Chồng Tôi Là Đội Trưởng Cảnh Sát

Chương 16



Thông tin về căn nhà cũ chỉ có sáu người biết: anh, Giang Du, phó đội trưởng Lý, hai kỹ thuật viên và tôi. Trình Dịch biết câu hỏi bảo mật nhưng không biết địa chỉ cụ thể.

Phó đội trưởng Lý là người công tác hơn hai mươi năm, từng cứu mạng Tống Cảnh Sâm trong một vụ truy bắt. Giang Du theo anh từ ngày mới vào nghề. Hai kỹ thuật viên đều đã qua kiểm tra lý lịch.

Nghi ngờ bất cứ ai cũng giống như cắt vào người mình.

Tống Cảnh Sâm quyết định giấu việc đã tìm được một ổ cứng còn nguyên trong đám cháy. Thực tế ổ cứng bị hỏng nặng, cần ít nhất ba ngày khôi phục. Anh tung ra ba thông tin giả khác nhau cho ba nhóm, chờ xem Lục Chính Hoài phản ứng với thông tin nào.

Tôi không được tham gia, chỉ biết anh gần như không ngủ suốt hai đêm.

Đêm thứ ba, tôi tỉnh dậy lúc hai giờ, thấy phòng làm việc còn sáng. Anh ngồi trước bàn, một tay ôm vết thương, sắc mặt nhợt nhạt.

“Anh đau sao không gọi em?”

“Không nghiêm trọng.”

Tôi lấy thuốc và nước, đứng trước mặt anh cho đến khi anh uống. Sau đó tôi đóng laptop lại.

“Đi ngủ.”

“Tôi còn việc.”

“Anh muốn em bế hay tự đi?”

Anh nhướng mày. Tôi bắt chước nguyên văn câu anh từng nói với mình, nhưng chênh lệch thể hình khiến lời đe dọa hoàn toàn không có sức nặng.

Tống Cảnh Sâm nhìn tôi vài giây rồi ngoan ngoãn đứng dậy.

Trong phòng ngủ, tôi nằm bên phải để tránh chạm vết thương của anh. Đây là lần đầu chúng tôi thật sự ngủ chung giường. Không có ý nghĩ mờ ám, chỉ có sự yên tĩnh ấm áp.

Anh tắt đèn, nhưng tôi biết anh chưa ngủ.

“Anh đang nghi ai?” tôi hỏi.

“Chưa chắc.”

“Người anh không muốn nghi nhất?”

Anh im lặng rất lâu.

“Chú Lý.”

Tôi xoay người nhìn anh trong bóng tối. “Phó đội trưởng Lý?”

“Ông ấy là người hướng dẫn tôi khi mới vào ngành. Năm năm trước, ông ấy cũng phụ trách vụ tai nạn liên quan đến nhà báo.”

“Thông tin giả anh đưa cho ông ấy là gì?”

“Ổ cứng đã được chuyển đến kho chứng cứ số hai.”

“Nếu đêm nay có người đột nhập...”

“Sẽ có đội mai phục.”

Điện thoại anh rung đúng lúc ấy.

Giang Du báo có người xuất hiện ở kho số hai.

Tống Cảnh Sâm lập tức ngồi dậy thay quần áo. Tôi giữ tay anh: “Em đi cùng.”

“Không được.”

“Em ở nhà một mình càng nguy hiểm.”

“Có người bảo vệ ngoài cửa.”

“Lần trước vẫn bị em trốn được.”

Anh nhìn tôi, rõ ràng không tìm được lý do phản bác.

Cuối cùng anh đưa tôi tới trụ sở, để tôi ngồi trong phòng giám sát. Qua màn hình, tôi thấy một bóng người mặc đồng phục mở cửa kho bằng thẻ nội bộ.

Khi đèn bật sáng, người đó tháo khẩu trang.

Là Giang Du.

Tôi không tin vào mắt mình.

Tống Cảnh Sâm đứng sau tôi, gương mặt không biểu cảm. Nhưng bàn tay anh đặt trên lưng ghế siết chặt đến nổi gân.

Đội mai phục xông vào. Giang Du không chống cự. Cậu ấy chỉ đứng im giữa căn phòng trống, nhìn thẳng vào camera.

Khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, cậu ấy yêu cầu chỉ nói chuyện với Tống Cảnh Sâm.

Tôi ngồi sau tấm kính một chiều. Tống Cảnh Sâm bước vào, đặt trước mặt cậu ấy ba bức ảnh.

“Tại sao?”

Giang Du cúi đầu: “Em cần tiền.”

“Ba tháng trước, em gái cậu được nhận vào chương trình điều trị miễn phí của Thịnh An. Cô bé đã chết hai tuần trước. Cậu còn cần tiền cho ai?”

Giang Du ngẩng phắt lên, mắt đỏ hoe.

“Anh điều tra em?”

“Tôi điều tra tất cả mọi người, kể cả chính mình.”

“Vậy anh nên biết họ giữ mẹ em. Lục Chính Hoài nói nếu em không báo tin, ông ta sẽ giết bà.”

Tống Cảnh Sâm im lặng.

Giang Du bật khóc: “Em không còn cách nào. Em chỉ báo địa chỉ căn nhà. Em không biết họ sẽ đốt. Em cũng không biết Tần Nhược bỏ thuốc độc vào hộp. Đội trưởng, em chưa từng muốn hại anh.”

“Mẹ cậu ở đâu?”

“Em không biết. Mỗi ngày họ cho em nghe giọng bà một lần.”

“Tại sao không báo cáo?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...