Bác Sĩ Phẫu Thuật Của Tôi Lại Là Chồng Cũ
Chương 9
Lần này, tôi không khóc vì Thẩm Bách.
Tôi khóc vì cuối cùng cũng có người nhắc tôi rằng mình không cần phải cố gắng đến kiệt sức mới xứng đáng được quan tâm.
Hai ngày sau, Lục Thành nhắn tin hỏi tôi có muốn cùng đi xem một triển lãm nghệ thuật vào cuối tuần hay không.
Tôi đồng ý.
Chúng tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, chủ yếu là những chuyện rất bình thường.
Anh ấy kể về công việc, tôi kể về những khách hàng khó tính của mình. Có hôm, chúng tôi nói chuyện gần một tiếng chỉ để tranh luận xem món ăn nào ngon nhất ở thành phố.
Tôi không có cảm giác rung động mãnh liệt như khi gặp Thẩm Bách lần đầu.
Nhưng tôi thấy thoải mái.
Tôi không cần đoán xem anh ấy có đang bận hay không.
Nếu chưa thể trả lời, anh ấy sẽ nói rõ.
Nếu có việc đột xuất, anh ấy sẽ báo trước.
Những điều nhỏ nhặt ấy khiến tôi nhận ra mình đã quen với việc chờ đợi lâu đến mức nào.
Tôi không biết liệu mình và Lục Thành có thể tiến xa hơn hay không.
Tôi chỉ muốn thử cho bản thân một cơ hội.
Một buổi tối, sau khi tắm xong, tôi mở điện thoại và thấy Thẩm Bách đăng bài trên vòng bạn bè.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy anh đăng một nội dung cá nhân kể từ khi chúng tôi kết hôn.
Bức ảnh chụp một góc bàn làm việc trong bệnh viện, có một chiếc cốc cà phê và chồng hồ sơ.
Chú thích rất ngắn.
“Ca trực kết thúc.”
Tôi nhìn bức ảnh, bất giác mỉm cười.
Thẩm Bách trước đây chưa từng thích đăng những thứ như thế này.
Tôi không biết tại sao anh lại đột nhiên thay đổi thói quen.
Có lẽ chỉ đơn giản là muốn lưu lại một khoảnh khắc trong ngày.
Tôi định lướt qua thì phát hiện phía dưới có một bình luận.
Là một cô gái tên Tô Nhã.
Cô ấy viết: “Bác sĩ Thẩm cuối cùng cũng chịu nghỉ ngơi rồi. Lần sau đừng quên ăn tối nhé.”
Thẩm Bách trả lời: “Ừ.”
Chỉ một chữ.
Tôi nhìn dòng bình luận ấy, không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu.
Tôi lập tức thoát khỏi bài đăng.
Một phút sau, tôi mở lại.
Tôi tự mắng mình trong lòng, nhưng vẫn không nhịn được mà đọc thêm một lần.
Tô Nhã.
Cái tên này khiến tôi nhớ đến cô bệnh nhân trẻ tuổi từng gặp trong phòng khám hôm trước.
Không biết có phải cùng một người hay không.
Tôi ngồi trên giường, ôm gối suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
Trần Nam Gia, mày đúng là rảnh rỗi quá rồi.
Anh ấy có quen ai, nói chuyện với ai, ăn tối cùng ai, tất cả đều không còn liên quan đến mày.
Mày đã ly hôn với anh ấy.
Mày cũng đã nói mình sắp tái hôn.
Vậy thì đừng có ngồi đây ghen tuông như một kẻ ngốc nữa.
Tôi tắt điện thoại, mở máy tính làm nốt công việc.
Nhưng đêm ấy, tôi lại nằm mơ thấy căn nhà cũ.
Lần này, trong mơ không có bánh kem, cũng không có món quà kỷ niệm.
Chỉ có Thẩm Bách đứng trước cửa, trên tay cầm chiếc ô màu đen mà tôi từng dùng.
Anh nhìn tôi, hỏi:
“Nam Gia, em thật sự không muốn quay về nữa sao?”
Tôi đứng đối diện anh, nước mắt rơi xuống.
Tôi muốn nói có.
Muốn nói rằng em vẫn nhớ anh, vẫn muốn được anh ôm một lần nữa, vẫn muốn có một ngày anh trở về nhà đúng giờ và hỏi em hôm nay có vui không.
Nhưng khi mở miệng, tôi lại nghe chính mình trả lời:
“Không.”
Tôi tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng.
Lần này, tôi không khóc.
Tôi chỉ ngồi trên giường một lúc lâu, sau đó mở rèm cửa.
Ánh sáng nhạt dần xuất hiện ở cuối chân trời.
Tôi tự nhủ rằng mình phải bước tiếp.
Không phải để khiến Thẩm Bách hối hận.
Cũng không phải để chứng minh rằng mình có thể sống tốt hơn khi không có anh.
Mà vì cuộc đời của tôi không thể mãi dừng lại ở hai năm hôn nhân đã kết thúc.
Tôi vẫn còn rất nhiều việc muốn làm.
Và từ giờ trở đi, tôi muốn sống cho chính mình.
Tôi không biết rằng ở một nơi khác của thành phố, Thẩm Bách cũng đang ngồi trước màn hình điện thoại.
Anh mở vòng bạn bè của tôi.