Chồng Tôi Là Đội Trưởng Cảnh Sát
Chương 1
Tôi chỉ đi đánh ghen giúp bạn thân một lần, ai ngờ lại bị bắt thẳng vào đồn cảnh sát. Trớ trêu hơn, người trực tiếp xử lý vụ việc chẳng những là Đội trưởng Tống nổi tiếng nghiêm khắc, mà còn là người chồng được ba mẹ mai mối cho tôi.
Vừa bước vào phòng tạm giữ, cảnh sát đã hỏi người bảo lãnh của tôi là ai.
Tôi dè dặt đáp:
“Hình như... là Đội trưởng Tống của các anh.”
Người đối diện tưởng mình nghe nhầm. Tôi đành lấy hết can đảm, lớn tiếng nói:
“Là Tống Cảnh Sâm! Chồng tôi, Tống Cảnh Sâm!”
Cả đồn cảnh sát lập tức im phăng phắc.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông cao lớn bước vào. Anh nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt, chẳng có chút dáng vẻ nào của một người chồng đến đón vợ.
Tôi còn chưa kịp vui mừng, anh đã bình thản lên tiếng:
“Không có người thân đến bảo lãnh thì cứ nhốt cô ta một tuần.”
1
Tôi bị bắt vào đồn cảnh sát chỉ vì đi đánh ghen thay cho bạn thân.
Nói chính xác hơn, mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.
Bạn thân tôi khóc đến mức không nói nổi thành câu, chỉ nghẹn ngào gọi điện cho tôi:
“Cậu mau đến đây với tớ...”
Nghe giọng cô ấy như vậy, tôi lập tức chạy đến.
Đến nơi, tôi mới biết cô ấy vừa phát hiện bạn trai mình đang đi cùng một cô gái khác.
Vốn dĩ tôi không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng nhìn bạn thân khóc đến đỏ hoe cả mắt, tôi thật sự không nhịn nổi.
Thế là tôi xắn tay áo lên, định giúp cô ấy đòi lại công bằng.
Kết quả thì sao?
Người thứ ba còn chưa kịp bị tôi làm gì, tôi đã bị cảnh sát đưa thẳng về đồn.
Lúc ngồi trong phòng lấy lời khai, tôi vẫn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa xảy ra.
Viên cảnh sát ngồi đối diện nghiêm túc hỏi:
“Cô có biết hành vi vừa rồi của mình gây rối trật tự không?”
Tôi cúi đầu.
“Biết...”
“Có nhận thức được sai lầm của mình không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu.
“Có.”
Tôi thật sự không ngờ chỉ vì bênh vực bạn thân mà mình lại bị bắt nhanh đến thế.
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất vẫn còn ở phía sau.
Một viên cảnh sát trẻ xem qua hồ sơ rồi hỏi:
“Người nhà cô đâu? Có ai đến bảo lãnh không?”
Tôi ngẩn người.
Người nhà ư?
Tôi vắt óc suy nghĩ một hồi.
Nếu ba mẹ biết chuyện, chắc chắn tôi sẽ bị mắng cho một trận. Còn bạn thân tôi thì vẫn đang bận giải quyết mớ rắc rối của chính mình.
Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài hai người đó ra...
Hình như tôi vẫn còn một người chồng.
Đúng vậy, một người chồng do ba mẹ mai mối.
Tôi và anh kết hôn chưa lâu, tình cảm cũng chẳng thể gọi là sâu đậm. Thậm chí, số lần chúng tôi gặp mặt ngoài đời còn ít hơn số lần tôi nhìn thấy ảnh anh trong điện thoại.
Nhưng dù sao, trên pháp luật, chúng tôi vẫn là vợ chồng hợp pháp.
Tôi mím môi, dè dặt lên tiếng:
“Hình như... Đội trưởng Tống của các anh có thể bảo lãnh tôi.”
Viên cảnh sát ngẩng đầu lên.
“Đội trưởng Tống?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Anh ta nhìn tôi với vẻ nghi hoặc rồi hỏi tiếp:
“Tên gì?”
Tôi lập tức cứng họng.
Kết hôn với anh đã được một thời gian, nhưng bình thường tôi vẫn quen gọi anh là Đội trưởng Tống hoặc gọi thẳng chức vụ của anh.
Còn tên đầy đủ...
Tôi phải mất vài giây mới nhớ ra.
“Tống...”
“Tống gì?”
“Tống Cảnh Sâm.”
Vừa dứt lời, tôi còn chưa kịp thở phào thì sắc mặt viên cảnh sát đối diện đã thay đổi hẳn.
Tôi chẳng hiểu chuyện gì, còn tưởng mình nói sai tên.
“Là... Tống Cảnh Sâm.”
Bầu không khí trong phòng bỗng trở nên kỳ lạ.
Viên cảnh sát nhìn tôi, còn tôi ngơ ngác nhìn lại anh ta.
Một lúc lâu sau, anh ta mới dè dặt hỏi:
“Cô nói người đó là Đội trưởng Tống Cảnh Sâm?”
Tôi gật đầu thật mạnh.
“Đúng.”
“Là chồng cô?”
Tôi tiếp tục gật đầu.
“Đúng vậy.”
Lần này, cả căn phòng im bặt.
Tôi càng lúc càng khó hiểu.
Chẳng lẽ chồng tôi nổi tiếng đến mức chỉ cần nhắc tên là tất cả mọi người đều phản ứng như vậy sao?