Chồng Tôi Tận Tay Giúp Tình Cũ Ly Hôn

Chương 7



Tưởng rằng mọi chuyện sẽ rất nhanh.

Không ngờ Cố Ngôn Xuyên không ký.

Luật sư gọi cho tôi.

“Anh Cố nói muốn trao đổi trực tiếp.”

“Tôi không cần.”

“Anh ấy không đồng ý ly hôn.”

“Vậy chuẩn bị khởi kiện.”

Luật sư hơi bất ngờ.

“Chị chắc chứ?”

“Chắc.”

Buổi chiều, Cố Ngôn Xuyên trực tiếp đến công ty tôi.

Tôi vừa tan làm đã nhìn thấy anh đứng cạnh xe.

Anh gầy đi một chút.

Áo sơ mi vẫn phẳng phiu.

Nhưng vẻ bình tĩnh quen thuộc không còn nữa.

“Chúng ta nói chuyện.”

Tôi định đi vòng qua.

Anh chặn lại.

“Chỉ mười phút.”

Tôi dừng bước.

Bỗng nhớ đến rất nhiều năm trước.

Mỗi lần tôi muốn nói chuyện, anh đều nhìn đồng hồ.

“Anh chỉ có mười phút.”

Bây giờ đến lượt anh xin tôi mười phút.

Tôi nhìn giờ.

“Được.”

“Chín phút năm mươi giây.”

Anh sững lại.

Tôi nói:

“Bắt đầu rồi.”

Cố Ngôn Xuyên mím môi.

“Anh đã chặn liên lạc riêng với Niệm Niệm.”

“Tôi không yêu cầu.”

“Những chuyện của cô ấy anh sẽ không quản nữa.”

“Không liên quan đến tôi.”

“Tri Ý.”

Anh nhìn tôi.

“Anh đang nói cho em biết anh có thể thay đổi.”

“Nhưng tôi không muốn chờ.”

“Vì sao?”

“Vì tôi từng chờ rồi.”

Tôi nói.

“Năm đầu tiên kết hôn, tôi chờ anh bớt bận.”

“Năm thứ hai, chờ anh quen với cuộc sống hôn nhân.”

“Năm thứ ba, chờ anh hiểu rằng tôi cũng cần được quan tâm.”

“Năm thứ tư, tôi bắt đầu học cách không tìm anh.”

“Năm thứ năm, tôi học xong rồi.”

“Bây giờ anh bảo tôi chờ anh thay đổi?”

Tôi lắc đầu.

“Tôi tốt nghiệp rồi.”

Ánh mắt anh đỏ lên.

“Anh không biết em để ý những chuyện đó đến vậy.”

“Tôi nói rồi.”

“…”

“Tôi nói rất nhiều lần.”

Tôi nhìn anh.

“Chỉ là anh không nghe.”

Anh im lặng.

Tôi nhìn đồng hồ.

“Còn sáu phút.”

Cố Ngôn Xuyên bỗng hỏi:

“Em có người khác rồi à?”

Tôi bật cười.

“Không.”

“Vậy tại sao nhất định phải đi?”

“Bởi vì một mình cũng tốt hơn ở bên anh.”

Câu nói ấy khiến sắc mặt anh hoàn toàn trắng bệch.

Tôi từng nghĩ điều đau nhất trong hôn nhân là phát hiện chồng yêu người khác.

Sau này mới biết không phải.

Là đến một ngày, bạn phát hiện cuộc sống không có người ấy còn nhẹ nhõm hơn.

Đó mới là dấu chấm hết thật sự.

08

Tô Niệm tìm tôi vào cuối tháng chín.

Cô ta hẹn tôi ở quán cà phê dưới công ty.

Tôi vốn không định gặp.

Nhưng cô ta nhắn:

“Có chuyện liên quan đến tiền đặt cọc, tôi muốn nói rõ.”

Tôi xuống.

Tô Niệm gầy hơn lần trước.

Cô ta khuấy cà phê rất lâu rồi mới nói:

“Tiền hôm đó tôi không biết là của chị.”

“Tôi biết.”

Cô ta ngẩng lên.

“Chị biết?”

“Nếu cô biết, cô đã không ký giấy vay tiền sau đó.”

Tô Niệm cắn môi.

“Ngôn Xuyên nói tiền nhàn rỗi trong tài khoản của anh ấy.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Anh ấy đã lấy lại tiền.”

“Tôi biết.”

“Căn nhà cũng không mua nữa.”

“Tôi cũng biết.”

Cô ta nhìn tôi.

“Chị không muốn hỏi gì sao?”

“Tôi nên hỏi gì?”

“Chuyện giữa tôi và anh ấy.”

Tôi cười.

“Không cần.”

Có lẽ thái độ ấy làm cô ta khó chịu.

Tô Niệm bỗng nói:

“Thật ra hồi đại học, người anh ấy thích nhất là tôi.”

“Ừ.”

“Chúng tôi chia tay không phải vì hết yêu.”

“Tôi biết.”

“Sau khi tôi kết hôn, anh ấy vẫn luôn…”

“Cô Tô.”

Tôi ngắt lời.

“Tôi thật sự không quan tâm.”

Cô ta sững người.

Tôi đặt cốc xuống.

“Nếu cô muốn chứng minh Cố Ngôn Xuyên yêu cô, cô có thể trực tiếp đi hỏi anh ấy.”

“Nếu cô muốn chứng minh tôi thua, vậy càng không cần.”

“Bởi vì cuộc thi này từ đầu đến cuối chỉ có một mình cô tham gia.”

Sắc mặt cô ta cứng lại.

“Tôi không…”

“Tôi ly hôn không phải để nhường chồng cho cô.”

“Tôi chỉ không cần anh ấy nữa.”

Tô Niệm im bặt.

Tôi đứng lên.

Cô ta đột nhiên hỏi:

“Nếu chị thật sự không quan tâm, tại sao lại ly hôn?”

Tôi quay đầu.

“Cô vẫn chưa hiểu sao?”

“Chính vì tôi đã không còn muốn tranh nữa nên mới ly hôn.”

“Còn nếu tôi vẫn muốn tranh, người nên lo lắng hôm nay là cô.”

Tôi rời khỏi quán.

Sau đó mới biết, Tô Niệm không hề giống những gì Cố Ngôn Xuyên tưởng tượng.

Cô ta có bố mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...