Anh Từng Bảo Tôi Cút, Giờ Lại Cầu Tôi Về

Chương 5



Chiếc xe được trả lại vào ngày thứ mười ba.

Nhưng không phải Trần Thao mang đến.

Là Trần Thiến.

Chị ta đỗ xe trước cửa tiệm, ném chìa khóa lên quầy.

“Trả cô.”

Lâm Khê cầm chìa khóa lên.

“Cảm ơn.”

Trần Thiến không đi.

Chị ta đứng đó nhìn cô.

“Lâm Khê, cô đừng tưởng làm vậy là thắng.”

Lâm Khê đang kiểm tra một đơn bánh sinh nhật.

Nghe vậy, cô mới ngẩng đầu.

“Tôi thắng gì?”

“Cô không phải đang ép Tiểu Thao lựa chọn giữa tôi và cô sao?”

“Không.”

“Vậy cô làm loạn cái gì?”

Lâm Khê đóng sổ đơn hàng.

“Chị.”

“Có một chuyện chị hiểu sai rồi.”

“Tôi không cần Trần Thao lựa chọn nữa.”

“Trước kia tôi hỏi anh ấy chị quan trọng hay tôi quan trọng.”

“Bây giờ nghĩ lại, câu hỏi ấy rất ngốc.”

“Chị là chị gái anh ấy.”

“Tôi là vợ anh ấy.”

“Vốn không cần đặt lên cùng một cái cân.”

“Người biến nó thành một cuộc lựa chọn là các người.”

Trần Thiến cười lạnh.

“Cô nói hay thật.”

“Nếu không có tôi, nó có ngày hôm nay sao?”

“Đúng.”

Lâm Khê gật đầu.

“Cho nên anh ấy có thể báo đáp chị cả đời.”

“Đó là chuyện của hai người.”

“Nhưng không thể lấy tiền của tôi, xe của tôi, thời gian của tôi, cuộc sống của tôi ra báo đáp thay anh ấy.”

Nụ cười trên mặt Trần Thiến cứng lại.

Lâm Khê tiếp tục:

“Chị từng nuôi anh ấy học đại học.”

“Anh ấy mang ơn chị.”

“Tôi không.”

“Chị hiểu chưa?”

Trần Thiến há miệng.

Nhưng nhất thời không tìm được lời phản bác.

Lâm Khê đưa chìa khóa xe lên.

“Còn nữa.”

“Chiếc xe này tôi sẽ bán.”

“Sau này chị không cần mượn nữa.”

“Cô bán?”

“Ừ.”

“Cô cố ý đúng không?”

“Đúng.”

Lâm Khê thừa nhận rất thản nhiên.

“Tài sản của tôi, tôi muốn xử lý thế nào là quyền của tôi.”

“Chị có ý kiến thì tự mua một chiếc.”

Mặt Trần Thiến đỏ bừng.

Chị ta quay người bỏ đi.

Đến cửa lại quay đầu.

“Cô đừng hối hận.”

Lâm Khê không trả lời.

Buổi chiều hôm đó, cô đăng thông tin bán xe.

Ba ngày sau có người mua.

Giá thấp hơn thị trường một chút.

Lâm Khê không tiếc.

Cầm được tiền, việc đầu tiên cô làm là đặt cọc thuê căn hộ nhỏ gần tiệm.

Việc thứ hai là thay biển hiệu.

Đường Điềm hỏi:

“Vẫn dùng tên Bán Điềm?”

Lâm Khê lắc đầu.

“Đổi.”

“Đổi thành gì?”

Cô suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng nói:

“Lâm Khê.”

Đường Điềm sửng sốt.

“Dùng tên cậu?”

“Ừ.”

Tấm bảng gỗ cũ cô mang ra khỏi căn nhà ấy cũng chỉ khắc một chữ “Khê”.

Đó là món đồ bố cô tự tay làm khi cô mở tiệm bánh đầu tiên.

Năm ấy ông nói:

“Con làm bánh cho người khác ăn, không cần tên gì quá cầu kỳ.”

“Cứ dùng tên mình.”

“Làm tốt thì người ta nhớ tên con.”

“Làm không tốt thì cũng biết đường mà sửa.”

Sau khi kết hôn với Trần Thao, cô nghe lời Chu Quế Phân đổi tên tiệm.

Chu Quế Phân nói phụ nữ lấy chồng rồi, làm ăn cũng nên nghĩ cho gia đình.

Trần Thao thích ăn ngọt.

Cô đặt tên là Bán Điềm.

Một nửa ngọt ngào.

Nửa còn lại là cuộc sống.

Bây giờ cô không muốn chia một nửa cho ai nữa.

Tiệm bánh Lâm Khê.

Rất đơn giản.

Cũng rất tốt.

Ngày tháo biển hiệu cũ xuống, Trần Thao lại tới.

Anh đứng bên kia đường nhìn công nhân trèo thang.

Năm chữ “Tiệm bánh Bán Điềm” được tháo từng chữ một.

Anh nhìn rất lâu.

Đến khi tấm biển mới được treo lên, anh mới bước sang.

“Em đổi tên?”

Lâm Khê đang đứng dưới mái hiên.

“Ừ.”

“Vì sao?”

“Không thích tên cũ nữa.”

Trần Thao nhìn hai chữ trên biển hiệu.

“Lâm Khê.”

Anh đọc rất khẽ.

Không hiểu sao trong lòng bỗng trống rỗng.

Giống như đến tận lúc này anh mới nhận ra.

Cô đang từng chút một xóa anh khỏi cuộc sống của mình.

Đầu tiên là rời khỏi nhà.

Sau đó bán xe.

Rồi đổi tên tiệm.

Từng thứ một.

Không ồn ào.

Không khóc lóc.

Cũng không quay đầu.

Trần Thao hỏi:

“Em thật sự không định về?”

Lâm Khê nhìn anh.

“Không.”

“Anh đã bảo chị trả xe rồi.”

“Ừ.”

“Sau này chị cũng sẽ không tùy tiện đến nhà nữa.”

“Ừ.”

“Em còn muốn gì?”

Lâm Khê im lặng.

Một lát sau, cô hỏi:

“Trần Thao, anh vẫn không hiểu à?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...