Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Chồng Bác Sĩ Bắt Quả Tang Tôi Nói Dối
Chương 5
“Bác sĩ Cố hình như giận rồi, làm sao để dỗ anh ấy đây?” Tôi cầu cứu cô bạn thân.
“Dĩ nhiên là lên giường một lần là hết giận rồi! Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì mười lần! Đầu giường đ.á.nh nhau, cuối giường hòa giải, mày không hiểu à!”
“Mau đi thay bộ quà cưới tao tặng đi! Chính là cái chiến bào cực phẩm đó! Tao không tin là nó không hạ gục được anh ấy!”
Bạn thân đi đường tắt, tôi tin cậu ấy.
7
Tôi chạy vào phòng tắm tắm táp thơm tho, với tâm lý coi cái c.h.ế.c nhẹ tựa lông hồng, tôi mở hộp quà ra. Bên trong là hai mảnh vải đen trắng, mức độ tiết kiệm vải đáng kinh ngạc, mặc vào còn xấu hổ hơn là không mặc!
Mặt tôi đỏ bừng sắp bốc khói:
“Mặc bộ nào đây? Cậu nói Cố Nghiên Thư sẽ thích màu đen hay màu trắng?”
Cô bạn thân trả lời ngay lập tức:
“Màu đen đi! Đàn ông đều thích đồ hư hỏng!”
Tôi vừa cầm lấy bộ màu đen, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên truyền đến từ cửa: “Màu trắng đi.”
Tôi: “!!!”
Cố Nghiên Thư không biết từ lúc nào đã tựa vào khung cửa, ánh mắt sâu không thấy đáy sau cặp kính gọng vàng:
“Cơm xong rồi, ăn cơm trước đã.”
Tôi rón rén đi theo anh, cố gắng cứu vãn hình ảnh: “Thật ra... em cũng không gấp gáp lắm đâu...”
Anh khẽ "ừm" một tiếng.
Biểu cảm nửa cười nửa không.
Bước đến bàn ăn, tôi nhìn đống thức ăn trên bàn, rồi im lặng.
Khổ qua xào, trứng chiên khổ qua, canh sườn khổ qua... Một bàn toàn màu xanh lục, vô cùng sinh động.
“Thanh nhiệt giải độc.”
Anh điềm tĩnh gắp cho tôi một đũa, “Rất tốt cho triệu chứng hiện tại của em.”
Tôi: “...”
Tôi nghi ngờ anh đang mắng tôi, và tôi có bằng chứng.
Tôi cố gắng chống cự:
“Bác sĩ Cố, thật ra chuyện tối nay em có thể giải thích...”
Anh không hề nâng mí mắt: “Ăn không nói.”
Tôi nuốt nước mắt nhai khổ qua, đắng đến mức hồn xiêu phách lạc.
Người đàn ông này chắc chắn đang trả đũa! Đúng là đồ nhỏ mọn!
Ăn xong, anh dọn chén bát vào bếp. Tôi rón rén lại gần, kéo dây tạp dề của anh:
“Chồng ơi, em biết lỗi rồi, được chưa nào...”
Anh lạnh lùng rửa bát, giọng điệu bình thản:
“Theo Điều 66 của Luật Quản lý Xử phạt An ninh, hành vi mua dâm sẽ bị phạt giam giữ từ mười ngày đến mười lăm ngày, có thể bị phạt tiền dưới năm nghìn nhân dân tệ; đối với tình tiết nhẹ hơn, bị giam giữ dưới năm ngày hoặc phạt tiền dưới năm trăm nhân dân tệ. Đồng thời thông báo cho người nhà.”
Tôi cười xuề xòa giải thích:
“Em chỉ đi xem cho vui, là đi tìm cảm hứng thôi, người ta là chỗ đàng hoàng mà...”
Anh lau khô tay, quay người nhìn tôi:
“Một điệu nhảy mà cần 8888 tệ? Em có muốn anh hỏi Cục Quản lý Giá cả xem mức giá này có hợp lý không?”
Tôi thiếu tự tin:
“Cùng lắm... cùng lắm em trả lại cho anh mà...”
“Chúng ta có tài sản chung sau hôn nhân.”
Anh đẩy gọng kính,
“Xét thấy khoản chi tiêu không hợp lý và chưa được cả hai thống nhất này của em, trong vòng một tháng tới, hạn mức gọi đồ ăn ngoài của em bị xóa sổ.”
Tôi bùng nổ: “Tại sao! Anh muốn lấy mạng em à!”
Anh điềm tĩnh lấy điện thoại ra, mở một báo cáo điện tử:
“Báo cáo khám sức khỏe của em đã có rồi, Triglyceride hơi cao. Đồ ăn ngoài nhiều dầu mỡ, nhiều muối, cấm ăn một tháng, có lợi cho việc quản lý sức khỏe của em.”
Nhìn vào những con số rõ ràng, tôi ngay lập tức im lặng.
Khốn nạn, chồng là bác sĩ trong lúc này đúng là cực hình!
“Thế thì em cũng không muốn ăn khổ qua! Cuộc đời đã đủ khổ rồi, em muốn ăn đồ ngọt!”
Tôi uất ức kháng nghị.
Anh không hề nao núng: “Trà sữa hàm lượng đường quá cao, không khuyến khích...”
“Thế thì em ăn thứ khác.”
Tôi kiễng chân, hôn thật nhanh lên môi anh, chớp chớp mắt nhìn anh, “Cái này ngọt, được không ạ?”
Anh ngẩn người một chút, ánh mắt sâu hơn. Tôi nhân cơ hội vòng tay qua cổ anh:
“Bác sĩ Cố, đừng giận nữa mà~”