Anh Từng Bảo Tôi Cút, Giờ Lại Cầu Tôi Về

Chương 8



“Chị còn phải đi làm.”

“Em biết.”

Trần Thao nói.

“Cho nên trước kia cô ấy cũng phải làm.”

“Cô ấy cũng có tiệm.”

“Cũng có việc.”

“Nhưng chúng ta luôn cảm thấy việc của cô ấy có thể bỏ.”

“Thời gian của cô ấy không đáng tiền.”

“Xe của cô ấy có thể cho chị.”

“Tiền của cô ấy có thể dùng cho Lãng Lãng.”

“Nhà của cô ấy chị có thể muốn đến thì đến.”

“Bởi vì cô ấy là vợ em.”

Trần Thiến đứng bật dậy.

“Tiểu Thao, em nói vậy là có ý gì?”

“Chị nuôi em lớn.”

“Chị biết.”

Trần Thao nhìn chị.

“Em chưa từng quên.”

“Nhưng em lấy ân tình chị dành cho em bắt Lâm Khê trả.”

“Đó là lỗi của em.”

Trần Thiến đỏ mắt.

“Bây giờ em vì một người phụ nữ mà trách chị?”

Trần Thao bỗng cười.

“Chị xem.”

“Đến bây giờ chị vẫn nói câu này.”

“Cô ấy không phải một người phụ nữ.”

“Cô ấy là vợ em.”

“Ít nhất từng là.”

Hai chữ cuối cùng rất khẽ.

Trần Thiến không nói được gì.

Chị ta xách túi đứng dậy.

“Được.”

“Em đã thấy chị phiền thì chị đi.”

Trần Thao không giữ.

Trước kia mỗi lần Trần Thiến nói câu này, anh đều lập tức xuống nước.

Bởi vì anh nhớ những năm chị gái làm việc trong nhà máy.

Nhớ đôi giày cũ chị từng mang.

Nhớ tiền học phí chị gửi cho mình.

Cho nên anh luôn cảm thấy cả đời này mình phải nhường chị.

Nhưng đến hôm nay anh mới hiểu.

Báo đáp một người không có nghĩa là được quyền làm tổn thương người khác.

Đáng tiếc.

Anh hiểu quá muộn.

(9)

Ba ngày sau, Đường Điềm đến bệnh viện.

Không phải thăm Trần Thao.

Cô ấy mang giấy tờ đến.

Luật sư của Lâm Khê đã chuẩn bị xong thỏa thuận mới.

Trần Thao nhìn tập giấy.

“Cô ấy không đến?”

Đường Điềm đặt giấy xuống.

“Không.”

“Cô ấy biết tôi nằm viện.”

“Biết.”

“Cô ấy…”

Đường Điềm ngắt lời.

“Trần Thao.”

“Tôi không tới để chuyển lời tình cảm.”

“Tôi chỉ tới đưa giấy.”

“Cậu ký thì ký.”

“Không ký thì tiếp tục đi theo thủ tục pháp lý.”

Trần Thao nhìn cô.

“Cô ấy ghét tôi đến vậy sao?”

Đường Điềm bỗng thấy câu hỏi này rất thú vị.

“Anh thật sự muốn nghe?”

“Ừ.”

“Cô ấy không ghét anh.”

Trần Thao ngẩng đầu.

Trong mắt thoáng xuất hiện chút ánh sáng.

Nhưng câu tiếp theo của Đường Điềm khiến ánh sáng ấy tắt ngay.

“Cô ấy hết quan tâm rồi.”

“Ghét còn cần cảm xúc.”

“Lâm Khê bây giờ bận lắm.”

“Không có thời gian ghét anh.”

Trần Thao siết chặt tờ giấy.

Đường Điềm kéo ghế ngồi xuống.

“Tôi kể anh nghe một chuyện.”

“Tháng đầu tiên cô ấy ở nhà tôi, đêm nào điện thoại rung cũng tỉnh.”

“Cô ấy tưởng anh gọi.”

“Có hôm shipper gọi nhầm số, cô ấy còn ngồi trên giường rất lâu.”

“Tháng thứ hai, cô ấy không còn tỉnh nữa.”

“Tháng thứ ba, cô ấy đổi mật khẩu điện thoại.”

“Trước kia mật khẩu là ngày cưới của hai người.”

“Sau đó đổi thành ngày khai trương tiệm.”

Trần Thao không nói.

“Anh biết hôm anh tới tiệm lần đầu, cô ấy đã chuẩn bị đơn ly h/ô/n bao lâu chưa?”

“Ba ngày.”

“Cô ấy sửa đi sửa lại.”

“Không phải vì muốn lấy thêm tiền.”

“Mà vì vẫn do dự.”

“Cô ấy nói với tôi, nếu hôm ấy anh tới và thật sự xin lỗi, cô ấy có thể sẽ cho anh một cơ hội.”

Ngón tay Trần Thao đột nhiên siết chặt.

“Cô ấy nói vậy?”

“Ừ.”

“Nhưng anh tới.”

“Câu đầu tiên anh hỏi là bao giờ cô ấy về.”

“Câu thứ hai là chiếc xe.”

“Câu thứ ba là cô ấy còn muốn thế nào nữa.”

Đường Điềm đứng dậy.

“Trần Thao.”

“Không phải Lâm Khê không cho anh cơ hội.”

“Là anh tự tay bỏ nó đi.”

Cửa phòng bệnh đóng lại.

Trần Thao ngồi một mình rất lâu.

Đến tối, anh ký.

Không sửa một chữ.

(10)

Ngày nhận được thỏa thuận đã ký, Lâm Khê đang thử một công thức bánh mới.

Đường Điềm đặt tập giấy lên bàn.

“Ký rồi.”

Lâm Khê nhìn một cái.

“Ừ.”

“Không xem à?”

“Lát xem.”

“Cậu không vui?”

Lâm Khê đang đánh kem.

“Vui.”

“Nhìn không giống.”

“Chẳng lẽ phải mở champagne?”

Đường Điềm chống cằm.

“Tôi tưởng ít nhất cậu sẽ khóc.”

Lâm Khê bật cười.

“Khóc gì?”

“Không biết.”

“Khóc cho cuộc hôn nhân?”

Lâm Khê dừng máy đánh kem.

Cô nhìn phần kem trắng trong âu.

“Đã khóc rồi.”

“Lúc nào?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...