Bố Ơi, Chị Xinh Đẹp
Chương 16
“Sự nghiệp, hình tượng, hợp đồng… tôi đều không cần.”
“Nhưng anh nghe cho rõ.”
Tôi ném những mảnh giấy xuống chân anh ta.
“Tôi sẽ không dùng thêm một lần im lặng để đổi lấy cái gọi là an toàn.”
“Bảy năm trước chúng tôi đã sai một lần.”
“Lần này, anh đừng hòng.”
Chương 11
Tạ Duy Thành cúi đầu nhìn những mảnh giấy dưới chân.
Nét dịu dàng giả tạo cuối cùng trên gương mặt anh ta biến mất.
“Lạc Phồn, em cho rằng cảnh sát có một đoạn ghi âm là có thể làm gì anh sao?”
“Ít nhất đủ khiến anh phải mất ngủ.”
“Người ra tay là Lương Hải. Tiền chuyển cho Trương Khải cũng từ tài khoản của hắn. Từ đầu đến cuối, tên anh chưa từng xuất hiện.”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh đang thừa nhận mình biết rất rõ chứng cứ cảnh sát vừa thu được?”
Ánh mắt Tạ Duy Thành khựng lại.
Tôi giơ điện thoại lên.
Cuộc gọi với Bùi Thiệu vẫn chưa ngắt.
Đầu dây bên kia truyền tới giọng anh.
“Tôi đã nghe đủ rồi.”
Sắc mặt Tạ Duy Thành lập tức thay đổi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên từ cuối hành lang.
Bùi Thiệu xuất hiện cùng hai cảnh sát. Anh đi rất nhanh, đến trước mặt tôi rồi kéo tôi ra sau lưng mình.
Một cảnh sát đưa giấy mời làm việc cho Tạ Duy Thành.
“Mời anh phối hợp điều tra vụ tai nạn của đội đua Thịnh Quang bảy năm trước, cũng như hành vi đe dọa người có liên quan trong những ngày qua.”
Tạ Duy Thành nhìn tờ giấy, bỗng bật cười.
“Chỉ là phối hợp điều tra. Các người làm như đã kết tội tôi vậy.”
Anh ta chỉnh lại cổ tay áo rồi nhìn tôi lần cuối.
“Em sẽ hối hận.”
“Điều tôi hối hận nhất,” tôi đáp, “là đã để anh đứng cạnh mình quá lâu.”
Tạ Duy Thành rời đi cùng cảnh sát.
Hai vệ sĩ cũng bị yêu cầu lấy lời khai.
Khi cửa thang máy khép lại, sức lực trong người tôi như bị rút hết. Tôi lảo đảo một bước.
Bùi Thiệu ôm lấy tôi.
“Có khó chịu ở đâu không?”
“Không.”
“Anh đưa em vào phòng.”
“Mẹ em…”
“Cảnh sát đã tìm thấy bà ấy. Bà đang ở một căn hộ đứng tên trợ lý của Tạ Duy Thành, không bị hạn chế tự do.”
Tôi im lặng.
Không bị bắt cóc.
Vậy video kia đúng là do bà tự nguyện quay.
Một giờ sau, mẹ tôi tới bệnh viện.
Bà đội mũ rộng vành, đeo khẩu trang kín mặt. Nhưng khi bước vào phòng, tôi vẫn nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt bà.
“Phồn Phồn…”
Tôi ngồi trên giường, không đáp.
Bùi Thiệu định ra ngoài. Tôi nắm cổ tay anh.
“Anh ở lại.”
Mẹ tôi nhìn bàn tay chúng tôi, sắc mặt phức tạp.
Bà tháo khẩu trang, ngồi xuống ghế.
Chỉ sau vài ngày không gặp, bà dường như đã già đi rất nhiều.
“Video kia là thật sao?” tôi hỏi.
Bà cúi đầu.
“Phải.”
“Bảy năm trước mẹ đã gặp Tạ Duy Thành?”
“Không phải cậu ta. Là cha cậu ta.”
Giọng bà run run.
“Khi đó cha con làm ăn thua lỗ, nợ một khoản rất lớn. Chủ nợ ngày nào cũng tới nhà. Con vừa ký hợp đồng, nếu chuyện gia đình bị lộ, công ty sẽ hủy vai diễn đầu tiên.”
“Nhà họ Tạ đồng ý trả nợ thay, điều kiện là mẹ phải khiến con cắt đứt với Bùi Thiệu.”
Tôi nhìn bà, trái tim lạnh dần.
“Mẹ đã làm gì?”
“Mẹ đưa điện thoại của con cho công ty giữ, nói với con rằng đoàn phim không cho liên lạc bên ngoài. Mẹ cũng tới bệnh viện gặp Bùi Thiệu.”
Bàn tay bên cạnh tôi siết lại.
“Mẹ nói gì với anh ấy?”
Bà không dám nhìn tôi.
“Mẹ nói con đã biết chuyện dùng chất cấm, cảm thấy xấu hổ nên không muốn gặp. Mẹ còn nói… con đã đồng ý làm bạn gái Tạ Duy Thành để đổi lấy vai diễn.”
Tôi bỗng không nghe rõ âm thanh xung quanh nữa.
Bùi Thiệu từng nói anh không liên lạc được với tôi.
Tôi từng cho rằng tất cả là do Tạ Duy Thành.
Thì ra người thật sự đứng giữa chúng tôi lại là mẹ tôi.
“Anh tin sao?” Tôi quay sang Bùi Thiệu.
Anh im lặng một lát.
“Lúc ấy anh không tin. Nhưng bà đưa cho anh bản sao hợp đồng, trên đó có điều khoản công ty sẽ nâng đỡ em thành nữ chính nếu em chấm dứt mọi quan hệ gây ảnh hưởng hình tượng.”