Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Lại Là Chồng Cũ
Chương 25
Tôi đã suy nghĩ kỹ và muốn tiếp tục điều trị, nhưng vẫn cần trao đổi thêm với bác sĩ về phương pháp phù hợp.
Thẩm Bách không trực tiếp khám cho tôi.
Anh đã chủ động sắp xếp một bác sĩ khác phụ trách toàn bộ quá trình tư vấn và điều trị, để tránh khiến tôi khó xử.
Tôi chỉ tình cờ gặp anh khi đi ngang qua hành lang.
Anh vừa bước ra khỏi phòng mổ, trên mặt còn hằn dấu khẩu trang.
Tôi dừng lại.
“Bác sĩ Thẩm.”
Anh nhìn tôi.
“Nam Gia.”
Đã lâu rồi tôi mới nghe anh gọi tên mình bằng giọng điệu như thế.
Không phải “cô Trần”.
Cũng không phải cách gọi lạnh nhạt trong phòng khám.
Chỉ đơn giản là Nam Gia.
Tôi khẽ gật đầu.
“Em đến làm thủ tục trước phẫu thuật.”
“Ừ. Bác sĩ phụ trách đã giải thích rõ với em chưa?”
“Rồi. Em vẫn đang cân nhắc một số vấn đề.”
“Vậy cứ hỏi bác sĩ nếu có điều gì chưa rõ. Đừng quyết định vội.”
Tôi nhìn anh.
“Em biết rồi.”
Không khí giữa chúng tôi trở nên yên lặng.
Tôi không biết phải nói gì thêm, còn anh dường như cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện.
Cuối cùng, tôi lên tiếng:
“Em đi trước đây.”
Thẩm Bách gật đầu.
“Được.”
Tôi xoay người bước đi.
Đi được vài bước, tôi nghe tiếng anh gọi phía sau.
“Nam Gia.”
Tôi quay đầu.
Anh đứng dưới ánh đèn trắng của hành lang, sắc mặt hơi mệt mỏi.
“Nhớ ăn uống đầy đủ.”
Tôi sững lại.
Một câu nói rất bình thường.
Nhưng tôi bỗng nhớ đến những ngày trước đây, khi anh luôn nhắc tôi ăn sáng, uống thuốc đúng giờ và đừng thức khuya.
Tôi đã từng cảm thấy những lời ấy quá đỗi bình thường, thậm chí có lúc còn cho rằng anh chỉ đang làm theo thói quen của một bác sĩ.
Bây giờ nghe lại, tôi vẫn thấy lòng mình mềm đi một chút.
Tôi khẽ đáp:
“Em biết rồi.”
Sau đó, tôi rời khỏi bệnh viện.
Tôi không quay đầu lại.
Một tuần sau, tôi chính thức quyết định thực hiện phẫu thuật thu nhỏ vòng một.
Quá trình chuẩn bị diễn ra theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Tôi hoàn thành những xét nghiệm cần thiết, được giải thích đầy đủ về lợi ích, rủi ro và thời gian hồi phục, rồi mới xác nhận lịch phẫu thuật.
Tôi không nói với Thẩm Bách về quyết định của mình.
Anh cũng không chủ động hỏi.
Đến ngày nhập viện, Tiểu Mãn đến cùng tôi từ sáng sớm.
Cô ấy mang theo một túi đồ lớn, bên trong có quần áo rộng, khăn giấy, bình nước và một đống đồ ăn vặt.
Tôi nhìn túi đồ, không khỏi bật cười.
“Cậu định chuyển nhà vào đây à?”
Tiểu Mãn đặt túi xuống.
“Cậu còn cười được à? Lát nữa lên bàn mổ rồi đừng có khóc nhè.”
Tôi lập tức phản bác:
“Tớ đâu có khóc nhè.”
“Ừ, cậu không khóc nhè. Cậu chỉ sợ lấy máu, sợ tiêm, sợ đau, sợ bệnh viện thôi.”
Tôi trừng mắt nhìn cô ấy.
“Lâm Tiểu Mãn!”
Cô ấy cười đến mức phải vịn vào thành giường.
Nhờ có Tiểu Mãn, tôi bớt căng thẳng hơn nhiều.
Trước khi được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi nằm trên giường bệnh, nhìn trần nhà trắng toát.
Tôi vẫn hơi lo lắng.
Không phải vì tôi không tin tưởng bác sĩ, mà vì bất kỳ cuộc phẫu thuật nào cũng có những rủi ro nhất định.
Tôi đã tìm hiểu rất kỹ, trao đổi với bác sĩ nhiều lần và hiểu rõ mình cần chuẩn bị những gì.
Nhưng hiểu biết không khiến nỗi sợ biến mất hoàn toàn.
Tiểu Mãn nắm tay tôi.
“Đừng lo. Tớ ở đây chờ cậu.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
“Cậu không được đi đâu đấy.”
“Biết rồi. Cậu cứ yên tâm.”
Tôi nhắm mắt, hít sâu.
Một lát sau, nhân viên y tế đến đưa tôi vào phòng phẫu thuật.
Trước khi cánh cửa khép lại, tôi vô thức nhìn ra ngoài.
Tôi không thấy Thẩm Bách.
Tôi cũng không biết mình đang mong chờ điều gì.
Có lẽ tôi chỉ nghĩ rằng, nếu anh xuất hiện ở đó, ít nhất mình sẽ cảm thấy yên tâm hơn một chút.
Nhưng anh không đến.
Và tôi không trách anh.
Bởi vì anh không còn là người có trách nhiệm phải nắm tay tôi trong những lúc như thế này nữa.
Tôi nhắm mắt lại, để bản thân tập trung vào những lời dặn dò của đội ngũ y tế.