Ba Quả Táo Đáp Lễ
Chương 6
“Chị làm ở công ty lớn, lương tháng hơn mười nghìn tệ, sao lại không có?”
“Lương cao không có nghĩa tiền của chị là tiền của em.”
“Chị!”
Tôi ngắt lời.
“Chu Linh, chị có một câu muốn hỏi em.”
“Gì?”
“Nếu bây giờ chị nằm viện, cần vay em hai mươi nghìn tệ để chữa bệnh, em có cho chị mượn không?”
Cô ấy im lặng.
Tôi đợi.
Mười giây.
Hai mươi giây.
Cuối cùng, Chu Linh nói:
“Chuyện chưa xảy ra thì ai biết được!”
Tôi cười.
“Đúng vậy. Chuyện chưa xảy ra thì không biết được.”
“Nhưng chuyện đã xảy ra, chị nhớ rất rõ.”
Tôi cúp máy.
Chưa đầy nửa tiếng sau, Chu Khải gọi đến.
Vừa bắt máy, anh đã chất vấn:
“Em gái anh chỉ muốn mượn ít tiền, sao em phải nói khó nghe như thế?”
Tôi đang ở công ty, xung quanh có đồng nghiệp.
Tôi đứng dậy, đi đến hành lang.
“Cô ấy nói gì với anh?”
“Nó bảo em mỉa mai nó nghèo, còn lôi chuyện ba quả táo ra làm nhục nó!”
“Anh tin à?”
“Chẳng lẽ nó bịa chuyện?”
Tôi không trả lời, chỉ mở đoạn ghi âm cuộc gọi vừa rồi.
Từ sau lần tranh cãi ở bệnh viện, tôi đã hình thành thói quen lưu lại những cuộc trao đổi liên quan đến tiền bạc.
Tôi gửi đoạn ghi âm cho Chu Khải.
“Anh nghe đi.”
Năm phút sau, anh gọi lại.
Giọng đã dịu xuống đôi chút.
“Thì em gái anh cũng chỉ đang nóng ruột thôi.”
“Vậy em không được nóng ruột à?”
“Anh đâu có nói thế.”
“Anh có định cho cô ấy mượn tiền không?”
Chu Khải ngập ngừng.
“Anh đang tính…”
“Anh định cho mượn bao nhiêu?”
“Mười nghìn.”
“Tiền ở đâu?”
“Trong tài khoản chung.”
Tôi bật cười.
“Không được.”
Giọng Chu Khải lập tức cứng lại.
“Tại sao?”
“Vì tài khoản chung là tiền của cả hai vợ chồng. Anh muốn dùng phải được em đồng ý.”
“Đấy là em gái ruột anh!”
“Vậy anh dùng tiền riêng của anh.”
“Tiền riêng của anh còn phải trả góp xe!”
“Thế thì anh tự cân nhắc.”
Tôi dừng lại một chút.
“Chu Khải, em không cấm anh giúp em gái. Nhưng em không có nghĩa vụ dùng tiền mình để gánh những khoản chi tiêu của gia đình cô ấy.”
“Anh cũng đừng quên năm nghìn tệ lần trước cô ấy vẫn chưa trả.”
“Em định tính toán với nhà anh đến bao giờ?”
Tôi đáp:
“Đến khi anh biết phân biệt tiền của mình với tiền của người khác.”
Nói xong, tôi cúp máy.
Tối đó, Chu Khải không về ăn cơm.
Anh nhắn một câu:
“Anh sang nhà mẹ.”
Tôi trả lời:
“Ừ.”
Không hỏi thêm.
Không gọi điện.
Không nấu phần cơm cho anh.
Tôi ăn tối, tắm rửa, sau đó ngồi trong phòng làm việc hoàn thành báo cáo.
Mười một giờ đêm, Chu Khải trở về.
Anh đứng trước cửa phòng, nhìn tôi một lúc.
“Em không hỏi anh đi đâu à?”
Tôi không ngẩng đầu.
“Anh nói sang nhà mẹ mà.”
“Em không quan tâm anh à?”
Tôi đặt bút xuống.
“Anh muốn em quan tâm thế nào?”
Anh không trả lời.
Tôi nhìn anh.
“Chu Khải, trước đây anh luôn bảo em đừng chuyện gì cũng tính toán. Em nghe lời anh, không tính toán nữa.”
“Anh đi đâu, em không hỏi.”
“Anh muốn giúp em gái, em không ngăn.”
“Anh muốn hiếu thảo với mẹ, em cũng không phản đối.”
“Chỉ cần anh đừng lấy tiền của em và đừng bắt em phải chịu trách nhiệm thay anh.”
“Như thế chẳng phải rất tốt sao?”
Chu Khải nhìn tôi, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
“Em thay đổi rồi.”
Tôi gật đầu.
“Đúng.”
“Trước đây em không như thế.”
“Trước đây em cũng không biết có lòng là được có nhiều cách giải thích đến vậy.”
Anh lại im lặng.
Tôi quay về màn hình máy tính.
Lần đầu tiên sau nhiều năm kết hôn, tôi không còn thấy cần phải dỗ dành một người đàn ông đang giận dỗi chỉ vì anh không đạt được điều mình muốn.
Tháng Tám, mẹ chồng tôi nhập viện.
Bà bị đau bụng dữ dội vào nửa đêm.
Chu Khải và Chu Linh vội đưa bà đến khoa cấp cứu.
Sau khi kiểm tra, bác sĩ xác định bà bị viêm túi mật cấp, cần điều trị nội trú và theo dõi để quyết định phương án phẫu thuật.
Đêm ấy, Chu Khải gọi cho tôi lúc gần một giờ sáng.
“Em mau đến bệnh viện đi!”
Tôi vừa tỉnh ngủ.
“Mẹ sao rồi?”
“Đau bụng, bác sĩ bảo phải nhập viện.”