Ba Năm Tù, Mười Hai Năm Chờ
Chương 29
Tôi không còn làm việc đến ba giờ sáng.
Không còn bỏ bữa vì hợp đồng.
Không còn nghĩ rằng chỉ cần kiếm đủ tiền thì mọi người sẽ hạnh phúc.
Mỗi ngày, tôi dành thời gian cho gia đình.
Đọc sách.
Đi dạo.
Trồng hoa.
Thỉnh thoảng cùng Giang Tự Bạch nấu ăn.
Anh nấu không giỏi.
Nhưng rất chăm chỉ.
Có lần, anh làm cháy cả nồi canh.
Tôi nhìn căn bếp đầy khói.
Bật cười.
“Giang tổng, anh định đốt nhà à?”
Anh bình tĩnh tắt bếp.
“Tai nạn nhỏ.”
Tôi chỉ vào chiếc nồi đen sì.
“Nhỏ?”
Anh nhìn một lúc.
Sau đó nói:
“Anh mua nồi mới.”
Tôi cười đến đau bụng.
Anh bước tới.
Ôm eo tôi.
“Đừng cười nữa.”
Tôi ngẩng đầu.
“Không cho cười?”
Anh cúi xuống.
Hôn tôi.
“Cho.”
“Nhưng để anh hôn trước.”
Một buổi sáng, tôi thức dậy và cảm thấy buồn nôn.
Ban đầu, tôi nghĩ do ăn uống.
Nhưng tình trạng kéo dài vài ngày.
Giang Tự Bạch lo lắng đưa tôi đến bệnh viện.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười.
“Chúc mừng hai người.”
Tôi đứng sững.
Giang Tự Bạch cũng đứng sững.
Bác sĩ nói tiếp:
“Cô Thẩm đã mang thai.”
Tôi nhìn bác sĩ.
Không nói được lời nào.
Giang Tự Bạch nắm chặt tay tôi.
“Bác sĩ, cô ấy…”
Giọng anh run rẩy.
“Cô ấy thật sự mang thai?”
Bác sĩ gật đầu.
“Đúng vậy.”
Tôi cúi đầu.
Đặt tay lên bụng.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Nhiều năm trước, tôi từng mất một đứa con.
Nỗi đau ấy chưa bao giờ hoàn toàn biến mất.
Bây giờ, một sinh mệnh mới lại đến.
Tôi vừa vui.
Vừa sợ.
Giang Tự Bạch lập tức nhận ra.
Anh ngồi xuống trước mặt tôi.
Nắm hai tay tôi.
“Vãn Ninh.”
Tôi nhìn anh.
“Em sợ.”
Anh gật đầu.
“Anh biết.”
“Nếu lại xảy ra chuyện…”
Giang Tự Bạch nhẹ nhàng ôm tôi.
“Chúng ta sẽ chăm sóc sức khỏe thật tốt.”
“Nghe theo bác sĩ.”
“Đi khám đúng lịch.”
“Có chuyện gì thì cùng đối mặt.”
Tôi bật khóc.
“Anh không sợ sao?”
Anh nhìn tôi.
“Sợ.”
Tôi sững người.
Anh mỉm cười.
“Anh sợ em phải chịu đau.”
“Nhưng anh không muốn nỗi sợ khiến em không thể tận hưởng niềm vui hôm nay.”
Tôi nhìn anh.
Rất lâu sau mới gật đầu.
“Được.”
Trong suốt thai kỳ, Giang Tự Bạch chăm sóc tôi rất chu đáo.
Anh học nấu ăn.
Học cách chuẩn bị đồ dùng cho trẻ sơ sinh.
Đi cùng tôi trong những buổi khám.
Mỗi tối, anh đều đọc sách.
Tôi nằm bên cạnh.
Thỉnh thoảng trêu:
“Giang tổng, anh đang chuẩn bị thi à?”
Anh nghiêm túc đáp:
“Ừ.”
“Thi gì?”
“Thi làm bố.”
Tôi bật cười.
“Có ai chấm điểm không?”
Anh nhìn tôi.
“Có.”
“Ai?”
“Em.”
Tôi cười đến chảy nước mắt.
Chín tháng sau, con gái chúng tôi chào đời.
Một bé gái nhỏ nhắn.
Đôi mắt giống tôi.
Sống mũi giống Giang Tự Bạch.
Khi y tá đặt con vào lòng, tôi bật khóc.
Giang Tự Bạch đứng bên cạnh.
Mắt đỏ hoe.
Tôi nhìn anh.
“Anh lại khóc.”
Anh gật đầu.
“Ừ.”
Tôi bật cười.
“Anh đúng là…”
Anh cúi xuống.
Hôn lên trán tôi.
“Cảm ơn em.”
Tôi lắc đầu.
“Đừng cảm ơn.”
Anh nhìn con.
Sau đó nhìn tôi.
“Vãn Ninh.”
“Ừ?”
“Anh yêu em.”
Tôi mỉm cười.
“Em biết.”
Anh nói tiếp:
“Anh yêu cả con nữa.”
Tôi bật cười.
“Con còn chưa biết anh là ai đâu.”
Giang Tự Bạch nhìn đứa bé.
Nghiêm túc nói:
“Không sao.”
“Anh có cả đời để giới thiệu.”
Tôi cười trong nước mắt.
Chúng tôi đặt tên con là Giang Niệm An.
Niệm là nhớ.
An là bình an.
Không phải để con gánh những mất mát của thế hệ trước.
Mà để nhắc chúng tôi trân trọng cuộc sống bình yên đang có.
Một năm sau, vào đúng ngày sinh nhật tôi, Giang Tự Bạch chuẩn bị một bữa tối.
Không phải nhà hàng sang trọng.
Không phải tiệc lớn.
Chỉ là bữa cơm trong khu vườn.
Con gái ngồi trên ghế nhỏ.
Trên bàn có bánh kem.
Và một bó hoa hướng dương.
Tôi nhìn chiếc bánh.
Bỗng nhớ đến sinh nhật tuổi ba mươi.
Ngày ấy, tôi mang về một chiếc đồng hồ sáu trăm tám mươi nghìn tệ.
Tôi tưởng mình sẽ nhận được một bất ngờ.
Nhưng thứ chờ đợi tôi là sự phản bội.
Bây giờ, trên bàn chỉ có chiếc bánh nhỏ.
Giang Tự Bạch tự tay làm.
Hình dáng hơi méo.
Kem cũng không đều.
Nhưng tôi lại cảm thấy đây là chiếc bánh đẹp nhất mình từng nhìn thấy.