Chồng Tôi Là Đội Trưởng Cảnh Sát

Chương 4



“Ký biên bản hòa giải, nộp phạt, có thể về.”

Tôi ném bút xuống bàn, ký tên thật nhanh. Khi đi ngang qua anh, tôi cố tình va mạnh vào vai anh.

Anh giữ cổ tay tôi lại.

“Tôi đưa cô về.”

“Không cần.”

“Đã gần hai giờ sáng.”

“Tôi gọi xe.”

“Lâm Vãn.” Đây là lần đầu tiên trong tối nay anh gọi tên tôi, giọng nói thấp xuống, “Đừng làm loạn.”

Tôi giật tay ra.

“Người làm loạn là tôi sao? Tống Cảnh Sâm, anh nhớ lại xem, từ lúc kết hôn đến giờ anh đã làm tròn trách nhiệm của một người chồng được ngày nào chưa? Tôi không cần anh thiên vị, nhưng ít nhất khi thấy tôi ở đây, anh có thể hỏi một câu rằng tôi có bị thương hay không. Anh không hỏi. Anh chỉ biết dọa nhốt tôi một tuần.”

Anh im lặng.

Tôi cười nhạt: “Quên đi. Dù sao chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên giấy.”

Nói xong, tôi kéo Hạ Nhiên rời khỏi đồn.

Đến cửa, tôi nghe thấy tiếng Tống Cảnh Sâm gọi cấp dưới:

“Kiểm tra toàn bộ camera khách sạn. Tìm người phụ nữ tên Tô Mạn ngay trong đêm.”

Tôi khựng lại một nhịp.

Không hiểu vì sao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.

3

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với một cơn đau đầu khủng khiếp.

Hạ Nhiên nằm co ro bên cạnh, ôm gối ngủ say. Tối qua cô ấy không muốn về nhà, tôi đành đưa cô ấy về căn hộ của mình. Trước khi ngủ, cô ấy vẫn cố giải thích cho Chu Minh Hạo, nói hai người yêu nhau năm năm, anh ta không thể phản bội cô ấy.

Tôi không tranh luận nữa.

Người đang yêu nếu tự nguyện nhắm mắt, người ngoài có kéo mí mắt lên cũng vô ích.

Tôi vào bếp rót nước, vừa cầm điện thoại lên đã thấy mười ba cuộc gọi nhỡ. Ba cuộc của mẹ tôi, hai cuộc của mẹ chồng, còn lại đều đến từ một số lạ.

Tin nhắn mới nhất được gửi lúc sáu giờ sáng.

“Tôi là Giang Du, đồng nghiệp của Đội trưởng Tống. Chị dâu, khi tỉnh dậy vui lòng gọi lại. Có việc gấp.”

Tôi nhìn hai chữ “chị dâu”, tâm trạng phức tạp.

Chưa kịp gọi, chuông cửa đã vang lên.

Qua mắt mèo, tôi thấy Tống Cảnh Sâm đứng ngoài hành lang. Anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, dưới mắt có quầng thâm nhạt, rõ ràng chưa từng về nhà.

Tôi định giả chết, nhưng anh gõ cửa lần nữa.

“Lâm Vãn, tôi biết cô đã dậy.”

Tôi mở cửa, chắn ngang lối vào.

“Có chuyện gì?”

Ánh mắt anh lướt qua mặt tôi rồi dừng ở cổ tay. Lúc này tôi mới nhận ra trên đó có một vết bầm do tối qua bị ai đó kéo trong lúc hỗn loạn.

Anh hỏi: “Bị thương khi nào?”

Tôi cười: “Bây giờ mới nhớ ra phải hỏi à?”

Hàm anh siết lại.

“Tôi cần cô kể lại toàn bộ chuyện tối qua. Từng chi tiết một.”

“Biên bản có hết rồi.”

“Biên bản không ghi cô đã nhìn thấy gì trước khi xảy ra xung đột.”

“Tại sao?”

Anh im lặng vài giây rồi nói: “Tô Mạn mất tích.”

Tôi ngẩn người.

“Mất tích?”

“Camera ghi lại cô ta rời khách sạn lúc một giờ mười bảy phút. Sau đó không còn dấu vết. Chiếc xe đón cô ta dùng biển số giả.”

“Có lẽ cô ta tự rời đi.”

“Điện thoại và túi xách vẫn ở trong phòng.”

Cơn buồn ngủ của tôi lập tức biến mất.

Tống Cảnh Sâm bước vào, đóng cửa lại. Khi thấy Hạ Nhiên trong phòng ngủ đi ra, anh chỉ khẽ gật đầu rồi yêu cầu cả hai kể lại sự việc.

Theo lời Hạ Nhiên, tối qua Minh Hạo nhắn rằng phải tiếp khách. Một người bạn tình cờ nhìn thấy anh ta ôm một phụ nữ vào khách sạn nên chụp ảnh gửi cho cô ấy. Hạ Nhiên gọi tôi tới, hai đứa xông thẳng lên tầng mười hai.

Cửa phòng chưa đóng hẳn. Qua khe cửa, chúng tôi thấy Minh Hạo đứng rất gần Tô Mạn. Cô ta mặc váy đỏ, trên cổ có một sợi dây chuyền hình giọt nước màu đen. Minh Hạo đưa cho cô ta một phong bì, còn cô ta đưa lại một chiếc thẻ nhớ nhỏ.

Lúc ấy tôi chỉ cho rằng đó là chìa khóa phòng.

“Sau đó thì sao?” Tống Cảnh Sâm hỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...