Chú Nhỏ, Chúng Ta Kết Thúc

Chương 2



“Trời mưa nên mặt chú ấy ướt thôi.”

Hứa An An “ồ” một tiếng, không hỏi nữa. Con bé mới bốn tuổi nhưng nhạy cảm hơn bạn bè cùng trang lứa. Có lẽ vì từ nhỏ chỉ sống cùng mẹ, nó đã học được cách nhìn sắc mặt người lớn và biết khi nào nên im lặng.

Xe vừa rẽ khỏi con đường dẫn vào nghĩa trang, điện thoại Hứa Chi rung liên hồi. Dãy số không được lưu tên, nhưng cô vẫn nhận ra bốn số cuối.

Năm năm trước, cô từng thuộc lòng số điện thoại ấy hơn cả số của chính mình.

Hứa Chi tắt máy.

Cuộc gọi thứ hai tới. Rồi thứ ba.

Đến lần thứ bảy, một tin nhắn bật lên trên màn hình.

【Em đang ở đâu? Chúng ta cần nói chuyện.】

Cô xóa đi.

Ngay sau đó lại thêm một tin khác.

【Hứa Chi, đừng ép tôi dùng cách của mình.】

Lần này, khóe môi cô nhếch lên đầy châm biếm. Năm năm trôi qua, Tần Triệt vẫn vậy. Ngay cả khi hối hận, câu đầu tiên của anh cũng là mệnh lệnh, câu thứ hai là đe dọa.

Cô chặn số.

Người lái xe là Trình Dục, đàn anh cùng trường đại học của cô, cũng là cộng sự tại viện nghiên cứu dược phẩm Geneva. Anh nhìn qua gương chiếu hậu, dịu giọng hỏi:

“Có cần đổi khách sạn không?”

“Không cần. Chúng ta chỉ ở ba ngày. Ngày kia dự lễ tưởng niệm của thầy xong là về.”

“Anh ta sẽ không để em đi dễ dàng.”

Hứa Chi nhìn thành phố quen thuộc lùi dần sau cửa kính. Những tòa nhà cao tầng, những biển hiệu sáng rực và dòng xe chen chúc đều giống hệt trong ký ức. Chỉ có cô không còn là cô gái hai mươi hai tuổi kéo vali rời đi trong đêm nữa.

“Anh ta không có quyền giữ em.”

Trình Dục im lặng vài giây, sau đó nói: “Nếu em muốn, anh và An An có thể về Thụy Sĩ trước.”

“Không. Em không muốn trốn nữa.”

Hai chữ “trốn nữa” khiến không khí trong xe chùng xuống.

Năm ấy, cô không chỉ rời khỏi Tần Triệt. Cô còn trốn khỏi một tai nạn suýt cướp đi mạng sống của mình, khỏi những lá thư nặc danh đặt trước cửa nhà, khỏi chiếc xe tải mất phanh lao thẳng về phía cô trên đường tới sân bay.

Nếu không có Trình Dục vô tình đi ngang qua và kéo cô ra, Hứa Chi đã chết cùng đứa bé mới tượng hình trong bụng.

Vì thế cô đổi chuyến bay, xóa toàn bộ dấu vết, dùng tên tiếng Anh đăng ký chương trình nghiên cứu ở Lausanne rồi chuyển sang Geneva. Suốt thai kỳ, cô không dám liên lạc với bất cứ ai ở Giang Thành.

Cô từng cho rằng kẻ muốn giết mình là Giang Thư.

Mãi đến hai năm trước, khi giáo sư Lâm gửi cho cô tập tài liệu cuối cùng mà ba cô để lại, Hứa Chi mới biết câu chuyện còn phức tạp hơn thế.

Khách sạn nằm cạnh bờ sông. Trình Dục đưa hai mẹ con lên tận phòng rồi mới rời đi để gặp đối tác.

Hứa Chi vừa tắm cho An An xong thì chuông cửa vang lên.

Cô nhìn màn hình giám sát. Tần Triệt đứng ngoài hành lang, áo sơ mi đen ướt một mảng ở vai, tóc còn vương nước. Anh không mang theo trợ lý, cũng không có vệ sĩ. Người đàn ông từng chỉ cần một ánh mắt đã khiến cả phòng họp im phăng phắc, lúc này lại đứng trước cửa cô giống một kẻ lang thang bị bỏ rơi.

Hứa Chi không mở.

Tần Triệt bấm chuông lần nữa.

“Hứa Chi, tôi biết em ở trong đó.”

Giọng anh xuyên qua cánh cửa, khàn đến đáng sợ.

An An ôm con thỏ bông, tò mò bước ra. “Mẹ, là chú ở đám tang.”

Hứa Chi bế con vào phòng ngủ, mở phim hoạt hình rồi dặn con không được ra ngoài. Sau đó cô mới quay lại cửa.

“Tần tổng, anh đang làm phiền khách lưu trú.”

“Mở cửa.”

“Chúng ta không có gì để nói.”

“Vậy tôi sẽ đứng đây đến sáng.”

Hứa Chi bật cười lạnh. “Anh tưởng làm vậy là si tình sao? Đây chỉ là quấy rối.”

Bên ngoài im bặt.

Một lúc lâu sau, Tần Triệt mới nói: “Tôi chỉ muốn nhìn con bé một lần.”

“Con gái tôi không liên quan đến anh.”

“Nếu không liên quan, tại sao ngày sinh trên hồ sơ nhập cảnh của con bé lại là ngày mười bảy tháng hai?”

Sắc mặt Hứa Chi thay đổi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...