Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 20
Tôi lấy một chiếc điện thoại đặt lên bàn.
Mở đoạn ghi âm.
Giọng bố tôi vang lên.
“Đình Xuyên, bác coi cháu như con ruột.”
Lục Đình Xuyên đứng chết lặng.
Tôi nhìn anh ta.
“Quen không?”
Anh ta lùi lại.
“Em lấy thứ này ở đâu?”
Tôi mỉm cười.
“Anh không cần biết.”
“Anh chỉ cần biết…”
Tôi bước tới.
“Bố tôi đã chết.”
“Nhưng những gì ông để lại vẫn còn.”
Lục Đình Xuyên nhìn tôi bằng ánh mắt kinh hoàng.
Tôi nói tiếp:
“Trần Khải cũng còn sống.”
Anh ta đột nhiên loạng choạng.
Bàn tay bám chặt mép bàn.
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có muốn biết anh ta đã khai gì không?”
Lục Đình Xuyên không đáp.
Tôi mỉm cười.
“Không cần vội.”
“Rồi anh sẽ được biết.”
Đúng lúc ấy, điện thoại anh ta đổ chuông.
Anh ta nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Tôi liếc qua.
Là trưởng bộ phận pháp chế Lục thị.
Anh ta run rẩy nhận máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng hoảng loạn.
“Lục tổng! Có chuyện lớn rồi!”
“Cơ quan điều tra vừa đến công ty!”
“Họ yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ giao dịch liên quan đến Thẩm thị!”
Lục Đình Xuyên đứng sững.
Điện thoại rơi xuống sàn.
Tôi nhìn anh ta.
Chậm rãi mỉm cười.
“Lục Đình Xuyên.”
“Chào mừng anh đến với ba năm mà tôi đã trải qua.”
12. BẠCH NHƯỢC HY THÁO BỎ MẶT NẠ
Tin Lục thị bị điều tra nhanh chóng lan truyền.
Giá cổ phiếu lao dốc.
Nhiều đối tác tạm dừng hợp tác.
Các ngân hàng rà soát khoản vay.
Những cổ đông từng hết lòng ủng hộ Lục Đình Xuyên bắt đầu yêu cầu anh ta giải trình.
Chỉ trong một tuần, Lục thị rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.
Nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc nhất không phải chuyện đó.
Mà là một đoạn video xuất hiện trên mạng.
Trong video, Bạch Nhược Hy bước xuống từ một chiếc xe sang trọng.
Cô ta đi giày cao gót.
Bước đi bình thường.
Không cần xe lăn.
Không cần nạng.
Người đàn ông đi cùng cô ta là một doanh nhân tên Hàn Dịch.
Hai người ôm nhau trước cửa khách sạn.
Video được xác minh thời gian và địa điểm.
Ngay lập tức, dư luận bùng nổ.
Người phụ nữ từng khóc lóc nói mình có thể không bao giờ đi lại bình thường, hóa ra đã có thể đi giày cao gót từ lâu.
Những người từng mắng chửi tôi bắt đầu đặt câu hỏi.
Có phải Bạch Nhược Hy đã nói dối?
Có phải vụ án năm ấy có uẩn khúc?
Có phải tôi thật sự bị oan?
Tôi ngồi trong phòng khách.
Nhìn những bình luận trên màn hình.
Không cảm thấy vui.
Bởi vì ba năm đã mất không thể lấy lại chỉ bằng vài lời xin lỗi.
Giang Tự Bạch bước tới.
“Em đang xem gì?”
Tôi đưa điện thoại cho anh.
Anh nhìn qua.
“Anh biết rồi.”
Tôi hỏi:
“Bạch Nhược Hy có phản ứng gì?”
Anh đáp:
“Cô ta phủ nhận việc giả bệnh.”
Tôi bật cười.
“Đương nhiên.”
Giang Tự Bạch nói tiếp:
“Cô ta giải thích rằng mình đã hồi phục nhờ điều trị.”
Tôi gật đầu.
“Lời giải thích ấy có thể đúng một phần.”
Anh nhìn tôi.
Tôi nói:
“Điều cần làm là đối chiếu hồ sơ điều trị, kết quả giám định và những lời khai cô ta đã đưa ra trước tòa.”
Giang Tự Bạch mỉm cười.
“Em thay đổi thật rồi.”
Tôi nhìn anh.
“Thay đổi thế nào?”
“Ngày xưa em sẽ lập tức nổi giận.”
“Bây giờ em biết chờ chứng cứ.”
Tôi bật cười.
“Ba năm đủ để học nhiều thứ.”
Anh ngồi xuống bên cạnh.
“Nhưng có một chuyện em vẫn chưa học được.”
Tôi cau mày.
“Chuyện gì?”
Giang Tự Bạch đưa tay chạm nhẹ vào trán tôi.
“Nghỉ ngơi.”
Tôi bật cười.
“Anh đang dạy đời em?”
“Không dám.”
Anh cúi đầu.
“Anh chỉ muốn vợ tương lai ngủ đủ giấc.”
Tôi đỏ mặt.
“Chưa cưới mà.”
Anh nhìn tôi.
“Vậy khi nào cưới?”
Tôi giả vờ suy nghĩ.
“Đợi xong chuyện.”
Giang Tự Bạch thở dài.
“Anh biết ngay.”
Tôi bật cười.
Nhưng đúng lúc ấy, điện thoại tôi rung lên.
Một số lạ.
Tôi nhận máy.
“Alô?”
Giọng Bạch Nhược Hy vang lên.
“Thẩm Vãn Ninh.”
Tôi hơi sững lại.
Sau đó mỉm cười.
“Bạch tiểu thư.”
Cô ta nghiến răng.
“Là cô tung video?”
Tôi bình thản đáp:
“Tôi không biết cô đang nói gì.”
“Đừng giả vờ!”
Cô ta gào lên.
“Cô muốn hủy hoại tôi?”
Tôi bật cười.