Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Chú Nhỏ, Chúng Ta Kết Thúc
Chương 5
Nếu con đọc được thư này, có lẽ thầy không còn cơ hội nói trực tiếp. Cha con không phản bội đạo đức nghề nghiệp. Người phát hiện mẫu thử bị thay chính là ông ấy. Trước khi qua đời, ông ấy gửi bản sao dữ liệu cho thầy, dặn chỉ trao cho con khi con đủ mạnh để tự bảo vệ mình.
Thầy đã do dự quá lâu. Thầy tưởng im lặng là bảo vệ con, nhưng sự im lặng chỉ bảo vệ kẻ có tội.”
Bàn tay Hứa Chi run lên.
Phía dưới còn một đoạn:
“Tần Triệt từng tìm thầy. Cậu ấy biết cha con bị oan, nhưng chưa có đủ chứng cứ. Quyết định đóng hồ sơ mang chữ ký của cậu ấy là để ngăn Tần lão phu nhân tiêu hủy toàn bộ dữ liệu. Cậu ấy giữ lại máy chủ gốc ở kho số 7 cảng Đông. Tuy nhiên, cậu ấy không biết cha con còn để lại một nhân chứng.”
Nhân chứng mang mã số B-17.
Trình Dục mở ổ cứng. Sau nhiều lớp mã hóa là đoạn video quay trong phòng thí nghiệm mười hai năm trước. Một người đàn ông mặc áo blouse đang tranh cãi với Tần lão phu nhân.
Đó là Hứa Minh Thành.
“Bà dùng trẻ mồ côi thử thuốc trái phép. Tôi sẽ báo cảnh sát.”
Giọng bà lão bình tĩnh: “Giáo sư Hứa, ông nghĩ ai sẽ tin ông? Kinh phí nghiên cứu do Tần gia cấp, người ký mua mẫu thử là ông, hồ sơ tình nguyện cũng có chữ ký của ông.”
“Những chữ ký đó là giả.”
“Thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là ai có quyền định nghĩa sự thật.”
Video dừng ở đó.
Hứa Chi ngồi bất động rất lâu. Cô từng tin ba vì xấu hổ mà tự sát. Cô từng trách ông để lại mình cô độc giữa thế gian. Hóa ra trước khi chết, ông đã chiến đấu đến giây cuối cùng.
Trình Dục khẽ đặt tay lên vai cô.
“Chúng ta đưa thứ này cho cảnh sát.”
“Chưa đủ. Video không cho thấy bà ta trực tiếp ra lệnh thay thuốc, luật sư của Tần gia có thể nói đây chỉ là tranh chấp lời nói.”
“Vậy tìm B-17.”
Hứa Chi gật đầu.
Đúng lúc ấy, đèn tầng hầm tắt phụt.
Tiếng kim loại va xuống nền vang lên phía cuối hành lang.
Trình Dục lập tức kéo Hứa Chi nấp sau giá sách. Một bóng người bịt mặt bước vào, trên tay cầm can xăng. Hắn tưới chất lỏng dọc theo lối đi rồi bật lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội.
“Đi!” Trình Dục quát.
Hai người chạy về phía cửa thoát hiểm nhưng nó đã bị khóa từ bên ngoài. Khói đen nhanh chóng phủ kín trần nhà. Hứa Chi ôm ổ cứng vào ngực, ho sặc sụa.
Một tiếng nổ vang lên sau lưng. Giá sách đổ xuống, Trình Dục dùng người che cho cô, cánh tay bị thanh sắt cứa rách.
Trong khoảnh khắc tưởng không còn đường thoát, cánh cửa thép bị đạp tung.
Tần Triệt xuất hiện giữa khói lửa.
Anh quấn áo khoác ướt quanh đầu Hứa Chi, ôm ngang cô lên. Hứa Chi vùng vẫy:
“Trình Dục còn ở đó!”
“Vệ sĩ của tôi sẽ đưa anh ta ra.”
“Ổ cứng...”
“Giữ chặt lấy.”
Tần Triệt bế cô chạy xuyên qua hành lang cháy đỏ. Một thanh gỗ từ trần rơi xuống, anh xoay người dùng lưng chắn lại. Hứa Chi nghe tiếng anh rên khẽ, mùi vải cháy khét lẹt trộn với mùi khói.
Ra đến sân, cô vừa chạm đất đã tát anh một cái.
Âm thanh giòn tan khiến tất cả đứng sững.
“Ai cho anh theo dõi tôi?”
Má Tần Triệt lệch sang một bên. Anh không giận, chỉ nhìn cô như muốn xác nhận cô thật sự còn sống.
“Nếu tôi không theo, em đã chết trong đó.”
“Đó là chuyện của tôi.”
“Chuyện của em chưa bao giờ chỉ là chuyện của em.”
“Năm năm trước chính anh nói giữa chúng ta kết thúc.”
Tần Triệt cứng người.
Xe cứu hỏa hú còi lao vào sân trường. Trong ánh sáng xanh đỏ chớp nháy, gương mặt anh nhợt nhạt đến đáng sợ.
“Tôi biết.”
Anh cúi mắt, giọng gần như vỡ ra.
“Đó là câu nói tôi hối hận nhất đời.”
Hứa Chi quay đi xem vết thương của Trình Dục. Tần Triệt giữ cổ tay cô lại nhưng không dám dùng sức.
“An An đang ở khách sạn một mình sao?”
“Có bảo mẫu.”
“Kẻ đốt tầng hầm biết em tới đây. Khách sạn không an toàn.”
“Nhà anh thì an toàn chắc?”