Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Lại Là Chồng Cũ

Chương 27



Anh thường quyết định mọi chuyện dựa trên suy nghĩ của mình, cho rằng chỉ cần sắp xếp ổn thỏa là đủ.

Bây giờ, anh lại hỏi ý kiến tôi.

Có lẽ anh thực sự đang cố thay đổi.

Nhưng tôi không biết sự thay đổi ấy có kéo dài được bao lâu.

Tôi khẽ nói:

“Anh cứ ngồi một lát đi.”

Thẩm Bách gật đầu.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không ai nói gì.

Ngoài cửa sổ, ánh chiều dần nhạt.

Một lúc sau, anh nhìn tôi rồi nhẹ giọng nói:

“Nam Gia, anh đã suy nghĩ rất nhiều về những điều em nói hôm trước.”

Tôi quay mặt đi.

“Chuyện đó qua rồi.”

“Anh biết. Nhưng anh vẫn muốn nói với em.”

Anh dừng lại, giọng khàn hơn.

“Trước đây, anh luôn nghĩ chỉ cần anh không làm điều gì có lỗi với em, không ngoại tình, không khiến em phải lo lắng về tiền bạc, thì anh đã là một người chồng tốt.”

Tôi không nói gì.

“Anh không nhận ra rằng em không cần một người chỉ làm tròn trách nhiệm. Em cần một người thực sự muốn ở bên em.”

Thẩm Bách cúi đầu nhìn hai bàn tay.

“Anh đã quá quen với việc em luôn ở nhà chờ mình. Anh nghĩ em hiểu anh, nghĩ em sẽ thông cảm cho công việc của anh. Anh chưa từng tự hỏi em đã phải hy sinh bao nhiêu để có thể tiếp tục ở bên anh.”

Tôi cảm thấy mắt mình cay xè.

Anh ngẩng đầu.

“Anh không nói những điều này để em quay lại. Anh chỉ muốn em biết rằng anh đã hiểu vì sao em mệt mỏi.”

Tôi nhìn anh, cổ họng nghẹn lại.

Đây chính là điều tôi từng muốn nghe.

Không phải một lời hứa rằng anh sẽ thay đổi ngay lập tức.

Không phải một câu nói rằng anh không thể sống thiếu tôi.

Mà là anh thực sự hiểu được điều gì đã khiến tôi rời đi.

Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng mới nói:

“Thẩm Bách, em không muốn anh chỉ thay đổi vì sợ mất em.”

Anh nhìn tôi.

Tôi nói tiếp:

“Em muốn anh hiểu rằng những người ở bên cạnh anh cũng có cảm xúc, cũng có lúc mệt mỏi. Không phải ai cũng có thể chờ đợi mãi.”

Thẩm Bách gật đầu.

“Anh hiểu.”

“Và nếu sau này anh có một mối quan hệ khác, em hy vọng anh sẽ không để người đó phải trải qua những chuyện giống em.”

Anh siết nhẹ tay.

“Anh sẽ không.”

Tôi nhìn anh, khẽ thở ra.

Tôi không biết liệu anh có thực sự làm được hay không.

Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau ba tháng, tôi cảm thấy mình đã có thể nói hết những điều cần nói mà không phải cố kìm nén.

Đúng lúc ấy, cửa phòng mở ra.

Tiểu Mãn xách túi cháo bước vào, vừa nhìn thấy Thẩm Bách đã đứng khựng lại.

Cô ấy nhìn anh, rồi nhìn tôi.

“Ơ... bác sĩ Thẩm?”

Thẩm Bách đứng dậy.

“Chào cô.”

Tiểu Mãn lập tức kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, vẻ mặt cảnh giác.

“Anh đến đây có việc gì?”

“Tôi đến thăm Nam Gia.”

“Cô ấy có người chăm sóc rồi.”

“Tôi biết.”

“Vậy anh còn ở đây làm gì?”

Tôi vội lên tiếng:

“Tiểu Mãn, được rồi. Anh ấy chỉ đến thăm tớ thôi.”

Cô ấy quay sang nhìn tôi, rõ ràng không hài lòng.

Nhưng cuối cùng, cô ấy vẫn im lặng.

Thẩm Bách nhìn tôi lần cuối.

“Em nghỉ ngơi đi. Anh về trước.”

Tôi gật đầu.

“Vâng.”

Anh bước ra cửa.

Trước khi đi, anh quay lại nói:

“Nếu có điều gì bất thường, em nhớ báo ngay cho bác sĩ phụ trách.”

Tôi khẽ đáp:

“Em biết rồi.”

Cánh cửa đóng lại.

Tiểu Mãn lập tức quay sang tôi.

“Trần Nam Gia, cậu nói thật đi. Hai người lại có chuyện gì?”

Tôi nhìn bát cháo trong tay cô ấy, đột nhiên thấy buồn cười.

“Không có gì cả. Bọn tớ chỉ nói chuyện thôi.”

Tiểu Mãn nhìn tôi một lúc, cuối cùng thở dài.

“Cậu đừng vì một lần anh ta đến thăm mà mềm lòng nhé.”

Tôi cúi đầu.

“Tớ biết.”

Tôi biết mình vẫn còn tình cảm với Thẩm Bách.

Tôi cũng biết anh đang cố gắng sửa chữa những điều đã làm sai.

Nhưng một cuộc hôn nhân không thể chỉ được cứu vãn bằng sự hối hận của một người.

Tôi cần thời gian.

Anh cũng cần thời gian để chứng minh rằng mình thực sự hiểu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...