựa chọn.