Bí Mật Sau Tờ Kết Quả
Chương 14
Biển hiệu mang tên “An Hòa”.
Lục Thành Phong muốn đầu tư.
Tôi từ chối.
“Đây là công việc của em.”
“Anh có thể góp ý, nhưng không góp vốn.”
Anh hỏi:
“Vì sao?”
“Bởi vì em cần một thứ hoàn toàn thuộc về mình.”
Anh gật đầu.
“Được.”
Ngày cửa hàng khai trương, anh đến từ sáng sớm.
Anh không tặng hoa hồng.
Anh mang 4 chậu cây xanh đặt bên cửa sổ.
Tôi nhìn anh.
“Sao không tặng hoa?”
“Em từng nói hoa cắt cành chỉ đẹp vài ngày.”
“Cây có thể sống lâu hơn.”
“Nhưng phải chăm sóc.”
Anh nghiêm túc đáp:
“Anh sẽ chăm.”
Tôi bật cười.
“Em đang nói cây.”
“Anh cũng đang nói cây.”
Chúng tôi nhìn nhau.
Có những lời không cần nói quá rõ.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi sau biến cố không trở lại như trước.
Nó trở thành một thứ khác.
Tốt hơn.
Rõ ràng hơn.
Tôi tham gia vào những quyết định tài chính của gia đình.
Anh hỏi ý kiến tôi trước mọi vấn đề liên quan đến tài sản chung.
Tôi không còn dùng im lặng để tự tiêu hóa uất ức.
Có chuyện gì không hài lòng, tôi sẽ nói thẳng.
Chúng tôi vẫn cãi nhau.
Thậm chí có lần tranh luận đến mức phải ngủ riêng.
Nhưng không ai biến mất.
Không ai tự quyết định thay người kia.
Sau khi bình tĩnh, chúng tôi sẽ ngồi xuống nói tiếp.
Tình yêu tuổi trung niên không còn là hoa hồng hay lời thề dưới ánh nến.
Nó là việc 2 người học cách tôn trọng nhau sau khi đã nhìn thấy toàn bộ khuyết điểm của đối phương.
Là biết rõ người ấy từng làm mình đau, nhưng cũng nhìn thấy họ nghiêm túc sửa chữa.
Là không dùng quá khứ để bao che cho sai lầm.
Cũng không dùng một sai lầm đã được sửa đổi để phủ nhận 17 năm từng cùng nhau đi qua.
Sinh nhật 46 tuổi của tôi, cửa hàng “An Hòa” mở chi nhánh thứ 2.
Tư Ninh đã chuẩn bị thi đại học.
Lục An và Lục Hòa hơn một tuổi, vừa biết đi, ngày nào cũng chạy khắp nhà.
Buổi sáng hôm ấy, tôi thức dậy trước Lục Thành Phong.
Tôi xuống bếp nấu 2 bát mì.
Mỗi bát đều có một quả trứng.
Anh đứng ở cửa bếp, ngạc nhiên hỏi:
“Hôm nay em dậy sớm vậy?”
Tôi quay đầu.
“Anh còn đứng đó làm gì?”
“Gọi 3 đứa nhỏ dậy ăn sáng.”
Anh bước tới, bất ngờ ôm tôi từ phía sau.
Tôi dùng khuỷu tay đẩy nhẹ.
“Buông ra.”
“Mì sắp nở rồi.”
Anh không buông.
“Uyển Thanh.”
“Gì?”
“Cảm ơn em vẫn còn ở đây.”
Tôi tắt bếp, quay người nhìn anh.
“Anh nên cảm ơn chính mình.”
“Vì sao?”
“Vì anh đã không chỉ biết xin lỗi.”
“Anh thật sự sửa.”
Ngoài phòng khách vang lên tiếng khóc của Lục Hòa.
Ngay sau đó là tiếng Lục An cười khanh khách.
Tư Ninh hét lên:
“Mẹ, em trai lại giật tóc em gái.”
“Bố mau ra đây.”
Lục Thành Phong bất đắc dĩ buông tôi ra.
Anh vừa bước được 2 bước, tôi bỗng gọi lại.
“Thành Phong.”
Anh quay đầu.
Tôi nhìn người đàn ông đã cùng mình đi qua nghèo khó, mất mát, lừa dối, sợ hãi và một lần suýt đánh mất nhau.
“Em cũng cảm ơn anh.”
Khóe mắt anh đỏ lên.
Tôi lập tức bổ sung:
“Nhưng nếu còn dám giấu em bất cứ chuyện gì, anh vẫn phải cuốn gói.”
Anh bật cười.
“Không dám.”
Ngoài cửa sổ, ánh nắng sớm tràn vào căn bếp.
2 bát mì trên bàn vẫn bốc hơi nghi ngút.
Căn nhà không còn yên tĩnh như trước.
Tiếng trẻ con khóc, tiếng con gái lớn phàn nàn, tiếng bước chân vội vàng của Lục Thành Phong hòa vào nhau, ồn ào đến mức khiến người ta đau đầu.
Nhưng tôi lại cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Tôi từng cho rằng 2 đứa trẻ chính là món quà bù đắp số phận dành cho mình.
Về sau, tôi mới hiểu món quà thật sự không chỉ là sự ra đời của các con.
Đó còn là việc biến cố ấy đã đánh thức tôi khỏi cuộc hôn nhân tưởng như bình lặng.
Nó khiến tôi nhìn thấy những vết nứt bị che giấu dưới lớp vỏ yên ổn.
Khiến tôi lấy lại quyền được biết, quyền lựa chọn và phần tài sản vốn thuộc về mình.
Cũng khiến Lục Thành Phong hiểu rằng bảo vệ một người không phải là che mắt họ rồi tự mình quyết định tất cả.
Tình yêu thật sự không phải dựng một chiếc lồng thật chắc rồi nói rằng bên trong rất an toàn.
Tình yêu là mở cửa, đưa tay ra và hỏi:
“Con đường phía trước có thể rất khó.”
“Em có muốn cùng anh đi tiếp không?”
Còn câu trả lời của tôi là:
“Có.”
“Nhưng chúng ta phải sóng vai.”
“Không ai được đi trước rồi quyết định thay người còn lại.”
Tôi bưng 2 bát mì ra bàn.
Lục Thành Phong mỗi tay ôm một đứa trẻ bước tới.
Tư Ninh đi phía sau, tóc tai rối bù, trên vai còn dính một miếng bánh quy.
Tôi nhìn 4 người trước mặt, không nhịn được bật cười.
Chiếc gai trong trái tim tôi cuối cùng đã biến mất.
Không phải vì số phận trả lại cho tôi 2 đứa trẻ.
Mà vì sau tất cả, tôi đã học được cách không tự coi mình là người mắc nợ.
Tôi không nợ nhà họ Lục một đứa con trai.
Không nợ chồng một cuộc hôn nhân phải nhẫn nhịn vô điều kiện.
Không nợ bất kỳ ai sự rộng lượng được xây dựng trên quyền lợi của chính mình.
Tôi sinh con vì tôi yêu chúng.
Tôi tiếp tục cuộc hôn nhân vì tôi nhìn thấy sự thay đổi và vẫn còn tình yêu.
Tôi giữ lấy tài sản vì đó là thành quả lao động của tôi.
Mỗi lựa chọn đều thuộc về tôi.
Đó mới là sự bình an thật sự mà tôi muốn dành cho An An và Ninh Ninh.
Cũng là sự bình an tôi đã chờ đợi suốt nửa đời người.