Chồng Tôi Tận Tay Giúp Tình Cũ Ly Hôn

Chương 10



Tình yêu chưa bao giờ là vì một người không làm được nên người kia mới cần giúp.

Mà là dù biết người ấy làm được, vẫn không nỡ để người ấy một mình.

Buổi chiều mẹ tỉnh.

Dì tôi đi mua cháo.

Tôi ngồi bên giường gọt táo.

Mẹ đột nhiên hỏi:

“Ngôn Xuyên cũng ở bệnh viện à?”

“Bố anh ấy nằm tầng trên.”

“À.”

Bà im lặng một lát.

“Con còn tiếc không?”

Tôi cắt miếng táo cuối cùng.

“Không.”

“Thật?”

“Thật.”

Mẹ cười.

“Vậy là được.”

Buổi tối, khi tôi rời bệnh viện, Cố Ngôn Xuyên đứng ở sảnh.

Bên cạnh anh là Tô Niệm.

Tôi hơi bất ngờ.

Tô Niệm cũng nhìn thấy tôi.

Cô ta có vẻ lúng túng.

Sau đó một người đàn ông từ ngoài chạy vào, nhận lấy túi trong tay cô ta.

Là chồng cũ.

Không.

Có lẽ bây giờ nên gọi là chồng cô ta.

Trên ngón áp út của Tô Niệm có nhẫn.

An An chạy phía sau, gọi:

“Bố.”

Cố Ngôn Xuyên đứng cách gia đình ba người ấy một khoảng.

Không gần.

Cũng không xa.

Trong khoảnh khắc đó, cảnh tượng trước cửa Cục Dân chính năm ngoái đột nhiên hiện lên.

Khi ấy anh đứng bên cạnh Tô Niệm.

Thay cô ta xếp hàng.

Điền biểu mẫu.

Bóc khăn giấy.

Giống như anh mới là người đàn ông thuộc về gia đình ấy.

Một năm sau, gia đình thật sự của cô ta đoàn tụ.

Còn anh đứng bên ngoài.

Tôi không biết anh đang nghĩ gì.

Cũng không muốn biết.

Tôi gật đầu với họ rồi đi qua.

Tô Niệm đột nhiên gọi:

“Chị Tri Ý.”

Tôi quay lại.

Cô ta do dự.

“Chuyện trước đây… xin lỗi.”

Tôi nhìn cô ta vài giây.

“Không cần.”

“Nhưng…”

“Cô không nợ tôi một cuộc hôn nhân.”

Tôi nhìn sang Cố Ngôn Xuyên.

“Người nợ tôi đã trả giá rồi.”

Tôi rời đi.

Phía sau không có ai gọi lại.

12

Năm thứ hai sau ly hôn, tôi mua căn nhà thứ hai.

Không phải để ở.

Là đầu tư.

Khi ký hợp đồng, nhân viên môi giới hỏi:

“Chị mua một mình sao?”

“Tôi mua một mình.”

“Có cần chờ chồng chị đến xem điều khoản không?”

Tôi bật cười.

“Không có chồng.”

Cô gái lập tức xin lỗi.

Tôi nói không sao.

Bút ký xuống rất nhanh.

Sau khi chuyển khoản, ngân hàng gửi tin nhắn.

Tôi nhìn con số giảm đi trong tài khoản.

Không hề hoảng.

Bởi vì mỗi đồng đều do tôi tự quyết định.

Tối đó, công ty tổ chức tiệc mừng dự án.

Tôi uống hơi nhiều.

Một đồng nghiệp nam trẻ hơn tôi hai tuổi đưa tôi xuống xe.

Anh ấy hỏi:

“Chị Hứa, có người đến đón chị không?”

Tôi nói:

“Có.”

Năm phút sau, Lâm Dao lái xe tới.

Vừa mở cửa đã mắng:

“Đã bảo đừng uống nhiều.”

Tôi cười, ôm cô ấy.

“Dao Dao.”

“Gì?”

“Cảm ơn mày đến đón tao.”

Cô ấy trợn mắt.

“Không thì để mày ngủ ngoài đường à?”

Tôi dựa vào ghế.

Bỗng nhớ đến rất lâu trước đây.

Tôi từng nghĩ người đến đón mình nhất định phải là chồng.

Sau này mới biết không phải.

Có thể là bạn.

Có thể là người thân.

Có thể là chính mình gọi xe.

Quan trọng chưa bao giờ là danh phận.

Mà là khi bạn nói “tôi cần”, người đó có thật sự xuất hiện hay không.

13

Ba năm sau ngày ly hôn.

Tôi ba mươi hai tuổi.

Mẹ bắt đầu hỏi chuyện yêu đương.

Tôi không bài xích.

Cũng không vội.

Có người theo đuổi.

Có người phù hợp.

Có người rất tốt.

Nhưng tôi không còn vì sợ cô đơn mà vội vàng bước vào một mối quan hệ.

Tôi đã sống một mình đủ lâu để hiểu.

Một người xuất hiện trong đời tôi phải khiến cuộc sống vốn đã tốt trở nên tốt hơn.

Nếu không, tôi không cần.

Một chiều tháng chín, tôi nhận được bưu kiện.

Người gửi là Cố Ngôn Xuyên.

Bên trong là một cuốn sổ.

Không có thư.

Tôi mở ra.

Là cuốn sổ ghi chép cũ của tôi.

Năm đầu kết hôn, tôi từng dùng nó ghi những việc cần làm.

“Đặt lịch khám răng cho Ngôn Xuyên.”

“Mua quà sinh nhật mẹ anh.”

“Nhắc anh uống thuốc dạ dày.”

“Giặt áo sơ mi trắng trước thứ năm.”

“Đặt nhà hàng kỷ niệm cưới.”

Từng trang.

Từng trang.

Gần như đều liên quan đến anh.

Ở trang cuối có một tờ giấy nhỏ.

Chỉ viết một câu.

“Anh tìm thấy nó khi dọn nhà.”

Không xin lỗi.

Không níu kéo.

Tôi nhìn rất lâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...