Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 22
Sau đó, tôi chợt nhớ ra.
Năm ấy, bố từng sửa chiếc ghế.
Ông nói bên trong có một ngăn bí mật để tôi giấu nhật ký.
Tôi quỳ xuống.
Sờ dọc theo mép gỗ.
Cuối cùng, đầu ngón tay chạm vào một chốt nhỏ.
Tách.
Một tấm gỗ bật ra.
Bên trong là chiếc hộp sắt màu xanh.
Tôi run rẩy lấy ra.
Trên nắp hộp dán một tờ giấy.
Nét chữ của bố.
【Gửi Vãn Ninh của bố.】
Tôi bật khóc.
Giang Tự Bạch ngồi xuống bên cạnh.
Tôi mở hộp.
Bên trong có một chiếc USB.
Một tập tài liệu.
Và một lá thư.
Tôi mở thư trước.
Nét chữ của bố vẫn mạnh mẽ như ngày nào.
“Vãn Ninh, con gái yêu của bố.
Nếu con đọc được lá thư này, có lẽ bố đã không còn ở bên con.
Bố xin lỗi vì không thể bảo vệ con lâu hơn.
Bố từng nghĩ chỉ cần bố còn sống, không ai có thể khiến con chịu thiệt.
Nhưng bố đã già rồi.
Có những chuyện bố không thể kiểm soát.
Bố biết con rất yêu Đình Xuyên.
Bố cũng từng muốn tin nó.
Nhưng gần đây, bố phát hiện một số giao dịch khiến bố không thể tiếp tục im lặng.
Bố không muốn con vì tình yêu mà đánh mất chính mình.
Nếu có ngày con phát hiện người bên cạnh không xứng đáng, đừng sợ rời đi.
Tiền có thể kiếm lại.
Công ty có thể xây dựng lại.
Nhưng cuộc đời con chỉ có một lần.
Bố không cần con trở thành người giàu nhất.
Bố chỉ mong con bình an.
Vãn Ninh, nếu một ngày con cảm thấy cả thế giới quay lưng với mình, hãy nhớ rằng bố mẹ luôn yêu con.
Dù chúng ta không còn ở bên, tình yêu ấy cũng không biến mất.
Con gái, hãy sống thật tốt.”
Tôi ôm lá thư.
Khóc đến không thở nổi.
Giang Tự Bạch ôm tôi vào lòng.
Tôi nắm chặt áo anh.
“Bố em…”
“Ông ấy biết…”
“Ông ấy đã biết từ trước…”
Giang Tự Bạch nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Ừ.”
Tôi khóc rất lâu.
Đến khi bình tĩnh lại, tôi mới mở tập tài liệu.
Bên trong là hồ sơ về Minh Khoa.
Một công ty công nghệ chuyên nghiên cứu hệ thống điều khiển thông minh.
Bố tôi từng sở hữu mười lăm phần trăm cổ phần.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc là một bản thỏa thuận quyền mua cổ phần có điều kiện.
Theo đó, nếu thương vụ chuyển nhượng trước đây bị xác định có hành vi gian lận nghiêm trọng, một số quyền tài sản và yêu cầu bồi thường vẫn có thể được thực hiện theo điều khoản hợp đồng.
Tôi nhìn Giang Tự Bạch.
“Anh biết chuyện này?”
Anh lắc đầu.
“Anh chỉ biết bác Thẩm từng đầu tư vào Minh Khoa.”
Tôi mở USB.
Bên trong có nhiều thư mục.
Hợp đồng.
Chứng từ.
Email.
Biên bản họp.
Và một đoạn video.
Tôi nhấn mở.
Bố tôi xuất hiện trên màn hình.
Ông ngồi trong phòng làm việc.
Gương mặt nghiêm túc.
“Vãn Ninh.”
Chỉ hai chữ.
Tôi đã bật khóc.
Bố nhìn vào ống kính.
“Nếu con đang xem đoạn video này, bố muốn con biết một chuyện.”
“Bố phát hiện Lục Đình Xuyên có liên quan đến một nhóm người đang cố tình thâu tóm Minh Khoa.”
“Nhóm người ấy sử dụng nhiều công ty trung gian để che giấu quyền sở hữu thực tế.”
“Bố nghi ngờ có hành vi gian lận trong quá trình định giá và chuyển nhượng.”
Tôi nín thở.
Bố nói tiếp:
“Bố đã sao lưu những tài liệu quan trọng.”
“Nhưng bố chưa thể xác định toàn bộ người đứng sau.”
“Có một cái tên xuất hiện nhiều lần.”
Ông dừng lại.
Sau đó nói:
“Hàn Dịch.”
Tôi và Giang Tự Bạch đồng thời nhìn nhau.
Hàn Dịch.
Chính là người đàn ông xuất hiện bên cạnh Bạch Nhược Hy trong đoạn video gần đây.
Bố tôi tiếp tục:
“Bố nghi ngờ Lục Đình Xuyên chỉ là một mắt xích.”
“Người thực sự kiểm soát các giao dịch có thể là Hàn Dịch.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Hóa ra âm mưu này không chỉ liên quan đến một cuộc hôn nhân.
Nó còn liên quan đến một thương vụ kinh doanh khổng lồ.
Và bố tôi đã vô tình đứng chắn trước lợi ích của những người ấy.
Đoạn video kết thúc.
Tôi ngồi bất động.
Giang Tự Bạch lập tức sao lưu tài liệu.
Anh nói:
“Chúng ta phải giao bản gốc cho cơ quan điều tra.”
Tôi gật đầu.
“Được.”